Top 10 điều nhất định không được bỏ qua khi mua nhà

Mua nhà rất nên tìm hiểu để xem phong thủy, điều này chắc ai cũng biết. Bởi vì, nếu mua phải một căn nhà hoặc căn phòng không tốt, thì chẳng những ảnh hưởng đến vận thế, tiền tài, mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe con người nên phải hết sức thận trọng, kỹ lưỡng.

Xa lộ Pháp luật xin giới thiệu 10 lời khuyên, cũng có thể coi là bí quyết được đúc rút từ kinh nghiệm củaĐại sư phong thủy Lý Cư Minh của Trung Hoa hiện đại.

Đại sư Lý Cư Minh là thầy phong thủy nổi tiếng nhất hiện nay tại Trung Quốc, ông đã viết nhiều cuốn sách hay về phong thủy, được xuất bản rộng rãi tại nhiều quốc gia, các công trình nổi tiếng của ông có thể kể đến là tòa nhà Thiên tân ở Trung Quốc, sự hồi sinh của Tập đoàn nước giải khát Coca Cola.

Tác giả Lý Cư Minh tuy tinh thông Dịch học nhưng không cố tình mê hoặc, cố gắng đem rất nhiều lý luận và phương pháp bí mật công khai với mọi người. Dùng phương thức đại chúng, dễ hiểu chia sẻ tinh túy mệnh lý truyền thống với đông đảo bạn đọc, đồng thời đem phương pháp cải vận, chuyển vận thiết thực truyền lại cho mọi người

Ông cũng là tác giả rất nổi tiếng của các đầu sách chuyên sâu về Bát tự và dụng thần Bát tự. Hiện nay tuy đã lớn tuổi, nhưng Lý Cư Minh vẫn thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo, các lớp học phong thủy. Ngoài ra, Ông cũng thường xuyên đi đây đó vãn cảnh chùa, tổ chức từ thiện giúp đỡ người già neo đơn.

Xin giới thiệu cùng bạn đọc những kinh nghiệm khi xem xét mua nhà của Đại sư phong thủy Lý Cư Minh:

1. Kỵ nhà trống, gió lớn:

Khi xem nhà thấy cửa lớn nhà trống, gió thổi nhiều liên tục thì chớ nên chọn lựa. Bởi vì Phong thủy học rất coi trọng việc “tụ khí”, nếu gió lớn thì không được “Tàng phong” hẳn nhiên là khí không tụ, dẫu cho phương hướng có vượng, thì cũng bị gió làm cho suy tán đi mất.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Nhưng cũng cần chú ý một điểm, đó là tuy kiêng kỵ nhà “trống gió lớn”, nhưng nếu chúng ta chọn nơi quá tù túng, không có gió lưu thông thì lại là một trường hợp đại kỵ. Lý tưởng nhất là chọn được ngôi nhà bố cục hợp lý, có thể đóng mở hợp lý để giao lưu và lưu thông không khí trong ngoài, tạo nên môi trường sảng khoái mà vẫn ấm cúng.

2. Nên chọn nhà ánh sáng đầy đủ:

Ánh sáng là một yếu tố cực kỳ quan trọng trong phong thủy gia cư, nó làm cho trường khí được thanh sáng, lưu thông hoạt khí, căn nhà đủ ánh sáng mặt trời sẽ trở nên tươi sáng hơn, thịnh vượng hơn. Nếu ánh sáng mặt trời không đủ, thì không khí trong nhà quá thâm u, trì trệ, âm khí quá nặng sẽ làm cho gia trạch không có sinh khí, vận khí khó khai thông, sức khỏe nhân gia bị ảnh hưởng.

3. Chú ý chọn địa thế bình hòa:

Địa thế ngôi nhà là nói chung đến địa hình và hoàn cảnh xung quanh, nếu là nhà mặt đất thì càng phải chú ý. Bởi vì, phong thủy coi trọng sự ổn định, nếu một ngôi nhà, một căn phòng được xây dựng trên một địa hình bình hòa, thì trường khí ổn định, nếu lại được thiết kế và tính toán hợp lý thì sẽ mang lại sự ổn định lâu dài cho gia chủ.

Chọn mua được ngôi nhà vượng khí, phong thủy tốt chẳng những ảnh hưởng đến vận thế, tiền tài, mà còn tốt cho sức khỏe của gia chủ.

Có rất nhiều hình loại kiến trúc đối ứng với các loại địa hình khác nhau, đặt trên sườn dốc, đặt trên đỉnh gò, hoặc tựa núi nhìn sông, hoặc tiền sơn hậu thủy... mỗi loại hình đều cần phải đối ứng với những thông số cụ thể của vận khí, của hướng độ ngôi nhà mới đủ điều kiện để kết luận cát hung. Nhưng chắc chắn nếu được xây trên một địa hình bình hòa thì những vấn đề trên tự nó thích nghi, không cần nhiều lo lắng.

4. Tránh xa “Phản cung lộ”:

Những con đường luôn là yếu tố quan trọng nhất khi xem xét một ngôi nhà, một căn phòng, bởi lẽ nó là nơi gây nên những tương tác rất mạnh đến trường khí xung quanh và bên trong ngôi nhà.

