Top 10 'sát thủ' có mùi khó chịu nhất thế giới, khiến kẻ thù nhớ mãi không quên

Mỗi loài động vật đều có những chiêu thức để né tránh hoặc tấn công kẻ thù và con mồi của mình. Chúng sẽ dùng những đặc trưng riêng biệt do tạo hóa ban tặng để tồn tại và sống xót trong thiên nhiên hoang dã đầy những nguy hiểm rình rập.

Chồn hôi: là động vật có vú, vì chạy không nhanh nên chúng không thể trốn thoát kẻ thù bằng cách di chuyển. Nhưng chúng có cách phòng vệ vô cùng độc đáo đó là mùi hôi khó chịu trên cơ thể, đó là tuyến hậu môn tiết ra thứ chất vô cùng hôi và có mùi khó chịu đặc trưng của các loài này khi nó cảm thấy bị đe dọa bởi động vật khác. Là một dạng hỗn hợp chất lỏng cay nồng của hóa chất lưu huỳnh, chúng có thể phun chính xác vào con mồi cách đó 3 mét và mùi hôi bốc lên đến 1 dặm.

Bọ xịt hơi cay: khi bị đe dọa chúng sẽ bắn kẻ tấn công bằng hóa chất có trong bụng của mình. Bên trong bụng của bọ xịt hơi chia ra làm hai buồng, một bên là hydroquinone và hydro peroxide ở bên còn lại. Chúng sẽ trộn hai chất này lại với nhau và tạo một số enzyme đặc biệt độc hại, chúng cũng tỏa lượng nhiệt rất lớn, khiến hỗn hợp gần đạt mức sôi. Chất lỏng đấy có thể gây chết ở những con côn trùng nhỏ, thậm chí gây bỏng một mảng nhỏ ở da người.

Chồn sói: còn gọi là gấu chồn hôi, là thành viên lớn nhất họ nhà chồn. Cũng như họ hàng nhà mình chồn sói có thói quen phóng mùi rất hăng. Chúng sản xuất ra những mùi đó từ tuyến hậu môn để đánh dấu lãnh thổ, ngoài ra chúng còn phun vào thức ăn để những động vật khác không thể lấy cắp được thức ăn của mình.

Bọ xít xanh: có nguồn gốc từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan. Bọt xít xanh có tuyến hôi nằm dưới bụng để nhằm bảo vệ ấu trùng và trứng, ngoài ra nước bọt của loài này rất ảnh hưởng đến cây trồng như: vải, lúa, bưởi.

Bò xạ hương: có nguồn gốc từ Bắc Cực, chúng nổi tiếng với bộ lông dày, cặp sừng dài và mùi hương mạnh mẽ phát ra từ con đực. Mùi này tiết ra từ nước tiểu của con đực, được dùng để hấp dẫn con cái và đánh dấu lãnh thổ trong mùa giao phối. Tuy nhiên, sau khi đánh dấu lãnh thổ, có rất nhiều nước tiểu bị dính vào bộ lông dày của những con đực khiến chúng có mùi rất “khủng khiếp”.

Quỷ Tasmania: có cơ thể gọn gàng và chắc nịch với nhiều cơ bắp, lông đen, có mùi cay nồng, tiếng rít rất lớn và đáng sợ. Hiện nay, chúng chỉ được tìm thấy ở vùng lục địa Australia. Mùi hương của quỷ Tasmania phát ra khi chúng cảm thấy căng thẳng, bị kẻ thù tấn công hoặc nhiều lí do khác. Nhưng khi mang trạng thái thoải mái thì quỷ Tasmania không có mùi gì cả.

Thú ăn kiến: được xem là một trong những sinh vật hôi nhất trong thế giới động vật, người ta đã chứng minh loài này hôi hơn chồn từ 4 đến 7 lần. Ta có thể ngửi thấy mùi hôi này kể cả khi chúng cách ta cả 50 mét.

Chồn hôi sọc Châu Phi: là loài động vật nổi tiếng với mùi hôi “kinh dị” giống như mùi thịt thối rữa. Theo các nhà khoa học, mùi của chồn hôi sọc Châu Phi có thể bay xa đến cả dặm.

Gà móng hoang dã: còn được biết đến với cái tên “chim hôi thối”, thường cư ngụ ở các đầm lầy, rừng ven sông và rừng ngập mặn của lưu vực sông Amazon và đồng bằng Orinoco ở Nam Mỹ. Là một trong số các loài chim quý hiếm chỉ ăn cỏ. Chúng ăn nhiều loài thực vật khác nhau, do chế độ ăn uống đặc biệt nên gà móng hoang dã phải nhờ đến sự trợ giúp của các loại vi khuẩn có trong diều của nó để tiêu hóa thức ăn. Quá trình tiêu hóa ở gà móng cũng diễn ra tương tự như các loài động vật nhai lại khác nên khiến cơ thể của chúng phát ra mùi hôi thối như phân.

Cuốn chiếu: khi cảm nhân được nguy hiểm đang rình rập, những con cuốn chiếu này sẽ cuộn tròn mình lại và tiết ra một chất lỏng có mùi vô cùng khó chịu để xua đuổi kẻ thù. Chúng còn có thể tiết ra hydrogen cyanide (muối xianua – HCN), một chất vô cùng độc hại. Chất này khi được tiết ra từ cơ thể cuốn chiếu có thể giết chết được một con chuột nhỏ.

Huệ Phương (Theo One Kind Planet)

Huệ Phương (Theo One Kind Planet)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/top-10-sat-thu-co-mui-kho-chiu-nhat-the-gioi-khien-ke-thu-nho-mai-khong-quen/20191013020706629