Top 10 vụ mất tích gây chấn động lịch sử (Phần 1)

Các nạn nhân đột nhiên 'bốc hơi' khỏi trái đất không để lại một dấu vết. Cho đến nay, những vụ việc này vẫn là bí ẩn lớn trong lịch sử.

 1. Juliet Poyntz mất tích ngày 3/6/1937. Cô sinh ngày 25/11/1886. Trong khi học đại học, cô đã đưa ra một số ý tưởng cấp tiến và trở thành một nhà xã hội chủ nghĩa. Kể từ đó, cô tham gia các tổ chức khác nhau bao gồm: Hội những người bạn của Liên Xô và Đảng Cộng sản Mỹ.

1. Juliet Poyntz mất tích ngày 3/6/1937. Cô sinh ngày 25/11/1886. Trong khi học đại học, cô đã đưa ra một số ý tưởng cấp tiến và trở thành một nhà xã hội chủ nghĩa. Kể từ đó, cô tham gia các tổ chức khác nhau bao gồm: Hội những người bạn của Liên Xô và Đảng Cộng sản Mỹ.

Cho đến nay nhiều điều liên quan đến bản thân cô vẫn nằm trong màn đen bí ẩn. Tuy nhiên, người ta tin rằng, cô đã đến Liên Xô, nơi cô làm việc cho OGPU - cơ quan cảnh sát mật của Liên Xô sau đó phát triển thành NKVD và cuối cùng đổi tên thành KGB.

Trong thời gian ở Liên Xô, Poyntz đã chứng kiến những ý tưởng cấp tiến của mình không tương đồng với nhà lãnh đạo Stalin. Vì vậy, Poyntz đã nghỉ việc ở OGPU sau khi những người cô quen biết bị thanh trừng. Không lâu sau khi trở lại nước Mỹ, cô biến mất một cách bí ẩn.

Cụ thể, ngày 3/6/1937, lần cuối cùng người ta nhìn thấy cô rời khỏi một câu lạc bộ ở thành phố New York. Sau đó, người ta phát hiện đồ đạc trong nhà của cô vẫn còn nguyên chứng tỏ cô không có kế hoạch đi đâu cả. Khi đó, một số người suy đoán rằng, cô bị bắt cóc và sát hại. Cho đến nay, người ta vẫn chưa tìm được thi thể của Poyntz.

2. James William Boyd mất tích vào tháng 2/1865. Là một vị tướng của Liên minh miền Nam Hoa Kỳ trong suốt thời gian diễn ra cuộc nội chiến, James William Boyd bị lực lượng Liên bang bắt vào năm 1863.

Vợ ông qua đời trong thời gian ông bị giam giữ. Do đó, ông đã xin lực lượng Liên bang trả tự do cho mình để trở về nhà chăm sóc 7 người con.

Đến ngày 14/2/1865, ông được trả tự do nhưng không bao giờ trở về nhà. Một số nhà lý thuyết âm mưu tin rằng, sau vụ ám sát cố Tổng thống Abraham Lincoln, tướng Boyd cũng bị sát hại tương tự.

3. Hereward The Wake mất tích năm 1071. Sinh ra ở Anh vào khoảng năm 1035, Hereward bị cha cho đi lưu đày sang Pháp trong khoảng 15 năm. Khi trở về nhà, ông nhìn thấy đất đai của gia đình bị người Norman chiếm đóng cũng như hay tin anh trai đã bị giết chết.

Quá tức giận khi chứng kiến cảnh đó, Hereward đã xông lên giết chết một số binh sĩ Norman tại bữa tiệc. Sau đó, ông đã dành nhiều thời gian chiến đấu chống lại kẻ thù như một chiến sĩ tự do. Đến năm 1071, ông và lực lượng của mình đã chuyển đến đảo Ely.

Khi người Norman quay trở lại, họ đã để một phù thủy trong một tháp gỗ và đưa ra lời nguyền trút mưa xuống những người Saxon nổi dậy. Hereward và những người lính của mình đã đốt cháy tòa tháp và nghe thấy tiếng la hét bên trong của phù thủy.

Tuy nhiên, người ta không tìm được bất cứ thông tin về Hereward liệu có trốn thoát khỏi nơi đó hay không. Kể từ đó, thông tin lịch sử về Hereward bị đứt đoạn. Một số nguồn tin cho rằng, ông bị giết hoặc bỏ tù…

4. Khachatur Abovian mất tích ngày 14/4/1844. Sinh năm 1809, Khachatur Abovian là một nhân vật quan trọng trong lịch sử Armenia. Cha của Abovian muốn ông trở thành một linh mục. Tuy nhiên, sau một vài năm theo học ở chủng viện, Abovian đã bỏ học và dành sự quan tâm nhiều hơn đến lĩnh vực lịch sử và ngôn ngữ.

Khi theo học ở ĐH Dorpat, ông nghiên cứu một loạt các chuyên ngành bao gồm triết học, văn học và ngôn ngữ. Sau đó ông trở về quê nhà Armenia, nơi những tư tưởng tiến bộ của ông đã được tán thành. Ông làm việc trong vai trò một nhà văn, một giáo viên và có mái ấm gia đình bên người vợ Emilia cùng 2 con.

Đến ngày 14/4/1848, ông Abovian đã rời khỏi nhà, đi bộ và đã không quay trở về. Không hiểu vì lý do nào đó, Emilia chờ chồng trở về nhà trong suốt một tháng trước khi báo cáo với giới chức trách việc ông mất tích.

Người ta suy đoán những tác phẩm của ông Emilia đã đụng chạm đến nhiều người. Do vậy, ông có rất nhiều kẻ thù và bất kỳ một người nào trong số họ có thể đã giết ông. Một số khác đưa ra giả thuyết mất tích bí ẩn của ông như có thể Quân đoàn đặc biệt của hiến binh Nga đã chọn ông và đưa ông đi lưu đày ở những vùng đất hoang lạnh giá của Siberia.

5. Theodosia Burr mất tích ngày 2/1/1813. Theodosia đã kết hôn với Joseph Alston - một chủ đất sau này trở thành Thống đốc South Carolina trong cuộc chiến tranh năm 1812.

Khi cha cô trở về thành phố New York sau một thời gian dài ở châu Âu, Theodosia đã lên thuyền Patriot đi đến miền Bắc để du lịch đồng thời thăm cha. Cô đã xuất phát ở Georgetown, South Carolina vào ngày 31/12/1812.

Tuy nhiên, chiếc thuyền Patriot đã không bao giờ cập bến. Những nguy hiểm của một cuộc hành trình trên biển luôn rình rập. Một số người suy đoán có khả năng tàu Patriot bị đắm ở Cape Hatteras.

Số khác lại đưa ra giả thuyết con tàu đó bị cướp biển tấn công. Sau hơn 200 năm mất tích bí ẩn, người ta vẫn không tìm ra dấu vết nào của con tàu cũng như Theodosia.

Theo Tâm Anh/Kiến thức

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/top-10-vu-mat-tich-gay-chan-dong-lich-su-phan-1/20191218025829534