TOP 10 ông chủ giàu có nhất thế giới bóng đá

Bóng đá không chỉ đơn thuần là một môn thể thao mà còn là cuộc chơi của những đại gia. Cùng điểm qua 10 ông chủ giàu có nhất thế giới bóng đá hiện tại.

10. John Fredriksen - Valerenga

Fredriksen là một đại gia dầu mỏ người Na Uy. Ông nắm trong tay đội tàu chở dầu lớn nhất thế giới. Fredriksen được cho rằng từng từ chối lời mời trị giá 200 triệu đô từ Abramovich để tiếp quản Chelsea vào năm 2006.

Tài sản ròng hiện tại: 9,5 tỉ USD.

Chủ tịch Valerenga: John Fredriksen.

Chủ tịch Valerenga: John Fredriksen.

9. Lakshmi Mittal - Queens Park Rangers

Lakshmi Narayan Mittal là một nhà công nghiệp, tỷ phú người Ấn Độ. Ông là người giàu thứ 70 thế giới. Sau khi đổ tiền vào QPR vào năm 2007, ông sở hữu tới 20% cổ phần của đội bóng. Đồng thời cũng nắm quyền chủ tịch từ đó đến nay.

Tài sản ròng hiện tại: 10,8 tỉ USD.

Chủ tịch Queens Park Rangers: Lakshmi Mittal.

8. Roman Abramovich - Chelsea

Chủ tịch Chelsea Abramovich từ lâu vốn rất nổi tiếng trong thế giới bóng đá. Ông là một tỷ phú dầu mỏ người Nga gốc Do Thái. Năm 2006, ông được Forbes xếp hạng giàu nhất nước Nga. Ông cũng là người giàu thứ 2 tại Anh và đứng thứ 11 trên thế giới.

Năm 2003, Abramovich mua lại Chelsea với giá gần 200 triệu đô. Từ đó tới nay, Chelsea giành được 16 danh hiệu lớn, trong đó có một lần đăng quang Champions League và 5 lần vô địch Premier League.

Tài sản ròng: 12 tỉ USD.

Chủ tịch Chelsea: Roman Abramovich.

7. Andrea Agnelli - Juventus

Gia đình Agnelli điều hành Juventus trong suốt nhiều thập kỉ qua. Đến năm 2010, Agnelli trở thành Chủ tịch của Bà đầm già thành Turin. Ông là thành viên thứ 4 trong gia đình mình ngồi vào vị trí này. Dưới bàn tay của Agnelli, Juve có những cuộc mua bán đầy khôn khéo trên thị trường chuyển nhượng trong suốt những năm qua.

Tài sản ròng: 13,5 tỉ USD.

Chủ tịch Juventus: Andrea Agnelli.

6. Dietmar Hopp - Hoffenheim

Dietmar Hopp là kỹ sư phần mềm, doanh nhân người Đức. Ông là người giàu thứ 8 nước Đức. Kể từ năm 1990 tới nay, Dietmar đầu tư tổng cộng hơn 400 triệu USD vào đội bóng Hoffenheim. Ngoài bóng đá ra, ông cũng nâng đỡ, tài trợ cho rất nhiều các môn thể thao khác.

Tài sản ròng hiện tại: 15 tỉ USD.

Chủ tịch Hoffenheim: Dietmar Hopp.

5. Dietrich Mateschitz - New York Red Bulls/ FC Salzburg

Dietrich Mateschitz là một tỉ phú, doanh nhân người Áo. Ông có vai trò đồng sáng lập và giữ 49% cổ phần của công ty Red Bull. Hiện tại, Dietrich được tạp chí Forbes xếp hạng là người giàu thứ 40 trên thế giới.

Trên thực tế, tập đoàn Red Bull của ông cũng thâm nhập vào lĩnh vực thể thao từ lâu. Hàng loạt những đội thể thao được thành lập dưới sự hậu thuẫn của thương hiệu này. Tuy nhiên, Red Bull và Dietrich không phải lúc nào cũng được hoan nghênh trong bóng đá.

Tài sản ròng hiện tại: 28,5 tỉ USD.

Chủ tịch New York Red Bulls và FC Salzburg: Dietrich Mateschitz.

4. Sheikh Mansour - Manchester City.

Mansour bin Zayed Al Nahyan, thường được biết đến với tên Sheikh Mansour. Ông là Phó Thủ tướng của Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất. Ông từng dẫn đầu tập đoàn Abu Dhabi United thực hiện việc mua lại Manchester City.

Thương vụ này được kích hoạt vào năm 2008. Kể từ đó tới nay, nửa xanh thành Manchester trở thành thế lực hàng đầu tại Premier League với tiềm lực tài chính dồi dào.

Tài sản ròng hiện tại: 31 tỉ USD.

Chủ tịch Manchester City: Sheikh Mansour.

3. Gia đình Francois Pinault - Rennes

Francois Pinault là một tỉ phú tự thân người Pháp. Ông quản lý rất nhiều thương hiệu thời trang đình đám như Gucci, Alexander McQueen. Pinault cũng là người giàu thứ 27 thế giới. Về bóng đá, ông là cổ đông duy nhất của CLB nước Pháp Rennes. Ông tiếp quản công việc tại đây từ năm 1998 cho tới tận ngày nay.

Tài sản ròng hiện tại: 50 tỉ USD.

Đứng đầu Rennes: Gia đình Francois Pinault.

2. Amancio Ortega - Deportivo La Coruna

Amancio Ortega Gaona là doanh nhân người Tây Ban Nha. Ông là cựu giám đốc công ty thời trang nổi tiếng có tên Inditex. Amancio từng là người giàu nhất thế giới vào năm 2015. Ông cũng là người giữ chức vụ cao nhất tại CLB Deportivo La Coruna.

Mặc dù có ông chủ giàu bậc nhất, Deportivo La Coruna vẫn đang ngụp lặn tại giải hạng 3 của Tây Ban Nha.

Tài sản ròng hiện tại: 65 tỉ USD.

Chủ tịch Deportivo La Coruna: Amancio Ortega.

1. Carlos Slim - Club Leon

Carlos Slim Helú là doanh nhân nổi tiếng người Mexico. Ông sở hữu lượng lớn cổ phần của nhiều tập đoàn quốc nội. Carlos Slim là người giàu nhất thế giới từ năm 2010-2013. Câu lạc bộ Club Leon trong tay ông là một trong những đội bóng lớn nhất Mexico.

Tài sản ròng hiện tại: 68 tỉ USD.

Chủ tịch Club Leon: Carlos Slim.

HOÀNG PHƯƠNG

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/top-10-ong-chu-giau-co-nhat-the-gioi-bong-da-402020281212345186.htm