Top 10 động vật xấu 'ma chê quỷ hờn' nhưng hoàn toàn vô hại

Nhiều loài động vật có vẻ ngoài đáng sợ nhưng không hề gây hại cho con người hay những sinh vật khác. Rất nhiều loài chỉ ăn sinh vật phù du hoặc côn trùng.

Aye-aye là một loài linh trưởng, nặng khoảng 1,8kg được tìm thấy ở Madagascar. Đây là loài động vật có vẻ ngoài đáng sợ nhưng lại là con vật hiền lành, vô hại. Nhiều người dân địa phương mê tín rằng chúng là điềm báo của cái chết do có ngón giữa dài, xương xẩu như ngón tay phù thủy. Nguồn: Thorsten Negro/Getty Images

Aye-aye là một loài linh trưởng, nặng khoảng 1,8kg được tìm thấy ở Madagascar. Đây là loài động vật có vẻ ngoài đáng sợ nhưng lại là con vật hiền lành, vô hại. Nhiều người dân địa phương mê tín rằng chúng là điềm báo của cái chết do có ngón giữa dài, xương xẩu như ngón tay phù thủy. Nguồn: Thorsten Negro/Getty Images

Cá nhám phơi nắng không giống như các loài cá mập ăn thịt khác, chúng thích hương vị của sinh vật phù du hơn. Chúng rất lớn và da cực kỳ thô ráp. Loài này đang có nguy cơ tuyệt chủng. Nguồn: Grant M Henderson/Shutterstock

Dơi ma cà rồng có khuôn mặt giống ma cà rồng, sống trong hang rối và cây rỗng, chỉ ra ngoài vào ban đêm. Thức ăn của chúng thường là máu của gia súc, dê và chim. Theo các nhà khoa học, loài này khá dễ thuần phục và thậm chí thân thiện với con người, tuy nhiên, vết cắn của chúng có thể gây nhiễm trùng, kể cả bệnh dại. Nguồn: Hans Neleman/Getty Images

Kền kền có vẻ ngoài hung dữ đáng sợ, thường xuất hiện ở khu vực có xác chết, tuy nhiên chúng hoàn toàn vô hại. Những loài ăn xác thối này có mỏ sắc nhọn và móng vuốt như dao cạo, nhưng chúng không sử dụng những công cụ này để giết con mồi. Nguồn: Amikphoto/Shutterstock

Loài nhện khổng lồ Goliath Birdeater là loài nhện có nguồn gốc từ các khu rừng Nam Mỹ. Loài này là một trong những loài nhện lớn nhất thế giới, chúng thích ăn thịt rắn, thằn lằn và côn trùng và chỉ có khả năng làm bị thương con người nếu bị khiêu khích. Nguồn: Audrey Snider-Bell/Shutterstock

Cá sấu Gharial bị nhầm tưởng là loài ăn thịt máu lạnh, tuy nhiên, trên thực tế, bộ hàm mỏng của loài Gharial rất mỏng manh và không có khả năng tiêu thụ một con vật lớn. Chúng thường săn bắt cá nhỏ, ếch và côn trùng. Nguồn: Becker1999/Flickr/CC BY 2.0

Giant Arachnid hay còn được gọi là nhện lạc đà hoặc bọ cạp gió. Chúng có thể dài tới 15,24 cm, có thể chạy nhanh tới 16km/h. Tuy nhiên, loài này không có độc và không tấn công con người. Nguồn: ShDmFch/Shutterstock

Rắn sữa thường bị nhầm lẫn với loài rắn có nọc độc cao là rắn san hô. Loài rắn sữa hoàn toàn vô hại đối với con người, điều này khiến chúng trở thành vật nuôi phổ biến. Nguồn: Matt Jeppson/Shutterstock

Giant African Millipede hay còn được biết là những con cuốn chiếu khổng lồ ở châu Phi, dài khoảng hơn 30cm và có từ 300 dến 400 chân. Chúng sống lâu tới 7 năm. Loài vật vô hại này không có độc cũng không đe dọa con người hoặc các động vật khác. Nguồn: Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0

Manta Ray, loài cá đuối lớn nhất trên thế giới, chiều ngang dài tới gần 9m. Loài động vật này ăn bộ lọc và những con mồi nhỏ và các sinh vật phù du dù có miệng rất lớn. KKG Photo/Shutterstock

Nguyễn Uyên (Theo Treehugger)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/top-10-dong-vat-xau-ma-che-quy-hon-nhung-hoan-toan-vo-hai-1700194.html