Top 3 Hoa hậu Việt Nam: Cần tập trung vào những điều gì cho các đấu trường nhan sắc thế giới?

Kết quả của Hoa hậu Việt Nam (HHVN) đã gọi tên người chiến thắng và trao quyền cho họ tham gia các cuộc thi quốc tế trong thời gian tới. Năm 2020, dưới ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, hầu hết các cuộc thi nhan sắc quy mô đã tạm hoãn sang năm 2021. Đây là cơ hội, cũng là thách thức cho 3 cô gái trong top 3 của HHVN. Người chiến thắng nào ban đầu cũng có những ý kiến khen chê trái chiều, nhưng để đi chặng đường xa hơn, ở một đấu trường rộng hơn, top 3 cần rất nhiều sự chuẩn bị.

Á hậu ngay từ đầu đã được khen là một lợi thế?

Trong khi kết quả cuộc thi HHVN đến giờ này vẫn còn là đề tài được tranh luận sôi nổi, thì bất ngờ đã xảy ra khi Á hậu 1- Phạm Ngọc Phương Anh nhận “mưa” lời khen từ một vài diễn đàn sắc đẹp quốc tế.

Với ngôi vị Á hậu 1, Phạm Ngọc Phương Anh sẽ đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi Miss International (Hoa hậu quốc tế) 2021. Vừa qua, diễn đàn sắc đẹp thế giới trên mạng xã hội Instagram mang tên hotpickspageant đã đăng tải hình ảnh Phạm Ngọc Phương Anh và các đại diện khác tham dự cuộc thi Miss International. Phương Anh với một sắc đẹp thuần Việt vững chãi nắm vị trí đầu tiên trên cả Venezuela, cường quốc được mệnh danh là lò đào tạo Hoa hậu số 1 thế giới, khiến nhiều người Việt Nam bất ngờ và tự hào. Không những thế, trên trang cá nhân của mình, Stephen – GĐ truyền thông cuộc thi Miss International dành nhiều lời khen ngợi và hy vọng Phương Anh đến với cuộc thi Miss International.

Trong lịch sử cuộc thi này, Việt Nam từng có Thúy Vân, giành đến ngôi vị Á hậu 3 năm 2015 – đây cũng là vị trí cao nhất của các người đẹp Việt tại cuộc thi. Với cuộc thi Hoa hậu quốc tế, các vấn đề về môi trường, sự bình đẳng, các chủ đề để thí sinh nói về vấn đề chung khá rộng mở, lợi thế của Thúy Vân năm 2015 là tiếng Anh rất tốt, khéo léo và biết vận dụng tốt sự liên hệ đối với quốc gia chủ nhà cuộc thi năm đó. Nếu tính vào các tiêu chí như vậy, Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh rất… nặng ký cho cuộc thi năm 2021.

Tân Á hậu 1 - Phạm Ngọc Phương Anh được lòng công chúng trong nước khi sở hữu bảng thành tích học tập rất “khủng”. Thủ khoa đầu vào khối song ngữ trường THPT chuyên Lê Hồng Phong TP HCM. Ngoài ra cô còn đạt giải ba Học sinh giỏi Quốc gia môn tiếng Pháp 2016. Cô được tuyển thẳng vào hai trường ĐH danh giá là ĐH Ngoại thương Hà Nội và ĐH Bách khoa TP HCM. Cô nhận học bổng toàn phần bốn năm ĐH RMIT, hai bằng ngoại ngữ IELTS 8.0, Dalf C1.

Lợi thế ngoại ngữ khi nói tốt được cả tiếng Anh và tiếng Pháp, nhan sắc thuần Việt, chiều cao nổi bật, nên nhiều ý kiến cho rằng: Chỉ cần rèn luyện thêm trong thời gian ngắn, người đẹp hứa hẹn sẽ là ngựa chiến đáng gờm ở cuộc thi Hoa hậu quốc tế.

Chưa thật nổi bật như Phương Anh, nhưng Á hậu 2 Nguyễn Lê Ngọc Thảo lại có những lợi thế riêng khi tham dự cuộc thi mà sắp tới cô đại diện: Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) năm 2021. Ngọc Thảo trước tiên sở hữu thân hình được đánh giá có tỷ lệ vàng, cô đạt danh hiệu Người đẹp Biển trong cuộc thi HHVN và có đôi chân dài 1m11. Ngọc Thảo cũng có kinh nghiệm trình diễn catwalk khi cô đã là người mẫu tự do trong khá nhiều năm. Tương tự Phương Anh, Ngọc Thảo có vẻ đẹp đậm chất Á Đông, vì thế, cải thiện hơn nữa về giao tiếp ngoại ngữ và sự tự tin để phát huy thế mạnh hình thể, cô sẽ có cơ hội tỏa sáng tại cuộc thi quốc tế.

