Top 14 idol Kpop có quá khứ làm thực tập sinh lâu nhất: Có công mài sắt, có ngày nên kim!

G-Dragon, RM, Seulgi, ...., họ đều là những tên tuổi nổi bật nhưng cũng đồng thời có thời gian làm thực tập sinh lâu nhất trong nhóm trước khi chính thức debut.

Mỗi năm, làng giải trí xứ Kim Chi tiếp nhận hàng trăm, thậm chí hàng ngàn thực tập sinh mới đăng ký vào các công ty quản lý với hi vọng được có cơ hội tỏa sáng trên sân khấu. Sau khi vượt qua “vòng gửi xe”, họ lại tiếp tục phải trải qua những ngày tháng huấn luyện đầy gian nan, hà khắc để kiếm được tấm vé debut với tư cách một nghệ sĩ idol.

Dù ngắn hay dài, bất kỳ nghệ sĩ Kpop nào đều phải trải qua những tháng ngày làm trainee trong những căn phòng tập chật hẹp, thiếu thốn vật chất. Nhưng bạn có biết, ai là nghệ sĩ có khoảng thời gian làm thực tập sinh lâu nhất trong số các nhóm nhạc Kpop đình đám hiện nay?

RM (BTS)

Có thể điều này sẽ khiến bạn bất ngờ, nhưng anh chàng RM của BTS chính là người từng làm thực tập sinh lâu nhất trong số các thành viên BTS. Anh chàng từng được đào tạo 4 năm tại Big Hit Entertainment trước khi được chính thức debut với vai trò trưởng nhóm BTS.

Thật ra, RM đã được lên kế hoạch trong một bộ đôi với rapper Iron trước khi quyết định thành lập nhóm BTS. Tuy nhiên, sau tất cả những thay đổi về đội hình hay khó khăn khi trở thành nhóm nhạc idol tân binh, RM vẫn đứng vững và chuyên nghiệp với tư cách là thủ lĩnh của BTS.

Seulgi (Red Velvet)

Seulgi bắt đầu được đào tạo năm 2007, khi Girls 'Generation ra mắt và cô nàng thì mới bắt đầu bước sang cấp 2. Vì thế, tính tổng cộng, Seulgi đã có 4 năm làm thực tập sinh trước khi debut cùng Red Velvet vào năm 2014.

Seulgi được đánh giá cao bởi khả năng nổi trội về cả ca hát, vũ đạo và ngoại hình. Cô nàng là minh chứng hoàn hảo cho việc các thần tượng đến từ SM Entertainment được đào tạo chỉn chu và tuyệt vời đến mức nào.

G-Dragon (BigBang)

Được mệnh danh là Ông hoàng Kpop, G-Dragon đã tốn đến 11 năm công sức tuổi trẻ và thanh xuân trong phòng tập trước khi debut. Anh chàng từng được đào tạo 5 năm tại SM Entertainment và 6 năm ở YG.

Ban đầu, G-Dragon có ý định cùng Taeyang ra mắt như một nhóm nhạc 2 thành viên. Nhưng cuối cùng, anh chàng đã trở thành thủ lĩnh của BigBang vào năm 18 tuổi, đưa tên tuổi của nhóm trở thành một trong những nhóm nhạc thành công nhất của Kpop.

Jihyo (TWICE)

Jihyo đã làm thực tập sinh trong hẳn 10 năm, kể từ khi cô còn là một cô bé chỉ mới 8 tuổi. Điều này đồng nghĩa với việc cô nàng đã dành phần lớn tuổi thơ của mình để theo đuổi giấc mơ âm nhạc.

Trong một lần phỏng vấn, Taecyeon của 2PM và Seulong của 2AM từng bị shock khi kể chuyện có một đứa trẻ thường xuyên chạy qua phòng tập. Và giờ đây, cô nàng đã trở thành thủ lĩnh của một nhóm nhạc đình đám Kpop.

JR (Nu'est)

JR không chỉ là thành viên đã đào tạo lâu nhất trong NU'EST. Hơn thế nữa, anh chàng còn là thực tập sinh nam đầu tiên của Pledis Entertainment.

Ban đầu, JR là thực tập sinh với mong muốn debut dưới vai trò một nghệ sĩ solo. Tuy nhiên sau này, anh được công ty lựa chọn trở thành trưởng nhóm dẫn dắt 4 thành viên còn lại của Nu'est.

Jennie (BlackPink)

Jennie được đào tạo với tư cách thực tập sinh YG từ năm 2010. Tuy nhiên, vì BlackPink theo mô hình không có trưởng nhóm, cô nàng là người duy nhất trong số những cái tên từ đầu bài tới giờ không giữ trọng trách này.

