Top 10 loài cây cao nhất hành tinh, nhìn hoài không thấy ngọn

Thế giới tự nhiên vô cùng phong phú đa dạng và nó cũng ẩn chứa nhiều điều kì thú. Dưới đây là 10 loài cây cao nhất trên Trái Đất, chúng cao đến mức 'nhìn không thấy ngọn'

1. Hyperion - 115,61 m (379,3 ft): là cây cao nhất trên thế giới. Hyperion được phát hiện vào ngày 25 tháng 8 năm 2006 bởi các nhà tự nhiên học Chris Atkins và Michael Taylor. Cây ước tính chứa 502 mét khối (17.700 cu ft) gỗ, và khoảng 700 - 800 năm tuổi. (Nguồn: Outside Magazine)

1. Hyperion - 115,61 m (379,3 ft): là cây cao nhất trên thế giới. Hyperion được phát hiện vào ngày 25 tháng 8 năm 2006 bởi các nhà tự nhiên học Chris Atkins và Michael Taylor. Cây ước tính chứa 502 mét khối (17.700 cu ft) gỗ, và khoảng 700 - 800 năm tuổi. (Nguồn: Outside Magazine)

2. Helios - 114,58 m (375,9 ft): theo báo cáo, Helios là cây cao nhất thế giới từ ngày 1 tháng 6 năm 2006 đến ngày 25 tháng 8 năm 2006 . Cây mất danh hiệu sau khi những người làm rừng tìm thấy Hyperion ở phía bên kia nhánh sông Redwood. (Nguồn: Pinterest)

3. Icarus - 113,14 m (371,2 ft): được phát hiện cùng với cây Hyperion và Helios vào năm 2006. Nó cao hơn chiều cao của "Người khổng lồ Stratospheric". Chiều cao của cây này là 371,2 feet, khoảng 113,14 mét. (Nguồn: Supernaut)

4. Stratosphere Giant – 113.11 m (371.1 ft): từng được coi là cây cao nhất thế giới. Nó được phát hiện vào tháng 7 năm 2000 tại Công viên Bang Humboldt Redwoods, cao 112,34 mét (368,6 ft). Cây đã tiếp tục phát triển và đo được 113,11 m (371,1 ft) vào năm 2010. (Nguồn: Famous Redwoods)

5. National Geographic Society – 112.71 m (369.9 ft): cây cao thứ năm trên thế giới nằm ở Redwood Creek. Từ năm 1994 , sau khi được tìm thấy, cây đã trở thành cây cao nhất thế giới cho đến năm 1995. (Nguồn: cachhaynhat.com)

6. Orion - 112,63 m (369,5 ft): đuợc phát hiện vào năm 2014 bởi nhà địa lý học Doreen Boyd thuộc Đại học Nottingham và các đồng nghiệp. Cây nặng khoảng 81,5 tấn và có trọng lượng tương đương với 13 con voi đồng cỏ châu Phi. Tên Menara có nghĩa là "tháp" trong tiếng Mã Lai. (Nguồn: cachhaynhat.com)

7. Lauralyn - 112,62 m (369,5 ft): phân bố chủ yếu ở Bắc Mỹ, nằm ở độ cao 1800 mét trên mực nước biển. Chúng là loài cây lá kim cao thứ hai thế giới, cao tới 100,3 mét và cũng là những cây "khổng lồ", thường thách thức địa vị cao nhất của các cây cao nhất. (Nguồn: Pinterest)

8. Rockefeller - 112,60 m (369,3 ft): là một loại cây thân gỗ mọc ở Úc và thường có thể thách thức vị thế của những cây cao nhất thế giới. Trong lịch sử, có những ghi chép cho thấy rằng có nhiều cây cao hơn 114,3 mét, 132,6 mét hoặc thậm chí 146 mét, nhưng không thể xác định rõ ràng do đã tồn tại quá lâu. (Nguồn: Pinterest)

9. Paradox – 112.56 m (369.2 ft), USA: nó hiện được biết là cao đến 100 mét. Cây vân sam Bắc Mỹ có tuổi thọ dài, và một số cá thể đã hơn 700 tuổi. Chúng không yêu cầu cao về môi trường sống và phát triển nhanh chóng, mỗi năm có thể tăng thêm 1,5 mét. (Nguồn: Pinterest)

10. Mendocino - 112,20 m (368,1 ft): nằm trong Công viên Quốc gia Sequoia ở California, Hoa Kỳ với chiều cao 83,8 mét và đường kính cao nhất 11,1 mét. Trong lần đo năm 2002, nó có thể tích 1.487 mét khối. Theo thể tích, nó là cây đơn thân lớn nhất thế giới hiện nay. (Nguồn: Google)

Vân Anh (T.H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/top-10-loai-cay-cao-nhat-hanh-tinh-nhin-hoai-khong-thay-ngon-1779407.html