Top 10 siêu phản diện thế giới điện ảnh sẽ xuất hiện trong 2019 (phần 2)

Các nhân vật ác phái trong phần trước bạn có còn nhớ? Nếu không nhớ, bạn có thể quên họ đi vì danh sách về các phản diện sau đây sẽ còn hấp dẫn hơn gấp bội đấy!

5. Kevin Wendell Crumb (Glass)

Diễn viên James McAvoy trong bộ phim “Glass”.

Thật ra, việc đóng vai phản diện đối với diễn viên vui hơn rất nhiều so với việc đóng vai chính diện. Và chúng ta có thể dễ dàng nhận ra James McAvoy là một phát hiện tuyệt vời cho vai diễn Kevin Wendell Crum. Anh đã vô cùng thành công trong việc thể hiện rất (rất) nhiều tính cách trộn lẫn của nhân vật này, như cách McAvoy đã từng làm trong bộ phim Split (2017).

Một người đàn ông mang trong mình căn bệnh đa nhân cách (DID) rất nghiêm trọng như Kevin Wendell Crumb lại đóng vai trò vật chủ cho các nhân cách khác cùng “kí sinh” lên quả thật là một điều thú vị. Cách McAvoy chuyển hóa nhân cách từ một nam giới có sở thích thời trang, đến một người phụ nữ già duyên dáng, đầy kĩ năng, là một điều rất ít diễn viên có thể thực hiện được.

Với kinh nghiệm thể hiện rất nhiều nhân cách khác nhau, James McAvoy tự tin trở lại với “Glass”.

Một trong những tính cách nổi bật của Kevin Wendell Crumb - quái thú cơ bắp, khát máu - là sự tàn bạo của loài cầm thú trong lốt một người đàn ông. Và phân cảnh con quái vật này đánh nhau với nhân vật David Dunn, do Bruce Willis thủ vai, sẽ là một trận chiến thư hùng (sống mái) cực kỳ tuyệt vời kết hợp giữa trí tuệ và sức mạnh. Bên cạnh đó, vì McAvoy có thể hóa thân vào bất cứ nhân vật với bất cứ tính cách nào - từ đáng sợ, xảo quyệt cho đến hài hước, hấp dẫn - nên hiển nhiên tên của anh phải xuất hiện trong danh sách này.

4. Mothra, Rodan & Ghidorah (Godzilla: King of the Monster)

Ghidorah - quái thú Rồng ba đầu, đối thủ của Godzilla trong “King of the Monster”.

Godzilla: King of the Monster (Vua quái thú), được đánh giá là bộ phim “khổng lồ” nhất năm 2019, theo nghĩa đen. Với sự xuất hiện của không chỉ một, không phải hai, mà tới bốn quái thú khổng lồ, tất cả sẽ cùng tranh đấu với nhau để xuất hiện và gây ấn tượng trên màn ảnh. Và đỉnh điểm là màn đấu tay bốn khi Godzilla xuất hiện, lao vào chiến đấu với quái thú có cánh Mothra, quái thú chim Rodan, và quái thú Rồng ba đầu Vua Ghidora.

“Godzilla: King of the Monster” sẽ đại chiến với King Kong trong một ngày không xa.

Ở thời điểm hiện tại, chúng ta không thể xác định được của Godzilla một hay ba quái vật. Bởi vì một trong những mục tiêu của bộ phim lần này là thể hiện một Godzilla với sức tàn phá “bá đạo” trước khi trận đại chiến với King Kong bắt đầu, nên những quái thú phản diện sẽ phải có sức phá hoại cực kỳ khủng khiếp, cực kỳ khốc liệt và mạnh mẽ để làm nổi bật sức mạnh của nhân vật chính.

Đi cùng với lưu ý đó, nên các nhà làm phim đã tạo nên một sân khấu tuyệt vời dành riêng cho quy mô hoành tráng của trận chiến, hứa hẹn sẽ dễ dàng “thổi bay tâm trí” của khán giả mỗi khi các quái thú xuất hiện. Trong đoạn trailer đã được công bố, một con quái thú có thể san bằng một thị trấn chỉ bằng cách bay nhẹ nhàng qua nó. Nếu so với tộc người Skrulls không xuất hiện theo cách truyền thống, thì trường hợp này là hoàn toàn ngược lại: các thành phố đổ nát, khói lửa khắp nơi, động đất kinh khủng xảy ra khắp mọi nơi.

