Top 10 kỷ lục khó tin nhất lịch sử thế giới

Không ít người trên thế giới xác lập những kỷ lục ấn tượng nhất thế giới khi thực hiện những hành động, thử thách mà không phải người nào cũng có thể làm được. Những kỷ lục này khiến công chúng không khỏi kinh ngạc và thán phục.

Mục sư Kevin Fast (người Canada) xác lập kỷ lục ấn tượng kéo phương tiện nặng nhất tại Ontario ngày 12/5/2007. Khi ấy, ông Fast kéo được chiếc xe nặng 57 tấn đi được quãng đường 30,48m.

Năm 2009, Simon Elmore của Đức giữ kỷ lục ngậm được 400 ống hút cùng một lúc trong 10 giây.

Với chiếc mũi dài 8,8 cm, Mehmet Ozyurek đến từ Thổ Nhĩ Kỳ hiện nắm giữ kỷ lục người có chiếc mũi dài nhất thế giới.

Joe Alexander (Đức) gây ấn tượng với khả năng đập vỡ 3 chồng bê tông, mỗi chồng 8 khối mà không làm quả trứng cầm trong tay bị vỡ.

Joel Waul lập kỷ lục tạo ra quả bóng bằng dây cao su lớn nhất thế giới với trong lượng 5 tấn. Để xác lập kỷ lục ấn tượng này, Waul cần tới 6 năm.

Vào ngày 22/6/1997, Ashrita Furman lập kỷ lục khó tin là nhảy trên một chiếc cà kheo với quãng đường dài nhất 37,18 km trong thời gian 12 tiếng 27 phút. Kỷ lục này được xác lập tại New York, Mỹ.

John Lynch là người đàn ông xỏ nhiều khuyên nhất, với 241 chiếc khuyên. Trong số này có 151 chiếc khuyên trên mặt và cổ.

Năm 2008, Jackie Bibby khiến công chúng kinh ngạc khi lập kỷ lục người ngậm nhiều đuôi rắn nhất trong miệng. Ông đã ngậm 11 đuôi rắn trong miệng suốt 10 giây - điều không phải ai cũng đủ can đảm thực hiện.

Darren Taylor lập kỷ lục thực hiện cú nhảy cao nhất từ độ cao 10,87m xuống một chiếc bồn nước nhỏ tại California, Mỹ ngày 20/3/2009.

Năm 2007, Bryan Berg tạo ra công trình cao nhất được xếp từ những quân bài, với chiều cao lên đến 7,86m.

Mời độc giả xem video: "Thánh ăn" lập kỷ lục ăn 74 cái bánh mỳ kẹp xúc xích trong 10 phút (nguồn: Vietnamnet).

Tâm Anh (theo L25)

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/la-doc-cuoi/top-10-ky-luc-kho-tin-nhat-lich-su-the-gioi-799156.html