Top 10 sự kiện chính trị nổi bật nhất năm 2018

Tổng thống Nga Vladimir Putin tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 4, cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lịch sử hay vụ sát hại nhà báo Khashoggi,...là một số sự kiện chính trị nổi bật nhất năm 2018.

Ngày 23/3, Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga công bố kết quả bầu cử tổng thống năm 2018. Theo đó, ông Vladimir Putin chính thức tái đắc cử Tổng thống nhiệm kỳ thứ 4. Đây là một trong những sự kiện chính trị nổi bật nhất năm 2018. Ảnh: Sputnik.

Ngày 14/4, Liên quân Mỹ-Anh-Pháp tiến hành không kích các mục tiêu tại Syria. Cụ thể, họ đã phóng 105 tên lửa xuống các cơ sở bị coi là phục vụ nghiên cứu, phát triển và lưu trữ vũ khí hóa học của Chính phủ Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Nga cho biết Quân đội Syria đã bắn hạ 71 tên lửa của liên quân. Song, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chiến dịch không kích đã thành công. Ảnh: BBC.

Cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử liên Triều giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã diễn ra vào tháng 4/2018. Theo đó, vào lúc 9h30 sáng ngày 27/4 (giờ địa phương), nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã bước qua đường phân giới ở khu phi quân sự DMZ giữa hai miền Triều Tiên để gặp Tổng thống Hàn Quốc và tham dự hội nghị thượng đỉnh liên Triều. Đây được coi là dấu mốc lịch sử, mở ra chương mới trên bán đảo Triều Tiên. Ảnh: CNN.

Sau cuộc hội đàm lịch sử, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ký “Tuyên bố chung Bàn Môn Điếm về Hòa bình, Thịnh vượng và Thống nhất trên Bán đảo Triều Tiên”. Ảnh: CNN.

Đám cưới cổ tích của Hoàng tử Anh Harry và cô dâu Meghan Markle đã diễn ra tại Nhà nguyện St.George ở Lâu đài Windsor, Anh, ngày 19/5/2018, thu hút sự quan tâm của người dân trên toàn thế giới. Ảnh: CNBC.

Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có cái bắt tay lịch sử đầu tiên kéo dài 12 giây khi gặp nhau tại khách sạn Capella (Singapore) vào khoảng 9h04 (giờ địa phương) sáng 12/6, trước khi bước vào hội đàm Thượng đỉnh Mỹ-Triều. Ảnh: Reuters.

Gần 14h chiều 12/6, Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un cùng nhau ký kết thỏa thuận chung lịch sử, trong đó Mỹ và Triều Tiên cam kết thiết lập mối quan hệ mới dựa trên mong muốn của người dân hai nước với mục tiêu hòa bình và phát triển; cùng nỗ lực xây dựng một thời đại hòa bình lâu dài và ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Ảnh: ST.

Vụ sát hại nhà báo Khashoggi tại lãnh sự quán Saudia Arabia ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) hồi tháng 10 là một trong những sự kiện gây rúng động thế giới năm 2018. Thái tử kế vị Saudi Arabia Mohammed bin Salman bị nghi đứng sau vụ việc này. Ảnh: CNBC.

Người dân trên khắp nước Mỹ đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ khi các điểm bỏ phiếu bắt đầu mở cửa vào 6h sáng ngày 6/11 (giờ địa phương). Các cử tri bầu lại 435 toàn bộ 435 ghế Hạ viện, 35 trong số 100 ghế ở Thượng viện, 36 thống đốc bang và hàng loạt vị trí tại cơ quan lập pháp bang trên toàn quốc. Kết quả, Đảng Cộng hòa tiếp tục giành quyền kiểm soát Thượng viện trong khi Đảng Dân chủ chiếm ưu thế tại Hạ viện. Ảnh: Reuters.

Ngày 25/11, Nga nổ súng và bắt ba tàu chiến cùng 24 thủy thủ Ukraine được cho là vi phạm lãnh hải của Nga trên Biển Đen. Vụ việc làm leo thang căng thẳng giữa Moscow và Kiev. Ảnh: Asia News.

Thời gian gần đây, phong trào biểu tình “Áo Vàng” diễn ra trên khắp các thành phố nước Pháp, thậm chí còn lan sang nhiều quốc gia khác ở Châu Âu, Châu Mỹ và khu vực Trung Đông,...Ảnh: NBC News.

Năm 2018, mối quan hệ Mỹ-Trung Quốc trở nên căng thẳng khi cuộc chiến thương mại giữa hai bên liên tục leo thang với các mức thuế đáp trả lẫn nhau. Căng thẳng giữa hai nước mới tạm "hạ nhiệt" khi ngày 1/12 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Argentina và đạt được thỏa thuận “đình chiến thương mại” trong 90 ngày giữa hai nước. Ảnh: SCMP.

Mời độc giả xem thêm video: Hành trình tới cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều (Nguồn: VTC1)

Thiên An (T.H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/top-10-su-kien-chinh-tri-noi-bat-nhat-nam-2018-1161770.html