Top 10 tân binh đáng chú ý nhất Ngoại hạng Anh 2020/21

Trong kỳ chuyển nhượng mà nhiều đội bóng không dám mạnh tay vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, Kai Havertz, Van de Beek… vẫn là những tân binh đáng chờ đợi ở giải Ngoại hạng Anh 2020/21.

1. Kai Havertz (Bayer Leverkusen đến Chelsea - 71 triệu bảng): Kai Havertz là bản hợp đồng đắt giá nhất Ngoại hạng Anh tính đến thời điểm hiện tại của phiên chợ hè 2020. Tiền vệ đa năng 21 tuổi người Đức hứa hẹn sẽ là chìa khóa để HLV Lampard mở ra một mùa giải đầy tham vọng của Chelsea.

1. Kai Havertz (Bayer Leverkusen đến Chelsea - 71 triệu bảng): Kai Havertz là bản hợp đồng đắt giá nhất Ngoại hạng Anh tính đến thời điểm hiện tại của phiên chợ hè 2020. Tiền vệ đa năng 21 tuổi người Đức hứa hẹn sẽ là chìa khóa để HLV Lampard mở ra một mùa giải đầy tham vọng của Chelsea.

2. Van de Beek (Ajax đến MU - 35 triệu bảng): Van de Beek nổi danh trong màu áo Ajax ở khả năng kiến tạo và ghi bàn. Nhưng Ngoại hạng Anh sẽ là một trải nghiệm rất khác và tuyển thủ Hà Lan sẽ càng thêm áp lực khi khoác áo đội bóng giàu truyền thống như MU.

3. Gabriel Magalhaes (Lille đến Arsenal - 27 triệu bảng): Gabriel Magalhaes vẫn là bản hợp đồng đáng kì vọng của Arsenal sau những gì từng thể hiện trong màu áo Lille. Hàng phòng ngự vốn là điểm yếu cố hữu của Pháo thủ hứa hẹn sẽ được gia cố nhờ trung vệ người Brazil.

4. Timo Werner (RB Leipzig đến Chelsea - 47,5 triệu bảng): Ở tuổi 24, Timo Werner đã ghi được tới 109 bàn thắng sau 262 trận ở cấp độ câu lạc bộ, trong đó có 91 pha lập công ở Bundesliga. Chelsea đang rát cần một tiền đạo có tốc độ và khả năng săn bàn sát thủ như Timo Werner.

5. Ferran Torres (Valencia đến Man City - 21 triệu bảng): Ferran Torres là bản hợp đồng thay thế Leroy Sane ở Man City. Ferran Torres được đánh giá là một trong những tài năng triển vọng nhất của bóng đá Tây Ban Nha thời điểm hiện tại và có thể tiếp bước David Silva tại sân Etihad.

6. James Rodriguez (Real Madrid đến Everton - 20 triệu bảng): Theo nhiều nguồn tin, James Rodriguez tốn của Everton 20 triệu bảng nhưng cũng có thông tin khẳng định ngôi sao người Colombia là một bản hợp đồng miễn phí. Gạt qua một bên vấn đề phí chuyển nhượng, James Rodriguez thực sự là tân binh rất đáng chờ đợi với đẳng cấp không phải bàn cãi.

7. Matt Doherty (Wolves đến Tottenham - 15,5 triệu bảng): Hậu vệ phải Serge Aurier chơi không tốt, đặc biệt trong khâu phòng ngự. Vì vậy, Matt Doherty vì thế có thể coi là sự bổ sung hoàn hảo cho Tottenham bởi khả năng công thủ toàn diện đã được kiểm chứng trong màu áo Wolves hai mùa gần nhất.

8. Rodrigo Moreno (Valencia đến Leeds United - 35 triệu bảng): Trở lại Ngoại hạng Anh sau 16 năm, Leeds United đã phá kỉ lục chuyển nhượng của câu lạc bộ để đưa về Rodrigo Moreno. Ngoài vị trí trung phong sở trường, chân sút 29 tuổi còn có thể đá cánh và hứa hẹn sẽ là “ngòi nổ” chất lượng của HLV Marcelo Bielsa.

9. Timothy Castagne (Atalanta đến Leicester - 22 triệu bảng): Leicester bỏ ra 22 triệu bảng để đưa Timothy Castagne về sân King Power và rất kỳ vọng và hậu vệ cánh đã gây ấn tượng cực mạnh trong màu áo Atalanta mùa trước ở Serie A và Champions League.

10. Fabio Silva (Porto đến Wolves - 35 triệu bảng): Wolves phá kỉ lục chuyển nhượng của câu lạc bộ để chiêu mộ Fabio Silva. Ngôi sao 18 tuổi được mệnh danh là “Cristiano Ronaldo mới” có tổng cộng 216 phút thi đấu ở giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha cùng Europa League mùa trước.

Thành An

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/top-10-tan-binh-dang-chu-y-nhat-ngoai-hang-anh-202021-20200911150943207.html