Tốp 3 ứng viên vô địch Ngoại hạng Anh không có MU

Mùa giải Premier League còn chưa đầy một tháng nữa khởi tranh và một số CLB lớn nhất ở Anh đã chơi bài ngửa trên thị trường chuyển nhượng với tham vọng ông trùm trong tốp 3 gồm Man City, Liverpool, Chelsea.

Những đội bóng lớn như Manchester City, Liverpool, Chelsea hay MU, Leicester ngày càng phát triển về tầm vóc và rất khó dự đoán họ làm được gì trong mùa này. Dựa vào một số yếu tố ảnh hưởng đến cuộc đua danh hiệu lớn, khả năng tốp 5 vẫn chỉ là những gương mặt thân quen của Premier League.

Thị trường chuyển nhượng sẽ đóng một vai trò lớn trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh trong hoàn cảnh các CLB có ngân sách chi tiêu eo hẹp do đại dịch COVID-19. Và đây là những cái tên ứng cử viên lớn có thể thành công ở mùa này:

Leicester City là đội bóng có khả năng đảm bảo vị trí thứ 5 ở Premier League với những lý do chính đáng. Đội bóng của HLV Brendan Rodger bất chấp những hoài nghi trong vài năm qua, khi cho thấy sự cải thiện sức mạnh ổn định, dù không ồn ào trên thị trường chuyển nhượng.

Nhà vô địch mùa 2015-2016 Leicester hóa thân thành một thế lực lớn ở giải Anh. Ảnh: CGI.

Nhà vô địch mùa 2015-2016 Leicester hóa thân thành một thế lực lớn ở giải Anh. Ảnh: CGI.

Leicester City có lẽ không lặp lại kỳ tích của họ năm 2016 với chức vô địch Premier League. Nhưng họ vẫn có những động lực và tham vọng phi thường. Bầy cáo không có tâm trạng cho một mùa giải bết bát, với việc Patson Daka và Boubakary Soumare vừa gia nhập đội ngũ. Ông Rodgers có đủ nhân tố cần thiết để tạo ra một thử thách cho các đối thủ lớn. Leicester City sẽ không thể giành chức vô địch Premier League mùa này nhưng chắc hẳn là một ứng cử viên hàng đầu.

Manchester United có một đội hình mạnh và toan tính kỹ cho chức vô địch Anh. Với việc mua Jadon Sancho, dù không có những giây phút hoàn hảo tại Euro do phụ thuộc vào hệ thống chiến thuật của Gareth Southgate, nhưng chắc chắn là một bổ sung cần thiết cho “Quỷ đỏ”.

HLV Solskjaer kỳ vọng lớn vào bản hợp đồng mới Sancho. Ảnh: CGI.

Thủ môn Dean Henderson là lựa chọn hàng đầu của Ole Solskjaer sẽ vững vàng hơn với tân binh Varane chơi cặp với thủ quân Maguire ở hàng trung vệ. Nó bảo đảm cho MU không bị thủng lưới sớm khi đối đầu với các đại kình địch – một điểm yếu cố hữu của họ trong nhiều mùa giải qua.

Chelsea: Át chủ bài lớn nhất của Chelsea mùa này là... HLV Thomas Tuchel. Ông thầy người Đức có một thời gian thoải mái trước mùa giải để làm mới đội hình của mình. Thói quen của Tuchel là cải thiện đội hình sẵn có, không cần phải mua. Ông là một nhà cầm quân tuyệt vời trong các lựa chọn của mình và làm việc hiệu quả với những gì ông có.

Tuchel "cáo già" trong cuộc đua Premier League. Ảnh: CGI.

Chelsea vẫn chưa chi bất kỳ khoản tiền nào trên thị trường chuyển nhượng, nhưng họ vẫn có một số cầu thủ trở lại sau khi cho mượn và Tuchel sẽ quyết định xem sự thay thế có cần thiết hay không. Tuy nhiên, với việc chân sút Olivier Giroud hoàn tất vụ chuyển nhượng sang AC Milan, The Blues có thể sẽ cần một tiền đạo khác thay thế, từ một vài dấu hỏi về Tammy Abraham.

Liverpool: chỉ có một bản hợp đồng lớn là Ibrahima Konate vào mùa hè này, và đấy không phải là điều tồi tệ trong bối cảnh thắt lưng buộc bụng vì dịch bệnh. Liverpool đặc biệt có thể tìm cách bán một số cầu thủ của mình và giảm bớt gánh nặng cho hóa đơn tiền lương của họ.

Virgil van Dijk tái xuất Liverpool như một bản hợp đồng bom tấn. Ảnh: CGI.

Sự trở lại của Virgil van Dijk là một điểm cộng rất lớn cho Liverpool và thậm chí có thể xem coi là một bản hợp đồng bom tấn. Liverpool và các nhân viên y tế dành thời gian cho sự phục hồi của Dijk và với hậu vệ cứng cựa này, họ trở thành một lực lượng đáng gờm ở Premier League.

Sẽ rất thú vị khi chứng kiến Liverpool đối đầu một mất một còn với những đội bóng lớn như Man City và Chelsea. Suy cho cùng, đội hình của Liverpool tràn ngập những cầu thủ chủ chốt và vẫn là một trong những CLB toàn diện nhất ở Premier League. Sự vắng mặt của Georginio Wijnaldum đặt ra một vài dấu hỏi nhưng Jurgen Klopp có hỏa lực cần thiết để giành thêm một danh hiệu nữa trong mùa giải này.

Đương kim vô địch Man City vẫn là ứng cử viên nặng ký nhất ở mùa bóng mới. Ảnh: CGI.

Manchester City: Có một vài cầu thủ trở lại sau thời gian cho mượn và Man xanh đang kết nối với những chân sút giỏi như Haaland và Kane, dù biết những cầu thủ tầm cỡ này sẽ tốn khá nhiều tiền. Nghịch lý của Pep Guardiola là phải chi nhiều tiên mua cầu thủ, không như thói quen thường ký hợp đồng với những cầu thủ mà hầu hết CLB không nghĩ đến và biến họ thành nhà vô địch.

Man City không chi tiêu lớn trong mùa hè này, nhưng đội hình vẫn nắm thế thượng phong trong cuộc đua vô địch Premier League. Chiến lược gia Guardiola biết rõ mình cần làm gì để giữ chức vô địch trong hai năm liên tiếp.

HÙNG VĂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/top-3-ung-vien-vo-dich-ngoai-hang-anh-khong-co-mu-1005410.html