Top 10 loài côn trùng 'khổng lồ' trên thế giới

Bọ cánh cứng, bọ ngựa Trung Quốc, bướm khế hay gián... là những loài côn trùng lớn nhất thế giới.

1. Bọ cánh cứng Titanus giganteus

Bọ cánh cứng Titanus giganteus

Bọ cánh cứng Titanus giganteus

2. Bọ ngựa Trung Quốc

Là một loài bọ ngựa có nguồn gốc từ Trung Quốc, năm 1895, chúng du nhập vào Bắc Mỹ và từ đó lan rộng khắp nơi.

3. Bướm nữ hoàng Alexandra

Đây là loài bướm lớn nhất thế giới. Chiều dài sải cánh của con cái trưởng thành có thể trên 25 cm. Có thể tìm thấy chúng ở trong rừng sâu ở tỉnh Oro, phía Đông Papua New Guinea.

4. Muỗm Long-Legged Katydids

Là con vật thuộc họ Muỗm, sinh sống nhiều ở Malaysia. Họ muỗm lớn có thể lên tới 6.500 loài. Con trưởng thành có chiều dài khoảng 15-25 cm

5. Bọ cánh cứng Megasoma elephas

Là loài bọ cánh cứng, con đực có sừng dài như tê giác ở trên đầu. Vòng đời của loài này rất ngắn chỉ khoảng 3 tháng. Con đực trưởng thành dài từ 7-12 cm và lớn hơn con cái từ 2-3 lần

6. Bọ cánh cứng Goliath Beetle

Thuộc chi bọ cánh cứng trong họ Scarabaeidae. Đôi cánh của chúng rất lớn, cân nặng vào khoảng 80-100g. Loài này sinh sống chủ yếu ở trên cây và ăn trái quả.

7. Gián Burrowing Cockroach

Là loài gián đào hang khổng lồ, có nguồn gốc từ Australia, thường xuất hiện ở khu vực nhiệt đới như bang Queensland. Con trưởng thành nặng 35 g và có chiều dài khoảng 80 mm

8. Nhện Camel

Là loại nhện lạc đà khổng lồ, thuộc bộ nhện lông. Loài này còn được biết đến với tên bọ cạp gió hay nhện mặt trời.

9. Dế Weta

Thuộc loài dế có nguồn gốc từ New Zealand. Là một trong những loài côn trùng nặng nhất. Con trưởng thành có thể nặng 70 g, chiều dài khoảng 10cm

10. Bướm khế Atlas

Bướm khế có nguồn gốc từ Malaysia, chúng có rất nhiều màu sắc. Bướm khế là một trong 3 loài bướm có tên trong Sách đỏ Việt Nam

Theo Hoàng Dung/Infonet

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/top-10-loai-con-trung-khong-lo-tren-the-gioi/20210223093245530