Top 3 vũ khí Nga bán chạy nhất thế kỷ 20: Không thể thiếu 'huyền thoại' AK-47

Súng máy hạng nhẹ RPK, Súng phóng lựu RPG-7 và 'huyền thoại' AK-47 là những vũ khí từng khuynh đảo mọi cuộc chiến trong thế kỷ 20 và tiếp tục được ưa chuộng cho đến ngày nay.

RPK là súng máy hạng nhẹ phổ biến trên toàn thế giới.

RPK là súng máy hạng nhẹ phổ biến trên toàn thế giới.

Vũ khí của Nga trong thế kỷ 20 nổi tiếng vì tính hiệu quả, có độ tin cậy cao và quan trọng hơn cả là dễ sử dụng và bảo trì đơn giản. Tờ RBTH đã đưa ra danh sách 3 loại vũ khí phổ biến nhất của Nga trên thế giới trong thế kỷ trước.

Súng máy hạng nhẹ Kalashnikov (RPK)

Đây là một trong những loại súng máy hạng nhẹ phổ biến nhất trên thế giới. RPK đã phát triển được 6 phiên bản và sắp sửa ra mắt phiên bản RPK-16 hoàn toàn mới.

Súng máy này được chế tạo cho hai kích cỡ đạn: 7,62x39 và 5,45x39mm. Về cơ bản, nó theo đi theo thiết kế của súng trường tự động Kalashnikov (súng AK nổi tiếng), nhưng với một vài thay đổi nhỏ. Không giống như AK, RPK nòng dài hơn và dày hơn, giúp tăng độ chính xác.

RPK là vũ khí lý tưởng cho chiến đấu trong môi trường đô thị hoặc khu vực rừng núi. Cự ly bắn của nó là khoảng 450m và có độ giật nhẹ hơn so với súng máy khác. Ngoài ra, vũ khí này có thể được sử dụng như súng máy hạng nặng (dùng chân máy).

RPK được triển khai trong hầu hết các cuộc xung đột vũ trang trong nửa sau của thế kỷ 20 và vẫn được sản xuất ở Nga cũng như ở các quốc gia khác.

Súng phóng lựu RPG-7

Súng phóng lựu RPG-7.

Súng phóng lựu cầm tay RPG-7 là vũ khí chống tăng được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Vũ khí này thường được triển khai chống lại các loại xe bọc thép và thường xuyên là thứ “đồ chơi” được lựa chọn bởi những kẻ phản diện trong các bộ phim Hollywood.

Một thực tế thú vị là nạn nhân đầu tiên của RPG-7 chính là lính Mỹ, khi nó được sử dụng lần đầu tiên trong chiến tranh Việt Nam trong giai đoạn 1965-1974. Ưu điểm chính của RPG-7 là có độ giật thấp, cầm tay dễ dàng và sản xuất đơn giản.

Súng phóng lựu của Nga rất hiệu quả trong các nhiệm vụ tiêu diệt xe bọc thép và công sự của địch. Phạm vi hoạt động của RPG-7 là khoảng 330m. Ngoài ra, súng phóng lựu này từng được triển khai để chống lại các mục tiêu có tầm bay thấp, chẳng hạn như máy bay trực thăng và máy bay tấn công.

Tuy nhiên, sự ra đời của các hệ thống phòng không di động vác vai đã dần thay thế mục đích sử dụng này của RPG-7.

Súng AK-47

AK-47 là một trong những "huyền thoại" của Nga.

Dẫn đầu trong danh sách các vũ khí được ưa chuộng nhất của Nga chắc chắn là “huyền thoại” AK-47. Đây là mẫu súng trường tấn công đầu tiên của Nga sử dụng cỡ đạn 7,62x39mm và có thể hoạt động tốt trong mọi điều kiện môi trường, từ trong mưa, tuyết, sương giá hay đến mặt trời thiêu đốt ở sa mạc Sahara.

Danh tiếng của AK-47 còn nổi tiếng với câu nói: "Đáng tin cậy như một chiếc Kalashnikov".

Súng trường của Nga có tầm bắn lên đến 300m với lực công kích đủ mạnh để xuyên qua tường gạch và đánh trúng mục tiêu của địch. Với sức mạnh như vậy cùng các ưu điểm khác, đã có 100 triệu khẩu AK-47 đã được bán trên toàn thế giới, theo một nghiên cứu của Đại học Oxford.

Vũ khí huyền thoại này đã trải qua nhiều lần sửa đổi, cải tiến kể từ khi ra đời, và hiện đang chuẩn bị cho lần tái sinh mới nhất dưới cái tên AK-12.

Mạnh Kiên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/top-3-vu-khi-nga-ban-chay-nhat-the-ky-20-khong-the-thieu-huyen-thoai-ak-47-a411631.html