“Phản cung lộ” là một loại hình sát rất nặng, do các khúc cong của con đường mang lại, nếu nhà đặt vị trí ở phía “lồi” thì sẽ bị phạm. Tương tác của con đường lúc này sẽ mang lại nhiều điều bất lợi, làm cho vận khí bị ảnh hưởng, dễ phát sinh bệnh tật, tai nạn, thương tích cho con người mà tiền tài, sự nghiệp cũng bị ảnh hưởng. Gặp nhà này, nên tránh chẳng nên mua.

5. Kỵ “Thiên trảm sát”:

Thiên trảm sát là loại hình hung sát trong phong thủy, gây nên bởi ánh sáng tạo ra từ một khe hẹp giữa nằm 2 tòa nhà cao ốc. Nếu một ngôi nhà mà đối diện có loại hình này thì dễ phát sinh bệnh tật, thương tích chảy máu, gặp bệnh nan y khó chữa. Quan vận điên đảo, nhân ly tài tán, dễ bị kiện tụng mà bị tội.

Khe hở giữa 2 tòa nhà càng hẹp càng hung, cự ly càng gần càng hiểm. Những loại hình này nên tránh xa, chớ có mua vào.

6. Tránh xa ống khói, cột trụ:

Có nhiều loại hình thế mang lại hung họa cho ngôi nhà. Những ống khói, cột phát sóng vô tuyến, cột điện cao thế, trạm phát sóng điện thoại, truyền hình... đều là những loại hình gây nên sự tương tác không tốt đến căn phòng. Tùy theo cung vị của các loại hình đó đóng ở đâu so với căn nhà sẽ mang lại các cấp độ hung họa khác nhau. Nhưng tựu chung lại thì không thể được gọi là tốt đẹp, ở lâu sẽ sinh ra những tổn hại về sức khỏe, về con người, hệ luy sẽ làm cho gia chủ lụn bại, vạn sự không thuận.

7. Tối kỵ trung cung xú uế:

Những ngôi nhà mà khu vực trung tâm lại bố trí nhà vệ sinh, bể phốt hoặc một khu công năng nào đó mà làm cho trung cung của ngôi nhà trở nên xú uế thì là đại kỵ. Nó sẽ mang lại bệnh tật rất nhanh cho những người vào ở đó. Những ngôi nhà như thế này cần phải được cải tạo, nếu đánh giá mà không thể cải tạo thì chẳng nên mua. Chú ý rằng, không chỉ vi phạm khu trung tâm, mà nếu nhà vệ sinh trong 1 ngôi nhà đặt ở những vị trí không thích hợp như đặt ngay cửa ra vào, đặt đối diện với cửa chính, đặt đối diện với phòng ngủ, bàn thờ hay bếp.. đều là không tốt, làm phát sinh bệnh tật, vận khí không thuận, tiền tài hao tổn.

8. Tối kỵ đường đâm thẳng vào nhà:

Đây là loại hình hung sát nhất trong phong thủy, cần tuyệt đối tránh. Phong thủy học tối kỵ “trực lộ chính xung” – tức là con đường đâm thẳng vào nhà. Sát khí của nó có thể làm vong mạng gia chủ nếu phạm nặng, hoặc gây nên thương tích nặng nề, ảnh hưởng mạnh đến sức khỏe con người, làm cho nhân ly tài tán, pháp luật kiện tụng nên tuyệt đối tránh.

9. Kỵ “Nha tiền, miếu hậu”:

Nha tiền là đối diện với các cơ quan công quyền như Tòa án, công an, doanh trại... nó là loại hình Dương Sát.

Miếu hậu là phía sau nhà có nơi thờ tự, đền đài miếu phủ... nó là loại hình Âm Sát.

Cả hai loại hình trên đều ảnh hưởng đến phong thủy của ngôi nhà làm cho cuộc sống khó ổn định, hay gặp xui xẻo, mọi sự bất thuận, cho dù có làm cách nào cũng khó có thể xử lý được hoàn toàn. Nên tránh, không nên mua.

10. Để đạt được sự hoàn mỹ:

Ngoài việc xem xét các yếu tố về hình trạng địa hình như trên, người mua nhà cũng nên tham khảo thêm các thông số khác về hướng độ, khí vận, nó liên quan đến cá nhân người mua nhà so với các yếu tố khác. Những điều đầu tiên cần quan tâm tìm hiểu để dùng nó mà lựa chọn ngôi nhà là xem mình ở hợp với phương vị nào? Vận khí hiện tại của tọa hướng nhà ra sao? Thuộc cách cục gì? Và phương vị nào thì là phương vị thịnh vượng trong giai đoạn này và tương lai?… tất cả những thứ đó đều rất quan trọng và cần phải xem xét, tham khảo thêm ý kiến chuyên gia nếu muốn đạt đến sự hoàn mỹ toàn vẹn.

Theo Pháp luật Việt Nam

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/top-10-dieu-nhat-dinh-khong-duoc-bo-qua-khi-mua-nha/20200725095005053