Top 10 người phụ nữ giàu có nhất thế giới

Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách top 10 người phụ nữ giàu có nhất thế giới.

1. Francoise Bettencourt Meyers

 Giá trị ròng: 49,3 tỉ USD Nguồn: L'Oreal Tuổi: 65 Quốc gia: Pháp Francoir Bettencourt Meyers là người phụ nữ giàu nhất thế giới và là cháu gái của người sáng lập L'Oreal. Bettencourt Meyers và gia đình bà sở hữu 33% cổ phiếu L'Oreal, ghi nhận mức tăng trưởng doanh số tốt nhất trong hơn một thập kỷ vào năm 2018. Bà đã trở thành người thừa kế L'Oreal trị vì của Pháp vào năm 2017 khi mẹ bà Liliane Bettencourt, lúc đó là người phụ nữ giàu nhất thế giới, qua đời ở tuổi 94.

Giá trị ròng: 49,3 tỉ USD Nguồn: L'Oreal Tuổi: 65 Quốc gia: Pháp Francoir Bettencourt Meyers là người phụ nữ giàu nhất thế giới và là cháu gái của người sáng lập L'Oreal. Bettencourt Meyers và gia đình bà sở hữu 33% cổ phiếu L'Oreal, ghi nhận mức tăng trưởng doanh số tốt nhất trong hơn một thập kỷ vào năm 2018. Bà đã trở thành người thừa kế L'Oreal trị vì của Pháp vào năm 2017 khi mẹ bà Liliane Bettencourt, lúc đó là người phụ nữ giàu nhất thế giới, qua đời ở tuổi 94.

2. Alice Walton

Giá trị ròng: 44,4 tỉ USD Nguồn: Walmart Tuổi: 69 Quốc gia: Hoa Kỳ Alice Walton là con gái duy nhất của người sáng lập Walmart Sam Walton. Bà tập trung vào việc quản lý nghệ thuật, thay vì làm việc cho Walmart như anh chị em của mình, Rob và Jim.

3. Jacqueline Mars

Giá trị ròng: 23,9 tỉ USD Nguồn: Kẹo, thức ăn cho thú cưng Tuổi: 79 Quốc gia: Hoa Kỳ Jacqueline Mars sở hữu 1/3 cổ phần công ty Mars, nhà sản xuất kẹo lớn nhất thế giới. Anh trai của bà - John - sở hữu 1/3 cổ phiếu Mars cũng như anh trai của cô, Forrest Jr., cho đến khi anh qua đời vào tháng 7.2016.

4. Yang Huiyan

Giá trị ròng: 22,1 tỉ USD Nguồn: bất động sản Tuổi: 37 Quốc gia: Trung Quốc Yang Huiyan sở hữu 57% nhà phát triển bất động sản Country Garden Holdings, cổ phần được chuyển nhượng cho bà bởi người cha - Yeung Kwok Keung vào năm 2007.

5. Susanne Klatten

Giá trị ròng: 21 tỉ USD Nguồn: BMW, dược phẩm Tuổi: 56 Quốc gia: Đức Susanne Klatten sở hữu 19,2% nhà sản xuất ôtô BMW; anh trai bà, Stefan Quandt, sở hữu 23,7%. Klatten là chủ sở hữu duy nhất và phó chủ tịch của Altana, công ty đã thu về hơn 2,5 tỉ USD doanh thu hàng năm. Bà cũng có cổ phần trong hãng năng lượng gió Nordex AG và công ty sản xuất than chì SGL Group.

6. Laurene Powell Jobs và gia đình

Tuổi: 55 tuổi Giá trị ròng: 18,6 tỉ USD Nguồn: Apple, Disney Quốc gia: Hoa Kỳ Powell Jobs có 20 tỉ USD từ các cổ phần của Apple và Disney mà bà được thừa kế từ người chồng quá cố của mình - Steve Jobs. Bà đã sử dụng tài sản của mình cho quỹ Emerson Collective - dự án cộng đồng đầy tham vọng rót tiền cho một loạt startup về người nhập cư, công lý xã hội và giáo dục - do bà thành lập năm 2004. Bà ra mắt Quỹ Emerson Collective trong nửa cuối năm 2016 với món quà trị giá 1,2 tỉ USD, phần lớn là từ cổ phiếu của Disney.

7. Abigail Johnson

Tuổi: 57 tuổi Giá trị ròng: 15,6 tỉ USD Nguồn: quản lý tiền Quốc gia: Hoa Kỳ Abigail Johnson từng là Giám đốc điều hành của Fidelity Investments từ năm 2014, khi bà tiếp quản cha mình và làm chủ tịch từ năm 2016. Ông nội của bà, Edward Johnson II, đã thành lập công ty quỹ tương hỗ có trụ sở tại Boston vào năm 1946. Bà sở hữu khoảng 24,5% cổ phần của công ty, công ty có gần 2,5 nghìn tỉ USD tài sản được quản lý.

8. Iris Fontbona và gia đình

Tuổi: 76 tuổi Giá trị ròng: 15,40 tỉ USD Nguồn: Khai thác Quốc gia: Chile Iris Fontbona là vợ của Andrónico Luksic, người đã tạo dựng khối tài sản trong lĩnh vực khai thác mỏ và đồ uống, trước khi qua đời vì ung thư vào năm 2005. Fontbona và các con của bà kiểm soát Antofagasta Plc - công ty sở hữu các mỏ đồng ở Chile và giao dịch trên thị trường chứng khoán London.

9. Gina Rinehart

Tuổi: 65 tuổi Giá trị ròng: 15,20 tỉ USD Nguồn: Khai thác Quốc gia: Úc Công dân giàu nhất nước Úc đã làm giàu dựa trên quặng sắt - ngành công nghiệp ngày càng phát triển mạnh.

10. Kwong Siu-hing

Tuổi: 89 tuổi Giá trị ròng: 15,1 tỉ USD Nguồn: bất động sản Quốc gia: Hồng Kông Kwong Siu-hing là vợ của đồng sáng lập Sun Hung Kai Properties, Kwok Tak-seng, người đã qua đời năm 1990. Hiện, bà vẫn là cổ đông lớn nhất tại Sun Hung Kai với 26,58% cổ phần.

Theo P.Minh/laodong.vn

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/top-10-nguoi-phu-nu-giau-co-nhat-the-gioi-88288.html