Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2008 sau 12 năm: Kẻ ở ẩn, người thăng hoa cả sự nghiệp lẫn hôn nhân

Thùy Dung, Minh Thư và Thụy Vân là 3 người đẹp giành ngôi cao nhất cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008. Sau 12 năm, cuộc sống của mỗi người đẹp đi theo những ngã rẽ khác nhau.

2008 là năm kỷ niệm 2 thập kỷ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, vì thế thu hút lượng thí sinh đông kỷ lục, phần thưởng cho người chiến thắng vô cùng hấp dẫn: Vương miện gần 350 triệu đồng, 150 triệu đồng tiền mặt, quyền trượng và chuyến du lịch nước ngoài.

Tuy nhiên, đây cũng là năm "sóng gió" nhất khi danh hiệu cao quý thuộc về Trần Thị Thùy Dung - cô gái tuổi 18 tuổi bị nhiều người cho là kém sắc, chưa tốt nghiệp THPT.

Hoa hậu Thùy Dung sống bình yên ở Mỹ

Năm 2008, Hoa hậu Thùy Dung đăng quang nhưng vướng phải lùm xùm chuyện thi tốt nghiệp. Sau đó, dù là Hoa hậu trong cuộc thi lớn nhưng Thùy Dung vẫn không được dự thi Hoa hậu Thế giới.

Năm 2008, Hoa hậu Thùy Dung đăng quang nhưng vướng phải lùm xùm chuyện thi tốt nghiệp. Sau đó, dù là Hoa hậu trong cuộc thi lớn nhưng Thùy Dung vẫn không được dự thi Hoa hậu Thế giới.

Suốt thời gian giữ vương miện, Hoa hậu Thùy Dung cũng tham gia nhiều sự kiện từ thiện nhưng vẫn bị chê "nhạt".

Sau 12 năm, Hoa hậu Thùy Dung được nhận xét là ngày càng xinh đẹp hơn. Nhan sắc của cô đầy đặn và mặn mà hơn khi đăng quang rất nhiều.

Ở tuổi 30, Thùy Dung lựa chọn cuộc sống bình yên, rời xa thị phi showbiz. Cô tập trung hoàn toàn vào kinh doanh thời trang và ít xuất hiện trong các sự kiện giải trí. Hoa hậu Việt Nam 2008 đã có bạn trai và sang Mỹ sinh sống cùng gia đình.

Á hậu 1 Minh Thư lận đận sự nghiệp

Sau khi giành Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2008, Minh Thư lại dồn tâm sức cho việc học. Do vậy, tên tuổi của Minh Thư gần như bị quên lãng trong lòng khán giả hâm mộ.

Nhưng ngay cả khi trở lại làng giải trí sau nhiều năm “ở ẩn”, Phan Hoàng Minh Thư vẫn không được đánh giá cao với vai trò người mẫu. Danh hiệu của cô bị lãng quên theo thời gian.

Chia sẻ về thời gian "lặn mất tăm", Minh Thư tiết lộ, cô từng trải qua cuộc sống đầy cơ cực khi người thân lâm bệnh nặng trong khi kinh tế gia đình khó khăn. Việc cô quay lại showbiz để mong có một cuộc sống tốt hơn nhưng kết quả không được như ý.

Hiện tại Minh Thư hoàn toàn ở ẩn, cô được gọi là Á hậu có cuộc sống lận đận nhất trong làng Hoa hậu Việt Nam.

Sự viên mãn của Á hậu Thụy Vân

Thụy Vân là Á khôi 1 Hoa khôi Học Đường 2003, Hoa khôi Đại học Ngoại thương Hà Nội 2006, trước khi đoạt giải Thí sinh trả lời ứng xử hay nhất và danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam.

Sau đó, Thụy Vân không tham gia showbiz mà theo đuổi sự nghiệp MC, BTV tại Đài Truyền hình Việt Nam. Cô là gương mặt quen thuộc của chương trình Chuyển động 24h với lối dẫn nhẹ nhàng và khéo léo. Nhiều năm liên tiếp Thụy Vân lọt danh sách bình chọn MC ấn tượng của VTV Awards.

Cô có vẻ đẹp phúc hậu với gương mặt bầu bĩnh, nụ cười duyên dáng và đôi mắt to tròn. Số đo của Thụy Vân là 87-61-90, chiều cao 1,71 m.

Năm 2010, Thụy Vân kết hôn và có cuộc sống viên mãn bên chồng thành đạt. Trong top 3 Hoa hậu Việt Nam, Thụy Vân là gương mặt được đánh giá là xuất sắc hơn cả.

Theo Đỗ Quyên/Gia đình & Xã hội

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/top-3-hoa-hau-viet-nam-2008-sau-12-nam-ke-o-an-nguoi-thang-hoa-ca-su-nghiep-lan-hon-nhan/20200908111053094