Có những lúc, chúng ta chỉ muốn đến rạp phim để xem những bộ phim với chi phí đầu tư lớn và kĩ xảo vừa xịn vừa “mịn”, và đây chính là một trong những sản phẩm điện ảnh có quy mô và chi phí khủng nhất mọi thời đại. Bộ ba quái thú xuất hiện trong Godzilla có thể không phải là những kẻ địch thông minh nhất, nhưng chắc chắn chúng sẽ tạo nên những khung cảnh ngoạn mục nhất trong lịch sử điện ảnh.

3. Mysterio (Spider-Man: Far From Home)

Mysterio - Kẻ thù mới nhất của Spider-Man trong “Far From Home”.

Trong những năm gần đây, Vũ trụ Điện ảnh Marvel đã thực sự đưa những nhân vật phản diện của mình lên một tầm cao mới. Sau một loạt những nhân vật gây thất vọng trên màn ảnh như Abomination, Yellowjacker, Whiplash, MalekithRonan, chúng ta đã được nhà Siêu Anh Hùng (Marvel) chuộc lỗi bằng những thương hiệu phản diện đáng nhớ như Ego, Vulture, Hela, Killmonger và tất nhiên không thể kể đến, Thanos. Dù chậm trễ nhưng sự xuất hiện của những kẻ phản diện cực kỳ ấn tượng này đã khiến vị trí của Marvel càng ngày càng cao trong mắt khán giả.

Trailer “Spider-Man: Homecoming”.

Spider-Man: Far From Home sẽ là lần xuất hiện đầu tiên trên màn ảnh của nhân vật Mysterio, một chuyên gia về hiệu ứng hình ảnh sau đó trở thành một tên tội phạm độc đáo. Nhân vật này khi mới xuất hiện có vẻ hơi “ngốc nghếch”, nhưng nhờ khả năng diễn xuất bài bản của Jake Gyllenhaal và khả năng tạo hình của ekip nhà Marvel, chúng ta đã có được một nhân vật phản diện mang vẻ ngoài đáng yêu nhưng nội tâm đáng… sợ.

2. Thanos (Avengers 4)

Thanos - The Mad Titan, kẻ thù khủng khiếp nhất từ trước đến nay của các siêu anh hùng.

Mặc dù đến nay vẫn chúng ta vẫn chưa biết màn thể hiện của Thanos trong phần Avengers sắp tới sẽ ấn tượng ra sao, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể giao phó niềm tin cho đội biên kịch nhà Marvel. Với chiến thắng áp đảo nhờ sức mạnh kinh hoàng cùng câu chuyện đằng sau đầy nước mắt của Thanos trong Infinity War, đội biên kịch nhà Marvel sẽ giúp cho điện ảnh 2019 thêm bùng nổ.

Trailer “Avengers 3”.

Thanos cực kỳ mạnh mẽ, kiên định và nhẫn tâm, đến mức sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để đạt được mục đích. Điều đó là mối đe dọa đáng sợ đối với nhân loại và các siêu anh hùng. Liệu họ có đủ sức ngăn chặn cỗ xe hủy diệt của tên titan điên rồ này? Liệu câu chuyện của Thanos trong phần phim sắp tới sẽ tiếp tục chạm đến trái tim khán giả như cách nó đã làm trong phần trước? Tất cả sẽ được hé lộ trong thời gian sắp tới.

1. Pennywise (IT: Chapter 2)

Pennywise - Chú hề khủng khiếp nhất khán giả từng được chứng kiến trong “IT”.

Những phân đoạn mở đầu của IT: Chapter 2 cho khán giả thấy Pennywise đã cắn cánh tay của một đứa trẻ và kéo nó chết chung. Điều này thể hiện rất rõ ràng rằng hắn là một kẻ phản diện không còn sót lại tí lương tri nào trong tim. Đây quả thật là một tên phản diện điên rồ và vô nhân tính.

Trailer “IT” (2017).

Mặc dù, bộ phim được chuyển thể dựa trên một cuốn sách, nghĩa là khán giả từng đọc qua tác phẩm sẽ biết Pennywise sẽ làm gì, nhưng điều đó sẽ không bao giờ đủ đối IT: Chapter 2. Vai diễn đáng sợ của Bill Skarsgard dưới hình dạng chú hề ma quỷ mới là điểm mấu chốt chi phối toàn bộ câu chuyện. Và lẽ hiển nhiên, chúng ta không biết được Bill Skarsgard sẽ xử lí các tình tiết trong phim ra sao cho đến khi chúng ta được đón xem tận mắt bộ phim tại rạp vào năm sau.

Xuân Lộc

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/top-10-sieu-phan-dien-the-gioi-dien-anh-se-xuat-hien-trong-2019-phan-2-4127365.html