Vào năm 2012, Jennie đã thu hút được nhiều sự chú ý khi được giới thiệu là thành viên dự kiến trong nhóm nhạc nữ thứ hai của YG Entertainment. Đồng thời, cô nàng cũng được góp mặt trong ca khúc That XX của G-Dragon. Tính đến khi debut năm 2016, Jennie đã có tổng cộng 6 năm làm thực tập sinh.

S.Coups (Seventeen)

Giống như Jennie, S.Coups cũng được đào tạo trong sáu năm, lâu nhất trong số tất cả các thành viên của Seventeen. Trên thực tế, anh chàng cũng là một trong những thực tập sinh nam đầu tiên của Pledis Entertainment, và thậm chí còn suýt nằm trong đội hình ra mắt với Nu'est.

Là thần tượng có thời gian thực tập sinh dài nhất, S.Coups không chỉ là trưởng Hip-Hop team, mà còn là người lãnh đạo của toàn bộ nhóm.

Chaeryeong (ITZY)

Chaeryeong xuất hiện như một đối thủ cạnh tranh cùng với người chị em gái của mình tại SIXTEEN - chương trình thực tế sống còn để trở thành một phần của TWICE. Tuy nhiên, mặc dù lọt vào vòng chung kết trong một cuộc thi đầy thách thức, Chaeryeong đã bỏ lỡ mất cơ hội debut của mình.

Cuối cùng, cô quyết định ở lại làm thực tập sinh tại JYP Entertainment và lòng trung thành của Chaeryeong đã được đền đáp. Giờ đây, sau 5 năm làm thực tập sinh, cô là thành viên của ITZY - một trong những tân binh thành công nhất năm 2019.

Johnny (NCT)

Johnny không chỉ là thần tượng có thời gian thực tập sinh dài nhất trong đội hình NCT hiện tại. Anh chàng chính là trainee dài nhất mà trong toàn bộ lịch sử của SM Entertainment.

Johnny gia nhập SM Entertainment vào năm 2008, cùng năm mà SHINee ra mắt. Huấn luyện cùng với một số thành viên EXO cho mỗi mùa hè, Johnny đã chọn không ra mắt vào năm 2012 vì anh chàng cảm thấy rằng mình chưa sẵn sàng. Sau chín năm kể từ lần đầu tiên gia nhập công ty, Johnny cuối cùng đã ra mắt chính thức với tư cách là thành viên của NCT 127 vào năm 2017.

Nancy (Momoland)

Trước khi Nancy gia nhập MLD Entertainment, cô nàng từng là thực tập sinh của Nega Network. Là thành viên có thời gian huấn luyện dài nhất, Nancy đã giành được vị trí đầu tiên trong chương trình thực tế sống còn Finding Momoland, nơi cô chính thức biết được các thành viên còn lại trong nhóm.

Yeonjun (TXT)

Trong số các thành viên của tân binh khủng long TXT, Yeonjun là người có thời gian huấn luyện lâu nhất. Anh chàng đồng thời là thành viên lớn tuổi nhất và người duy nhất sinh ra vào thế kỷ 20.

Miyeon ((G) I-DLE)

Miyeon gia nhập YG Entertainment cùng năm với Jennie và được đào tạo tại đây trong năm năm. Mặc dù cô nàng được dự định là thành viên của BlackPink nhưng cuối cùng, Miyeon đã rời đi vào năm 2015 và gia nhập Cube Entertainment. Tại đây, cô nàng ra mắt với tư cách thành viên (G) I-DLE.

JB và Jinyoung (GOT7)

Hai thành viên của GOT7 cùng có chung thời gian làm thực tập sinh là 5 năm. Cả hai lần đầu gặp nhau tại cuộc thi Audition của JYP, nơi họ quyết định thành lập một nhóm cùng nhau. Trong số 10.000 ứng viên, bộ đôi này đã giành về vị trí đầu tiên và bắt đầu được đào tạo trong cùng 1 ngày. Đến năm 2014, họ debut với vai trò thành viên GOT7.

Đúng là có công mài sắt, có ngày nên kim. Cùng chúc cho 14 nghệ sĩ kể trên sẽ ngày càng phát triển và đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong sự nghiệp để xứng đáng với những công sức mà họ đã bỏ ra nhằm thực hiện ước mơ lớn của mình!

Ngọc Trang

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/am-nhac/top-14-idol-co-qua-khu-lam-trainee-lau-nhat-trong-cac-nhom-nhac-kpop-5758154.html