Top 25 Trường Đại học và Cao đẳng công lập tại Hoa Kỳ 2018

Lần đầu tiên trong một thập kỷ, các trường phi quân sự chiếm hai vị trí đầu trong bảng xếp hạng Top 25 trường Đại học và Cao đẳng công lập tại Hoa Kỳ 2018 do Forbes công bố.

Đại học Michigan.

Đại học Michigan.

Đại học California tại Berkeley (UC Berkeley) là trường Đại học số 1 và đứng thứ 15 toàn quốc. Cơ sở giáo dục lâu đời nhất và được chọn lựa nhiều nhất của hệ thống trường đại học California này được thành lập vào năm 1868. UC Berkeley nổi tiếng về thế mạnh hoạt động và nghiên cứu của sinh viên. 5 trường đại học khác trong hệ thống Đại học California cũng nằm trong Top 25 trường đại học cao đẳng tại Hoa Kỳ 2018, với Đại học California, Los Angeles (UCLA) duy trì ở vị trí thứ 8. Với hơn 137.000 đơn xin học vào mùa thu năm 2018, UCLA là trường nhận được nhiều đơn nhất trong cả nước.

Vị trí số 2 của bảng xếp hạng thuộc về Đại học Michigan (tại Ann Arbor). Đại học Michigan nổi tiếng với các học giả xuất sắc kết hợp với các vận động viên mạnh mẽ và tinh thần học tập cao. Sân vận động Michigan, còn được gọi là The Big House, có sức chứa lớn nhất trong tổng số các sân vận động bóng đá ở Mỹ, với 110.000 ghế.

Nhập học miễn phí để đổi lấy cam kết phục vụ ít nhất 5 năm trong quân đội, 5 học viện quân sự Hoa Kỳ đều lọt vào danh sách của Forbes. Đứng ở vị trí thứ 3 và thứ 4 tương ứng là Học viện Quân sự Hoa Kỳ ở West Point, New York và Học viện Hải quân Hoa Kỳ ở Annapolis, Maryland. Cả hai đều giảm hai bậc so với thứ hạng năm ngoái. Học viện Không quân Hoa Kỳ ở Colorado Springs duy trì vị trí thứ 6, Học viện Cảnh sát biển Hoa Kỳ ở New London giảm ba bậc, xuống vị trí thứ 10 và Học viện Kinh tế Hải quân Hoa Kỳ tại King’s Point, New York giảm năm bậc xuống vị trí số 14.

Ở vị trí thứ 5 là Đại học Virginia ở Charlottesville, bang Virginia. Được công nhận là cái nôi của nhiều học giả uy tín, lứa tốt nghiệp năm 2018 của trường đã đạt nhiều giải thưởng học thuật danh giá như hai giải thưởng Rhodes, hai giải thưởng Marshall và năm học giả đạt giải thưởng của Fulbright. Ở vị trí thứ 7 là trường Cao đẳng William & Mary ở Williamsburg. Là cơ sở giáo dục đại học lâu đời thứ hai ở Hoa Kỳ, trường này còn biết đến như cơ sở giáo dục đầu tiên ở Virginia và là trường cao đẳng đầu tiên của Hoa Kỳ lọt vào Top 25 này.

Hai ngôi trường mới lọt vào danh sách năm nay là Đại học Minnesota - Twin Cities (Xếp 24) ở Minneapolis và Đại học Texas A&M (Xếp 25) tại College Station. 70% bác sĩ và nha sĩ của Minnesota là sinh viên tốt nghiệp của Đại học Minnesota - Twin Cities. Đại học Texas A & M tại College Station tự hào là trung tâm nghiên cứu, nhận được tài trợ đáng kể từ NASA, Quỹ khoa học quốc gia và Viện Y tế Quốc gia. Trường hiện có hơn 1.000 câu lạc bộ sinh viên.

Trong khi danh sách các trường tư thục hàng đầu bị chiếm phần lớn bởi các trường tại khu vực Đông Bắc, Top 25 các trường công lập hàng đầu đến từ các vùng khác nhau: 8 trường từ miền Nam, 8 từ phương Tây, 4 từ miền Trung Tây và 5 từ vùng Đông Bắc. Đến từ miền Nam là Đại học Bắc Carolina, Chapel Hill (xếp thứ 9), Đại học Florida (xếp 13), Đại học Texas - Austin (xếp 16), Viện Công nghệ Georgia (xếp 20) và Đại học Georgia (xếp 23). Các cơ sở Trung Tây có các đại diện: Đại học Illinois - Urbana Champaign (xếp 11) và Đại học Wisconsin - Madison (xếp 17). Các đại diện Đông Bắc bao gồm Đại học Maryland - College Park.

Danh sách đầy đủ Top 25 Đại học và Cao đẳng Công lập tại Hoa Kỳ 2018

1. Đại học California - Berkeley
2. Đại học Michigan - Ann Arbor
3. Học Viện Quân sự Hoa Kỳ
4. Học Viện Hải quân Hoa Kỳ
5. Đại học Virginia
6. Học viện Không quân Hoa Kỳ
7. Cao đẳng William & Mary
8. Đại học California - Los Angeles
9. Đại học Bắc Carolina - Chapel Hill
10. Học viện Cảnh sát Biển Hoa Kỳ
11. Đại học Illinois - Urbana-Champaign
12. Đại học Maryland - College Park
13. Đại học Florida
14. Học viện Kinh tế Hải quân Hoa Kỳ
15. Đại học Washington - Seattle
16. Đại học Texas - Austin
17. Đại học Wisconsin - Madison
18. Đại học California - San Diego
19. Đại học California - Santa Barbara
20. Học viện Công nghệ Georgia
21. Đại học California - Davis
22. Đại học California - Irvine
23. Đại học Georgia
24. Đại học Minnesota - Twin Cities
25. Đại học Texas A&M - College Station

Hani

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/giao-duc/top-25-truong-dai-hoc-va-cao-dang-cong-lap-tai-hoa-ky-2018-129918.html