Top 10 nữ tỷ phú giàu nhất thế giới năm 2018

Trong danh sách 10 nữ tỷ phú giàu nhất thế giới 2018 vừa được Tạp chí Forbes công bố, có tới 4 đại diện của Mỹ, 3 người đến từ châu Âu, 1 người Australia, 1 đại diện Chi Lê và 1 tỷ phú Trung Quốc.

Tỷ phú người Mỹ Alice Walton giành lại vị trí số 1 trong danh sách nữ tỷ phú giàu nhất thế giới 2018 khi tài sản của bà nhảy vọt từ 33,8 tỷ USD lên 46 tỷ USD. Ảnh: Youtube.

Phần lớn tài sản của bà Alice Walton đến từ giá trị cổ phiếu Walmart - được thừa kế từ cha là doanh nhân Sam Walton. Với tài sản này, Alice Walton đã nhảy lên vị trí thứ 16 trong danh sách người giàu thế giới. Ảnh: Business Insider.

Sở hữu khối tài sản 42,2 tỷ USD, Francoise Bettencourt Meyers, (con gái duy nhất của Liliane Bettencourt) đứng ở vị trí thứ 2 sau khi trở thành người thừa kế khối tài sản khổng lồ khi mẹ qua đời. Ảnh: Forbes.

Vị trí thứ 3 thuộc về tỷ phú người Đức Susanne Klatten với 25 tỷ USD. Khối tài sản của bà chủ yếu đến từ cổ phần thừa kế tại BMW. Ảnh: Business.

Nữ tỷ phú người Mỹ Jacqueline Mars đứng vị trí tiếp theo với khối tài sản 23,6 tỷ USD. Bà Jacqueline Mars cùng với hai anh em trai sở hữu hãng kẹo lớn nhất thế giới - Mars. Ảnh: Celebrity Family.

Tỷ phú Trung Quốc - Yang Huiyan sở hữu 57% của công ty bất động sản Country Garden Holdings, do người cha để lại. Hiện Yang Huiyan nắm trong tay 21,9 tỷ USD. Ảnh: Sina.

Vị trí kế tiếp thuộc về người vợ góa của nhà sáng lập Apple - Steve Jobs - Laurene Powell Jobs với khối tài sản 18,8 tỷ USD. Ảnh: Business Insider.

Nữ tỷ phú giàu nhất nước Úc - Gina Rinehart sở hữu 17,4 tỷ USD. Từ dự án quặng sắt và than phát triển bởi người cha Lang Hancock, bà đã gây dựng nên đế chế khai mỏ Hancock Prospecting và kiếm ra phần lớn tài sản từ đó. Ảnh: Fortune.

Vị trí thứ 8 thuộc về người giàu có nhất Chi Lê - Iris Fontbona với 16,5 tỷ USD. Bà Iris được thừa kế khối tài sản khổng lồ từ chồng bà, ông Andronico Luksic, người qua đời vì bệnh ung thư vào năm 2005. Ảnh: Fortune.

Tỷ phú Abigail Johnson là người thừa kế công ty chuyên quản lý tài sản Fidelity Investments từ cha, ông Edward Johnson II. Hiện bà sở hữu khối tài sản 16,4 tỷ USD. Ảnh: Wealth Management.

Charlene de Carvalho-Heineken lọt top những người phụ nữ giàu nhất thế giới sau khi sở hữu 23% cổ phần của "gã khổng lồ" Heineken từ cha bà, ông Freddy Heineken để lại từ năm 2002. Ảnh: Fortune.

Video: Nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới trắng tay sau một năm. Nguồn: Youtube.

Hoàng Minh (theo Forbes)

Nguồn PLO: http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/top-10-nu-ty-phu-giau-nhat-the-gioi-nam-2018-1019349.html