Top 10 đề cử danh hiệu 'Công dân Thủ đô ưu tú' năm 2020: Người thầy giàu nghị lực

Bằng tinh thần cống hiến, sáng tạo, tận tâm với nghề, tấm gương thầy giáo Nguyễn Đức Trường đã truyền cảm hứng học tập tới nhiều thế hệ học trò.

Trong top 10 cá nhân dự kiến tặng thưởng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2020 vừa được Ban Thi đua – Khen thưởng (Sở Nội vụ Hà Nội) công bố lấy ý kiến nhân dân, tấm gương thầy giáo Nguyễn Đức Trường nhận được nhiều chú ý.

Thầy giáo Nguyễn Đức Trường, SN 1973 tại xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội. Thầy Trường là giáo viên, Tổ trưởng tổ Khoa học Tự nhiên, trường THCS Đa Tốn. Vốn bản thân dị tật do di chứng chất độc da cam nhưng tình yêu nghề giáo đã giúp thầy Trường “vượt lên chính mình”.

Chân dung thầy giáo nghị lực Nguyễn Đức Trường.

Chân dung thầy giáo nghị lực Nguyễn Đức Trường.

Ngoài các bài giảng sáng tạo, truyền cảm hứng học tập trên lớp tới học sinh, thầy Trường tham gia trực tiếp hướng dẫn cho nhiều học sinh đạt giải Toán các cấp. Trong đó, tại giải Toán cấp quốc gia có 1 em đạt Huy chương Đồng; 1 em đạt giải Khuyến khích, tại giải cấp Thành phố có 130 em đạt giải (2 em đạt giải Nhất; 29 em đạt giải Nhì; 40 em đạt giải Ba, 59 em đạt giải Khuyến khích). Cuộc thi Toán học Hà Nội mở rộng có 17 em đạt giải.

Bên cạnh công việc chuyên môn, thầy Trường đồng hành, giúp đỡ giáo viên Toán trong huyện Gia Lâm thi đạt giải Giáo viên giỏi cấp TP. Tham gia công việc nghiên cứu, biên soạn sách tham khảo môn toán THCS nhằm lan tỏa tinh thần học Toán tới các em học sinh.

Cụ thể, thầy Trường viết nhiều bài, đăng báo chuyên ngành: Toán học và Tuổi trẻ, toán tuổi thơ. Cùng với đồng nghiệp, tham gia biên soạn sách tham khảo môn Toán THCS cho NXB Giáo dục Việt Nam, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (tham gia được 31 đầu sách).

Trong năm học 2016-2017, xuất bản cuốn: Bài tập Tài liệu môn Toán lớp 7, lớp 8 tập 1 (NXB Giáo dục Việt Nam, phát hành tháng 10 - 2016). Ôn luyện cuối tuần môn Toán, lớp 8 (NXB Giáo dục Việt Nam, phát hành tháng 11 - 2016), Phát triển tư duy sáng tạo giải Toán hình học, đại số lớp 8 (NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, phát hành tháng 2 - 2017).

Cuối tháng 6 - 2018 xuất bản tiếp 2 cuốn sách Phát triển tư duy sáng tạo giải Toán hình học, đại số lớp 7. Tháng 7 - 2019 xuất bản cuốn Thực hành kiểm tra, đánh giá năng lực Toán 8. Tháng 11 - 2019 xuất bản tiếp 2 cuốn sách Phát triển tư duy sáng tạo giải Toán lớp 6 tập 1, tập 2.

Người thầy được các em học sinh tin yêu.

Với những đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của huyện Gia Lâm nói riêng và của Hà Nội nói chung, thầy giáo Nguyễn Đức Trường đã nhiều lần được vinh danh và được tặng thưởng những danh hiệu thi đua.

Từ năm 2009 đến 2017 liên tục đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở"; năm 2012 đạt danh hiệu “Người tốt, việc tốt cấp” Thành phố, Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố;

Năm 2013 nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục"; năm 2016: Bằng khen của Bộ GD&ĐT; Năm 2017 được Sở GD&ĐT tặng giấy khen về thành tích xuất sắt trong 10 năm thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” (giai đoạn 2007 - 2017);

Năm 2018: Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố; Năm 2019 được Sở GS&ĐT tặng Giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo”. Nhiều năm liên tục được UBND huyện, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gia Lâm, UBND xã Đa Tốn tặng giấy khen.

Danh sách 10 cá nhân dự kiến xét tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2020

1. GS.TS.NSND Lê Ngọc Canh (SN 1933) nguyên Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Văn hóa - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

2. GS.TS. NGND Nguyễn Quang Ngọc (SN 1952), GĐ Trung tâm Hà Nội học và phát triển Thủ đô.

3. Ông Vũ Ngọc Chúc (bút danh: Vũ Quần Phương), SN 1940, Nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội, Tổng biên tập Báo Người Hà Nội.

4. Trung tướng Lê Đỗ Nguyên (tức Phạm Hồng Cư), SN 1926, nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó Tư lệnh về chính trị Quân khu 2.

5. Ths. Thầy thuốc Ưu tú, Bác sĩ Chuyên khoa cấp II Nguyễn Trung Cấp (SN 1970), PGĐ Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, Bộ Y tế.

6. Thầy giáo Nguyễn Đức Trường (SN 1973), giáo viên, Tổ trưởng Tổ Khoa học Tự nhiên trường THCS Đa Tốn, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội.

7. Ông Vũ Duy Trương (tức Vũ Oanh), SN 1924, nguyên Trưởng ban liên lạc chiến sĩ Việt Minh thành Hoàng Diệu.

8. Anh Đoàn Văn Tiến (SN 1987), Quản đốc bộ phận bảo an, Cty TNHH Sản xuất phụ tùng Yamaha Motor Việt Nam.

9. Bà Lưu Thị Phẩm (SN 1934), Công dân thôn Hoàng Xá, xã Hoàng Kim, huyện Mê Linh, TP Hà Nội.

10. Đại tá Lê Đức Hùng (SN 1974) Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm.

Mộc Miên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/top-10-de-cu-danh-hieu-cong-dan-thu-do-uu-tu-nam-2020-nguoi-thay-giau-nghi-luc-209742.html