Top 35 khoe đường cong thể hình với áo dài tại Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020

Mở màn các phần thi trong đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 diễn ra tối 20/11 là phần trình diễn áo dài của Top 35 thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi năm nay.

Nhóm thí sinh đầu tiên trình diễn bộ sưu tập áo dài lấy cảm hứng từ sự kiện 1000 năm Thăng Long – Hà Nội do chính tay Hoa hậu Ngọc Hân thiết kế.

Nhóm thí sinh đầu tiên trình diễn bộ sưu tập áo dài lấy cảm hứng từ sự kiện 1000 năm Thăng Long – Hà Nội do chính tay Hoa hậu Ngọc Hân thiết kế.

Chất liệu chủ đạo của bộ sưu tập là tơ tằm Vạn Phúc được dệt và nhuộm thủ công từ lá vối, lá ổi, củ mài với gam màu pastel từ sợi tơ se bố, kết hợp với tơ, xuyên thấu thành nhiều lớp đan xen, tạo nên nét bay bổng, lãng mạn cùng vẻ đẹp đằm thắm, dịu dàng của các thí sinh.

Thí sinh Nguyễn Lê Ngọc Thảo, SBD: 068, Chiều cao: 1m73, Số đo: 81 - 61 – 95.

Nguyễn Thị Phượng, SBD: 026, Chiều cao: 1m74, Số đo: 84 - 60 – 92

Phạm Ngọc Phương Anh, SBD: 045, Chiều cao: 1m77, Số đo: 87 - 61 – 93

Nhóm thí sinh thứ hai trình diễn bộ sưu tập áo dài lấy cảm hứng từ văn hóa Đông Sơn từ thời Hùng Vương. Bộ sưu tập dùng hình ảnh và họa tiết của trống đồng, đặc biệt là hình ảnh chim Lạc chủ đạo, tái hiện vẻ hào hùng của con cháu Lạc Hồng trên tà áo dài truyền thống.

Nguyễn Thị Hoài Thương, SBD: 345, Chiều cao: 1m71, Số đo: 80 - 59 – 89

Các thí sinh uyển chuyển, thướt tha trong trang phục áo dài lấy cảm hứng từ đờn ca tài tử của nhà thiết kế La Sen Vũ là Hoa hậu Việt Nam 2014.

Phạm Thị Ngọc Ánh, SBD: 322, Chiều cao: 1m70, Số đo: 81 - 59 – 91

Nguyễn Hà My, SBD: 335, Chiều cao: 1m66, Số đo: 75 - 59 – 88

Doãn Hải My, SBD: 319, Chiều cao: 1m67, Số đo: 78 - 56 – 89

Các thí sinh HHVN 2020 trình diễn trang phục áo dài lấy cảm hứng từ “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ của người Việt” của nhà thiết kế Trần Thiện Khánh, đây là Di sản văn hóa Phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO công nhận vào năm 2016.

Đậu Hải Minh Anh (SBD 138), 21 tuổi, đến từ Nghệ An. Cô sở hữu chiều cao: 1m70, Số đo: 81 - 61 – 91

Hoàng Tú Quỳnh, 18 tuổi, đến từ Hà Nội, SBD: 419, Chiều cao: 1m69, Số đo: 85 - 58 – 90

Phạm Thị Phương Quỳnh (SBD: 146), 20 tuổi, đến từ Đồng Nai, Chiều cao: 1m74, Số đo: 78 - 62 – 94

Năm 2018 đánh dấu phát triển vượt bậc của bóng đá Việt Nam khi vươn lên dẫn đầu khu vực Đông Nam Á với nhiều danh hiệu và thành tích rực rỡ. Bộ sưu tập lấy cảm hứng từ bóng đá của nhà thiết kế Ngô Nhật Huy được trình diễn bởi các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020.

Đỗ Thị Hà, 19 tuổi, đến từ Thanh Hóa, SBD: 245, Chiều cao: 1m75, Số đo: 80 - 60 – 90

Hoàng Bảo Trâm (SBD 088), 22 tuổi, đến từ Hải Phòng. Cô sở hữu chiều cao: 1m71, Số đo: 77 - 59 – 93

Đỗ Quyên - Như Ý

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/hoa-hau/top-35-khoe-duong-cong-the-hinh-voi-ao-dai-tai-chung-ket-hoa-hau-viet-nam-2020-1752956.tpo