Top 10 quốc gia, vùng lãnh thổ có nhiều tỷ phú nhất thế giới

Dưới đây là những quốc gia, vùng lãnh thổ có nhiều tỷ phú nhất thế giới trong năm 2019 được tạp chí Businessinsider thống kê.

10. Pháp

Số tỷ phú: 55

Tổng tài sản của các tỷ phú: 195 tỷ USD

Người giàu nhất: Bernard Arnault 88,5 tỷ USD (Ảnh: Reuters)

9. Ả Rập Xê Út:

Số tỷ phú: 57

Tổng tài sản của các tỷ phú: 147 tỷ USD

Người giàu nhất: Alwaleed Al Saud 14,7 tỷ USD (Ảnh: adznano3/Shutterstock)

8. Ấn Độ:

Số tỷ phú: 82

Tổng tài sản của các tỷ phú: 284 tỷ USD

Người giàu nhất: Mukesh Ambani 49,5 tỷ USD (Ảnh: Reuters/Amit Dave)

7. Hong Kong (Trung Quốc):

Số tỷ phú: 87

Tổng tài sản của các tỷ phú: 259 tỷ USD

Người giàu nhất: Li Ka-Shing 30,8 tỷ USD (Ảnh: Jessica Hromas/Getty Image).

6. Thụy Sĩ:

Số tỷ phú: 91

Tổng tài sản của các tỷ phú: 240 tỷ USD

Người giàu nhất: Ernesto Bertarelli 16 tỷ USD (Ảnh: AP PhotoKEYSTONE/Dominic Favre).

5. Vương quốc Anh:

Số tỷ phú: 97

Tổng tài sản của các tỷ phú: 209 tỷ USD

Người giàu nhất: Jim Ratcliffe 18,7 tỷ USD (Ảnh: AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

4. Nga:

Số tỷ phú:102

Tổng tài sản của các tỷ phú: 355 tỷ USD

Người giàu nhất: Leonid Mikhelson 21,6 tỷ USD (Ảnh: Shutterstock)

3. Đức:

Số tỷ phú:146

Tổng tài sản của các tỷ phú: 442 tỷ USD

Người giàu nhất: Dieter Schwarz 23,6 tỷ USD (Ảnh: 60pages).

2. Trung Quốc:

Số tỷ phú:285

Tổng tài sản của các tỷ phú: 996 tỷ USD

Người giàu nhất: Jack Ma 41,8 tỷ USD (Ảnh: VCG / VCG qua Getty Images).

1. Mỹ:

Số tỷ phú:705

Tổng tài sản của các tỷ phú: 3.013 tỷ USD

Người giàu nhất: Jeff Bezos 118 tỷ USD. (Ảnh: Getty).

Bảo Linh/VOV.VN
Theo Businessinsider

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/top-10-quoc-gia-vung-lanh-tho-co-nhieu-ty-phu-nhat-the-gioi-916428.vov