Top 4 Hoa hậu Du lịch Thế giới 2019 Lan Anh: Từ bỏ bằng tiến sĩ để theo đuổi ước mơ nghệ thuật

Vừa trở về tại cuộc thi hoa hậu du lịch Thế giới, với danh hiệu top 4 Hoa hậu du lịch thế giới 2019 tại Croatia, Phạm Lan Anh đã dành thời gian chia sẻ về cuộc sống.

Chào Lan Anh, mang trọng trách đại diện Việt Nam tham gia hoa hậu du lịch thế giới 2019 đồng nghĩa với đó là bạn sẽ phải đối mặt với dư luận, có khen – chê. Bạn chuẩn bị như nào cho hành trình của mình phía trước? Danh hiệu có ý nghĩa như thế nào đối với bạn?

Tôi đã chuẩn bị khá là nhiều về các kĩ năng trình diễn, trang phục, ngoại ngữ, ứng xử. Và đặc biệt là tôi đã cùng 1 người bạn Phillipines tên Josh có vẽ 60 bức tranh Việt Nam trên quạt giấy để tặng cho các thí sinh nước bạn với mong muốn quảng bá hình ảnh Việt Nam đến với bạn bè 5 châu.

Lan Anh và các thí sinh khác trong khuôn khổ cuộc thi

Lan Anh và các thí sinh khác trong khuôn khổ cuộc thi

Ngoài ra, danh hiệu đối với tôi thì cũng quan trọng chứ, ai đi thi chẳng cố gắng hết mình mà đây lại là cuộc thi mang tầm cỡ thế giới. Tất nhiên Lan Anh cũng như bất kì người Việt Nam nào đều muốn mang vinh quang về cho đất nước. Nhưng nếu chẳng may không đạt được bất kì danh hiệu nào thì 60 quốc gia trong cuộc thi cũng chẳng vấn đề gì vì tôi đã cố gắng hết sức mình và quan trọng hơn là đã mang hình ảnh Việt Nam đến với thế giới. Tự hào lắm chứ!

Việc thi Hoa hậu sẽ tốn kém rất là nhiều tiền mà gia đình bạn kinh tế khá khó khăn. Đã bao giờ bạn cảm thấy tủi thân vì váy áo của mình không bằng các thí sinh khác, mình không được ba mẹ hậu thuẫn để tự tin hơn hay chưa?

Thực sự, tôi cảm thấy rất tủi thân nhưng may thay, tôi được một số nhà tài trợ áo dạ hội, trang phục truyền thống và chuyên gia makeup, guốc khuyên tai cũng đi mượn luôn… đúng như cô bé lọ lem trinh phục ước mơ.

Bố mẹ tôi cũng không muốn tôi đi thi vì muốn tôi ổn định kiếm công việc rồi lấy chồng. Tôi cũng thử 1 năm sau tốt nghiệp đi làm nhưng cảm thấy day dứt lắm vì ước mơ còn dang dở.

Tủi thân nhưng không vì thế mà tôi không tự tin. Tôi tự tin lắm vì làm gì nơi nào trên thế giới có tà áo dài truyền thống vừa kín đáo dịu dàng lại vừa duyên dáng sexy. Chỉ mỗi Việt nam mình thôi.

Lan Anh vẽ quạt giấy tặng các thi sinh đến từ nhiều quốc gia trên thế giới

Showbiz là một cơ hội đổi đời của nhiều cô gái nhưng cũng là nơi đầy rẫy cám dỗ và thị phi. Bạn có ý định lấn sân như các người đẹp trước đây hay không?

Tôi cũng đã tham gia showbiz từ cách đây 10 năm. Đối với tôi, cám dỗ hay không thì giờ cũng chẳng quan trọng nữa miễn là mình làm điều mình thích và không sai trái hổ thẹn. Sắp tới, tôi có dự định lấn sân sâu hơn vào showbiz bằng việc tham gia 1 số bộ phim do đạo diễn người Nhật làm tại Việt Nam và cũng muốn tham gia nhiều hơn với các đạo diễn Việt.

Đối với mọi người thường gắn danh xưng: “Người đẹp với đại gia”. Thế Lan Anh có ý định tìm một đại gia cho mình không? Tiêu chuẩn người đàn ông của bạn? Bí quyết để trẻ đẹp của bạn là gì?

Tôi cũng muốn tìm lắm nhưng mà số lại chẳng gặp ai bởi tiêu chuẩn người bạn đời cũng không gì nhiều. Chỉ ưa nhìn, cao ráo 1 tí, tâm lý và độc lập mà đang nói đến đại gia nhé (cười).

Đối với người đẹp như Lan Anh, điều gì làm bạn quan tâm nhất? Cuộc sống một ngày của bạn diễn ra như thế nào?

Điều tôi quan tâm nhất chắc là gia đình bố mẹ, người đã luôn vất vả lo cho mình bao năm nay. Bố mẹ tôi cũng về hưu từ lâu rồi.

Cuộc sống một ngày của tôi diễn ra khá bận rộn. 6h dậy thể dục ăn sáng sắp tới sẽ cố gắng tăng 5kg để bù đắp cho đợt thi vừa qua. Trước ở Tokyo thì 8h mình bắt đầu đi làm, công việc liên quan đến định luật của các công ty thuê nhân viên nước ngoài nên nhiều khi đến tối mịt mới về nấu cơm rồi tranh thủ trao dồi thêm vốn kiến thức nhưng sắp tới mình dự định về hẳn Việt Nam để bắt đầu tham gia sâu hơn vào nghệ thuật.

Nghệ thuật là ánh trăng lừa dối. Vậy nguồn lực nào khiến bạn thăng hoa trong nghệ thuật?

Từ nhỏ, tôi đã rất yêu thích nghệ thuật có lẽ ngấm trong máu rồi. Cũng chẳng có nguồn lực nào cả, chỉ là khi mình hoàn thành thạc sĩ kinh tế thậm chí 1 năm tiến sĩ rồi đi làm nhưng mình không hề thấy hạnh phúc với cuộc sống công việc mình có. Nhưng mình hạnh phúc khi gắn với nghệ thuật, có lẽ đây mới là nơi dành cho mình.

Cám ơn bạn. Chúc bạn thành công hơn nữa trong sự nghiệp!

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/top-4-hoa-hau-du-lich-the-gioi-2019-lan-anh-tu-bo-bang-tien-si-de-theo-duoi-uoc-mo-nghe-thuat-d144427.html