Top 10 người giàu nhất thế giới năm 2019

Tạp chí Forbes mới đây đã công bố danh sách những người giàu nhất thế giới năm 2019, ở vị trí dẫn đầu hiện đang là tỉ phú Jeff Bezos, theo sau xếp thứ 2 là tỉ phú thiên tài Bill Gates.

Và dưới đây là danh sách top 10 tỉ phú năm 2019 do Tạp chí Forbes vừa công bố:

Jeff Bezos. (Ảnh: Internet)

Jeff Bezos. (Ảnh: Internet)

Jeff Bezos và gia đình.

Là ông chủ của tập đoàn Amazon và đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp Jeff Bezos lọt vào danh sách này. Ông hiện sở hữu 131 tỷ USD tăng 19 tỷ USD so với năm 2018 và đang giữ 16% cổ phần của Amazon cũng như sở hữu tờ báo Washington Post cùng công ty hàng không vũ trụ Blue Origin.

Bill Gates. (Ảnh: Internet)

Bill Gates.

Xếp ở vị trí thứ 2 là nhà sáng lập Microsoft Bill Gates, sở hữu 96,5 tỷ USD và tăng thêm 6,5 tỷ USD so với năm trước. Bill Gates đã có 12 lần là người giàu nhất thế giới vào các năm 2001-2007, 2009 và 2014-2017.

Warren Buffett. (Ảnh: Internet)

Warren Buffett.

Thứ hạng của nhà siêu đầu tư này vẫn không thay đổi so với năm trước, dù khối tài sản của ông đã tụt giảm đi 1,5 tỷ USD. Hiện tại ông sở hữu khối tài sản 82,5 tỷ USD và đang điều hành Berkshire Hathaway, tập đoàn đầu tư sở hữu hơn 60 công ty, trong đó có Geico, Duracell, Dairy Queen. Ông đã hứa sẽ cho đi 99% tài sản của mình. Năm 2018, tỷ phú 88 tuổi quyên góp 3,8 tỷ USD, hầu hết trong số này là cho quỹ từ thiện của vợ chồng Bill Gates.

Bernard Arnault. (Ảnh: Internet)

Bernard Arnault.

Đứng ở vị trí thứ tư là tỷ phú người Pháp Bernard Arnault, ông hiện sở hữu 76 tỷ USD. Là chủ tịch tập đoàn hàng xa xỉ lớn nhất thế giới LVMH. Tập đoàn LVMH hiện sở hữu 70 thương hiệu thời trang nổi tiếng thế giới như Louis Vuitton, Sephora, Givenchy, Hublot. Khối tài sản của tỷ phú 70 tuổi tăng thêm 4 tỷ USD so với năm 2018.

Carlos Slim Helu. (Ảnh: Internet)

Carlos Slim Helu và gia đình.

Đứng thứ 5 trong BXH là tỷ phú Carlos Slim Helu, mặc dù tài sản của ông đã giảm 3,1 tỷ USD sau 12 tháng, giá trị khối tài sản của ông vẫn là 64 tỷ USD và tỷ phú 79 tuổi cùng gia đình đang kiểm soát America Movil, doanh nghiệp viễn thông di động lớn nhất khu vực Mỹ Latinh.

Amancio Ortega. (Ảnh: Internet)

Amancio Ortega.

Dù khối tài sản đã giảm đi 7,3 tỷ USD, ông chủ 82 tuổi của Zara, Amancio Ortega, sở hữu khối tài sản lên đến 62,7 tỷ USD và vẫn giữ nguyên vị trí thứ sáu trong danh sách so với năm 2018. Tỷ phú người Tây Ban Nha đang giữ 60% cổ phần của công ty thời trang Inditex, vận hành 8 thương hiệu khác nhau trong đó có Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti và có khoảng 7.500 cửa hàng bán lẻ trên toàn cầu.

Larry Ellison. (Ảnh: Internet)

Larry Ellison.

Với số tài sản lên đến 62,5 tỷ USD tỷ phú Ellison đã có một năm ấn tượng khi tăng 3 bậc trên bảng xếp hạng và bỏ túi thêm 4 tỷ USD. Tỷ phú Larry Ellison thành lập Oracle năm 1977. Ngày nay, Oracle là một trong những công ty công nghệ lớn nhất thế giới về cung cấp phần mềm cho khách hàng doanh nghiệp.

Mark Zuckerberg. (Ảnh: Internet)

Mark Zuckerberg.

Mặc dù khối tài sản của Mark Zuckerberg bị mất hết 8,7 tỷ USD, bị đánh tụt đến 4 bậc trong bảng xếp hạng của Forbes, nhà sáng lập Facebook vẫn xếp ở vị trí thứ 8. Một năm đầy bê bối của Facebook và vào tháng 4/2018, Mark Zuckerberg phải điều trần trước quốc hội Mỹ vì scandal lộ thông tin người dùng Cambridge Analytica. Tỷ phú 34 tuổi hiện nắm 17% cổ phần của Facebook. Giá trị tài sản của ông chủ Facebook hiện tại là 62,3 tỷ USD.

Michael Bloomberg. (Ảnh: Internet)

Michael Bloomberg.

Vươn từ vị trí thứ 11 năm ngoái lên vị trí thứ 9 năm nay và cũng là một trong hai gương mặt mới trong top 10 người giàu nhất thế giới năm nay là tỷ phú Michael Bloomberg, giá trị tài sản ông đạt 55,5 tỷ USD. Ông sáng lập công ty tài chính, dữ liệu, phần mềm, truyền thông Bloomberg LP năm 1981 và hiện giữ 88% cổ phần doanh nghiệp, với doanh thu khoảng 9 tỷ USD mỗi năm. Ngoài ra vai trò doanh nhân, tỷ phú đang có kế hoạch chi ít nhất 500 triệu USD để tranh cử tổng thống Mỹ năm 2020.

Michael Bloomberg. (Ảnh: Internet)

Larry Page.

Đứng cuối cùng trong top 10 cũng là một gương mặt mới so với danh sách năm 2018 - Larry Page với khối tài sản 50,8 tỷ USD. Tỷ phú 45 tuổi người Mỹ đồng sáng lập Google cùng người bạn học tiến sĩ tại Đại học Stanford, Sergey Brin, vào năm 1998. Larry Page cũng là CEO đầu tiên của Google cho đến 2001. Năm 2011, Larry Page quay lại vị trí giám đốc điều hành của Google và 4 năm sau đảm nhiệm vai trò CEO của Alphabet, công ty mẹ của Google.

Theo VOH

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doanh-nhan/top-10-nguoi-giau-nhat-the-gioi-nam-2019/20190826065457967