Top 3 cung hoàng đạo khổ trước sướng sau đừng vội lo lắng

Bạn ngày nào cũng than không hiểu sao mình khổ thế này, nhưng đừng quá lo lắng vì biết đâu mình nằm trong top người khổ trước, sướng sau.

1. Ma Kết

Dưới sự cai quản của sao Thổ, Ma Kết là người duy nhất trong 12 cung hoàng đạo có thể nhẫn nhịn chịu sống khổ sở để đạt được mục tiêu lâu dài. Là người nhiều tham vọng nên Ma Kết không bao giờ từ bỏ giấc mơ của mình. Tuổi trẻ của Ma Kết thường giành cho công việc và kiếm tiền. Ma Kết có khả năng lên kế hoạch cẩn thận và tỉ mỉ vì vậy bất cứ thứ gì Ma Kết đã muốn thì đều có thể đạt được.

Tuy nhiên khác với các cung Lửa, Ma Kết là người đi đường dài nên họ sẽ không hướng đến những cái lợi nhỏ trước mắt mà thường nghĩ đến tương lai lâu dài về sau. Vì vậy người ta có thể thấy Ma Kết thời trẻ không giàu có, suốt ngày lao đầu vào làm việc không hưởng thụ cuộc đời. Tuy nhiên, tất cả sự khổ sở đó đều nằm trong kế hoạch của Ma Kết. Bắt đầu ngoài 35 trở đi, khi sự nghiệp, gia đình và tài chính đã vững vàng, Ma Kết mới yên tâm để nghỉ ngơi, đi du lịch và tận hưởng cuộc sống. Đó chính là lí do vì sao các Ma Kết lúc trẻ rất khó tính, lụ khụ như ông cụ già nhưng càng già lại càng trẻ trung, dễ tính và vui vẻ hơn.

2. Nhân Mã

Chú ngựa hoang Nhân Mã khá ham chơi, và chỉ thích phiêu lưu khắp chốn. Niềm vui của bạn là được khám phá thế giới, học hỏi các nền văn hóa, kiến thức mới. Chính vì tính cách mải chơi và không có kế hoạch gì cho đời mình nên hồi trẻ Nhân Mã thường khá lận đận. Công việc không ổn định vì bạn hay nhảy việc, nay đây mai đó. Vì vậy trong khi bạn bè cùng trang lứa đã lên chức, tăng lương thì Nhân Mã vẫn mãi lẹt đẹt.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, trong 12 cung hoàng đạo Nhân Mã lại là người may mắn nhất. Vì vậy sau khoảng 30 tuổi, các cơ hội phát triển bản thân sẽ đến với bạn. Lúc này, Nhân Mã đã trưởng thành, chính chắn hơn, cộng thêm kiến thức phong phú, hiểu rộng biết nhiều do hay đi đây đi đó nên Nhân Mã sẽ biết cách tận dụng các cơ hội trời cho này.

3. Bọ Cạp

Bọ Cạp là một cung Nước vô cùng kiên định, sắc sảo và đầy đam mê. Bọ Cạp sống cả đời cố gắng không phải vì muốn sung sướng, giàu sang mà chỉ muốn được người khác công nhận tài năng của mình. Với tính cách đó, lúc trẻ Bọ Cạp sẵn sàng bỏ hàng năm trời để luyện tập, học hỏi mọi thứ cần thiết cho sự tỏa sáng sau này của mình. Thời gian khổ luyện của Bọ Cạp có thể kéo dài hàng chục năm trời. Trong thời gian đó bạn sẵn sàng lăn lộn, thử sức mình với mọi cơ hội.

Khi tài năng đã chín muồi và thời cơ thích hợp đã đến, Bọ Cạp sẽ giống như chú phượng hoàng lột xác tung cánh lên cao trong ánh sáng rực rỡ. Tất cả những gian khổ, vất vả trước kia đều là sự chuẩn bị cho sự thay đổi đáng kinh ngạc này.

Lê Di Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/nghiem/top-3-cung-hoang-dao-kho-truoc-suong-sau-dung-voi-lo-lang.html