Top 3 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 đội vương miện giao lưu khán giả

Trưa 30/6, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Nguyễn Thị Ngọc Châu cùng Á hậu 1 Lê Thảo Nhi và Á hậu 2 Huỳnh Phạm Thủy Tiên mặc trang phục đồng điệu khi đi giao lưu.

Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Nguyễn Thị Ngọc Châu (giữa) cùng Á hậu 1 Lê Thảo Nhi (trái) và Á hậu 2 Huỳnh Phạm Thủy Tiên tới tòa soạn báo Ngôi sao trả lời phỏng vấn sau 5 ngày đăng quang. (Ảnh: Maison de Bil)

Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Nguyễn Thị Ngọc Châu (giữa) cùng Á hậu 1 Lê Thảo Nhi (trái) và Á hậu 2 Huỳnh Phạm Thủy Tiên tới tòa soạn báo Ngôi sao trả lời phỏng vấn sau 5 ngày đăng quang. (Ảnh: Maison de Bil)

Thiếu ngủ do bận rộn với lịch trình dày đặc nhưng top 3 vẫn rạng rỡ trước ống kính. (Ảnh: Maison de Bil)

Ngọc Châu sinh năm 1994, quê Tây Ninh. Cô cao 1,74 m, số đo 81-63-92,5 cm. Đến buổi giao lưu, cô mặc suit biến tấu với điểm nhấn tay phồng. (Ảnh: Maison de Bil)

Cô được một số khán giả vây quanh chụp ảnh. Họ mang theo bánh tráng Tây Ninh tặng người đẹp. (Ảnh: Maison de Bil)

Trong cuộc phỏng vấn, tân hoa hậu bật khóc khi nhắc đến mẹ. Cô thần tượng mẹ vì bà một mình xoay xở lo kinh tế, gồng gánh nuôi ba con khi chồng mất sớm. Bà không dám mua quần áo mới, ăn uống hà tiện để có tiền lo cho con. Chứng kiến mẹ làm việc mỗi ngày, thức khuya dậy sớm không có thời gian nghỉ ngơi, Ngọc Châu tự dặn bản thân cố gắng. (Ảnh: Maison de Bil)

Thảo Nhi sinh năm 1994 tại Đức, hiện sống ở TP. Hồ Chí Minh. Người đẹp cao 1,68 m, số đo ba vòng lần lượt 83-60-92 cm. Cô mặc đầm ôm, khoác áo vest đến buổi giao lưu. (Ảnh: Maison de Bil)

Thảo Nhi hạnh phúc với giải á hậu. Cô đến cuộc thi không đặt mục tiêu giành vương miện mà chỉ muốn thể hiện tiếng nói của mình, truyền cảm hứng tới giới trẻ. "Tôi hạnh phúc khi có mọi người bên cạnh. Tôi sẽ cải thiện bản thân để trở nên tốt hơn", cô nói. (Ảnh: Maison de Bil)

Á hậu 2 Thủy Tiên hài lòng với danh hiệu đạt được. Bố từng cản cô thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam vì sợ con gái cực khổ, sợ showbiz nhiều thị phi. Thấy bố rưng rưng nước mắt sau chung kết, cô vui vì thành quả được bố mẹ công nhận. (Ảnh: Maison de Bil)

Người đẹp sinh năm 1998, quê Đồng Tháp, là cử nhân ngành Kinh tế đối ngoại. Năm 2018, cô đăng quang Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương TP. Hồ Chí Minh. Cùng năm, cô thi Hoa hậu Việt Nam, đoạt danh hiệu Người đẹp thể thao và vào top 10. Cô cao 1,72 m, số đo ba vòng 89-65-98 cm. (Ảnh: Maison de Bil)

(theo Ngôi sao)

Thiên An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/top-3-hoa-hau-hoan-vu-viet-nam-2022-doi-vuong-mien-giao-luu-khan-gia-189052.html