Top 4 quốc gia châu Âu đi đầu trong sử dụng năng lượng tái tạo

Trong khi các quốc gia trên thế giới vẫn đang 'vật lộn' để thực hiện tiết giảm các nguồn năng lượng truyền thống và dần sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo, thì 4 quốc gia châu Âu dưới đây đã đi đầu trong việc sử dụng năng lượng tái tạo, tự chủ cung cấp nguồn điện chất lượng, ổn định phục vụ sản xuất, sinh hoạt.

Na Uy

Từ những năm 1800, Na Uy đã dựa vào thủy điện để sản xuất phần lớn điện. Hiện nay, 98% sản lượng điện toàn quốc được sản xuất bởi các nguồn năng lượng tái tạo, dẫn đầu vẫn là thủy điện. Ngoài ra, các nguồn năng lượng xanh khác, như năng lượng gió và địa nhiệt đang ngày càng gia tăng tỉ trọng trong cơ cấu nguồn điện Na Uy, phục vụ nhu cầu điện ngày càng tăng trong nước, đồng thời xuất khẩu điện sạch sang các nước láng giềng.

Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: euronews.com

Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: euronews.com

Thụy Điển

Thụy Điển là quốc gia duy nhất đã vượt qua mục tiêu sử dụng 50% năng lượng sạch từ các nguồn năng lượng tái tạo kể từ năm 2012. Quốc gia này nhắm đến việc sử dụng 100% năng lượng sạch vào năm 2040. Một phần đáng kể trong thành công của quốc gia này trong việc sử dụng năng lượng sạch là do nguồn thủy điện và điện gió dồi dào, góp phần đảm bảo nguồn cung điện tái tạo cho quốc gia này.

Albania

Vị trí của Albania trên bờ biển Adriatic cho phép nước này tận dụng sức mạnh của thủy triều. Gần như 100% năng lượng điện được sản xuất tại Albania từ các nguồn thủy điện. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, nước này mới chỉ sử dụng 1/3 tiềm năng tự nhiên sẵn có để tạo ra năng lượng sạch, vì vị trí ven biển là địa điểm lý tưởng để khai thác năng lượng gió, bao gồm cả gió ngoài khơi và gió trên bờ.

Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: euronews.com

Đan Mạch

Là quốc gia đã cam kết không sử dụng hoàn toàn nhiên liệu hóa thạch trong phát điện vào năm 2050. Hiện nay, Đan Mạch là nước đứng đầu thế giới về sản xuất năng lượng gió. Theo chính phủ Đan Mạch, sản lượng điện gió tại quốc gia này hiện nhiều hơn gấp đôi so với bất kỳ quốc gia phát triển nào khác trên thế giới.

Chính phủ Đan Mạch dự kiến sẽ tiếp tục phát triển mạnh điện gió, với việc xây dựng một trang trại gió khổng lồ ngoài khơi trên đảo Møn thuộc biển Baltic. Dự kiến, khi hoàn thành vào năm 2022, trang trại gió này sẽ cung cấp điện cho 600.000 hộ gia đình.

Theo tietkiemnangluong.vn

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/top-4-quoc-gia-chau-au-di-dau-trong-su-dung-nang-luong-tai-tao-570799.html