Top 3 HHVN cần nhiều chuẩn bị để có thể tự tin bước ra những đấu trường sắc đẹp quốc tế. Ảnh: BTC HHVN 2020

Top 3 HHVN cần nhiều chuẩn bị để có thể tự tin bước ra những đấu trường sắc đẹp quốc tế. Ảnh: BTC HHVN 2020

Hoa hậu dù còn ý kiến trái chiều nhưng vẫn nhiều cơ hội

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, cuộc thi Hoa hậu Thế giới (Miss World) 2020 lần thứ 70 đã bị hoãn lại đến năm 2021. Đây là lợi thế lớn cho người đẹp Việt Đỗ Thị Hà (vừa đăng quang ngôi vị HHVN 2020) có thời gian để chuẩn bị cho cuộc thi nhan sắc lớn nhất hành tinh này.

Khi Đỗ Thị Hà đăng quang, nhiều ý kiến chưa đánh giá giá cao nhan sắc của tân hoa hậu, vì thế, trước câu hỏi liệu cô có thể gây ấn tượng tại Miss World, bà Phạm Kim Dung, phó Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 và cũng là đơn vị chịu trách nhiệm đưa Đỗ Thị Hà dự tranh tại đấu trường nhan sắc thế giới, khẳng định: “Hoa hậu nào đăng quang cũng đối mặt với dư luận trái chiều, nhất là khi quan điểm về đẹp, xấu phụ thuộc vào sở thích cá nhân. Nhan sắc hoa hậu sẽ hoàn thiện theo thời gian. Hà cũng có thành tích học tập tốt. Chúng ta có thể đặt niềm tin vào Hà”.

Theo bà Dung, nhan sắc Việt từng làm nên những thành tích đáng kể tại đấu trường nhan sắc Hoa hậu Thế giới. Đỗ Mỹ Linh vào top 40 Hoa hậu Thế giới 2017, nhận giải Hoa hậu Nhân ái Thế giới 2017. Trần Tiểu Vy vào top 30 người đẹp xuất sắc nhất Hoa hậu Thế giới 2018. Lương Thùy Linh có mặt trong top 12 Hoa hậu Thế giới 2019. Và cơ bản là những nhan sắc này khi đăng quang đều vẫn chưa nhận được ủng hộ hoàn toàn.

Và chúng ta từng có trường hợp điển hình nhất của tranh cãi chính là H’hen Niê. Khi cô đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, khán giả người khen, người chê, rất dữ dội, nhưng nhan sắc đó đã làm nên thành tích đáng tự hào khi lọt top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới, được rất nhiều chuyên trang sắc đẹp đánh giá cao và sự xuất hiện của cô trên sân khấu cuộc thi thế giới năm đó luôn nhận được những tràng pháo tay tán thưởng và sự trầm trồ.

Bản thân đương kim Hoa hậu Thế giới 2019 Toni – Ann- Singh cũng đăng quang khi nhận về nhiều ý kiến trái chiều, nhưng cô thực sự tài năng và gây chú ý bởi phong cách tự nhiên, sự giản dị. Và tiêu chí của các cuộc thi nhan sắc thế giới hiện nay cũng đã khác, khi những vẻ đẹp hình thể không còn là trọng số quá quan trọng nữa, sắc đẹp được tôn vinh thường là nhấn vào sự bình đẳng, tiếng nói cộng đồng và truyền cảm hứng tốt. Như vậy, chúng ta hoàn toàn có quyền hi vọng thành tích của nhan sắc Việt tại đấu trường nhan sắc thế giới sẽ ngày càng cải thiện. Cũng như hi vọng vào Đỗ Thị Hà – khi cô sẽ được hỗ trợ để có chiến lược phát triển phù hợp hơn.

Nam Dương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/top-3-hoa-hau-viet-nam-can-tap-trung-vao-nhung-dieu-gi-cho-cac-dau-truong-nhan-sac-the-gioi-218840.html