Top 10 cái tên muốn đi mà không được ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2020

Các cầu thủ như Gareth Bale, Olivier Giroud hay Joshua King dù rất muốn rời CLB chủ quản nhưng cuối cùng họ cũng không thể gia nhập đội bóng mới sau khi kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2020 khép lại.

Gareth Bale

Khi TTCN mùa Đông 2020 khép lại, Tottenham thừa nhận họ bất lực trong việc đưa cầu thủ chạy cánh Gareth Bale (Real Madrid) trở lại với Ngoại hạng Anh. Hôm thứ Năm (30/1), Tottenham đã đàm phán với Real về trường hợp của Bale. Vấn đề nằm ở việc Bale đang hưởng mức lương 600.000 bảng/tuần khiến cho nỗ lực của Tottenham đi tong.

Gareth Bale

Gareth Bale

Phía Tottenham sau đó thậm chí còn thuyết phục được Bale giảm lương nhưng cuối cùng, họ lại không thể khiến Real gật đầu vì đề xuất thiếu hợp tác. Có nguồn tin cho rằng, Tottenham chỉ muốn mượn Bale và không kèm điều khoản mua đứt vào cuối mùa. Một thông tin khác lại cho hay, con số 30 triệu bảng mà Tottenham đưa ra đã bị Real từ chối.

Olivier Giroud

Giroud chẳng có đóng góp nào cho Chelsea ở mùa giải này do HLV Frank Lampard ưa dùng Tammy Abraham hơn. Do vậy, Giroud rất muốn ra đi và tưởng như cựu cầu thủ Arsenal đã được toại nguyện khi Chelsea liên hệ hỏi mua Dries Mertens (Napoli) và Edinson Cavani (PSG).

Nhưng rồi các cuộc đàm phán không có kết quả và Giroud buộc phải ở lại Chelsea. Tuy vậy, anh chắc chắn sẽ rời Chelsea vào tháng 6/2020 khi giao kèo giữa đôi bên đáo hạn.

Edinson Cavani

Cavani đã yêu cầu BLĐ PSG được ra đi trong tháng 1/2020 nhưng cuối cùng anh vẫn ở lại sân Công viên các Hoàng tử cho tới khi hợp đồng kết thúc vào tháng 6 này.

Trước đó,Cavani được cho là đã đạt thỏa thuận cá nhân với Atletico Madrid. Tuy nhiên, PSG không hài lòng với số tiền chuyển nhượng mà Atletico đưa ra cho Cavani và thương vụ này sụp đổ.

Nemanja Matic

Tiền vệ người Serbia không nằm trong kế hoạch của HLV Solskjaer ở giai đoạn đầu mùa và muốn ra đi. Sau đó, M.U có nhiều cầu thủ ở hàng tiền vệ dính chấn thươngvà Matic được sử dụng trở lại. Cá nhânHLV Solskjaer không để Matic rời đội bóng khi chưa có nhân sự thay thế.

Lúc này, giao kèo giữa Matic và M.U còn thời hạn tới tháng 6 tới. Bản thân Matic vẫn ưu tiên ở lại sân Old Trafford nhưng BLĐ vẫn chưa có động thái gì muốn giữ chân anh.

Cedric Bakambu

Vào ngày cuối TTCN mùa Đông 2020, Barcelona và Cedric Bakambu cùng nhau tạo nên một trong những thương vụ lật kèo "cười ra nước mắt".Theo L'Equipe, cựu cầu thủ Villarreal nhận được thông tin GĐTT của Barca là Eric Abidal đã liên lạc với người đại diện của mình và đạt được thỏa thuận chuyển nhượng.

Theo đó, Bakambu sẽ khoác áo Barca theo một bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 6 tháng kèm điều khoản mua đứt.Vì vậy, dù vừa đặt chân đến Seoul để chuẩn bị cho trận đấu với FC Seoul trong khuôn khổ AFC Champions League cùng Beijing Guoan, Bakambu tức tốc thực hiện chuyến khứ hồi tới Hong Kong, nơi tiền đạo này dự định bay nối chuyến sang Barca để ký hợp đồng.

Tuy nhiên, Bakambu đã không lên chiếc máy bay sẽ đưa anh đến Barca vì khi vừa đặt chân xuống sân bay Hong Kong, anh nhận được cuộc gọi từ Abidal và thông báo rằng Barca đã... đổi ý không ký hợp đồng nữa.

Josh King

Josh King được M.U liên hệ để thay thế MarcusRashford bị chấn thương. Thương vụ tưởng như sẽ được hoàn thànhthìBournemouth bất ngờ nói không với M.U do chê con số 20 triệu bảng là quá ít. Do vậy, đội chủ sân Old Trafford đổi mục tiêu sang mượn tiền đạo Odion Ighalo từShanghai Shenhua(Trung Quốc).

Rodrigo Moreno

Barca đã rất cố gắng để mượn chân sút Rodrigo Moreno của Valencia sau khi Luis Suarez phải nghỉ thi đấu dài hạn. Mọi thứ tưởngnhư đã hoàn tất để Rodrigo chuyển tới Nou Camp thì Valencia lại chỉ đồng ý bán chứ không muốn cầu thủ này ra đi theo dạng cho mượn.Thương vụ vì thế đã rơi vào ngõ cụt.

Moussa Dembele

Chelsea và MU đều thể hiện sự quan tâm tới tiền đạo tài năng này. Đội chủ sân Stamford Bridge thậm chí đã đưa ra lời đề nghị 34 triệu bảng cho Lyon để đổi lấy chữ ký của Dembele, nhưng thương vụ này không thể được hoàn tất. Phía Lyon muốn nhiều hơn thế nhưng Chelsea lại không đồng ý.

Nathan Ferguson

Vượt qua Tottenham và M.U, Crystal Palace thông báo chiêu mộ được cầu thủ chạy cánh 20 tuổi người AnhtừWest Brom với giá 10 triệu bảng. Hai bên thống nhất các điều khoản, nhưng khúc mắc xảy đến ở khâu kiểm tra y tế. Crystal Palace phát hiện hậu vệ cánh này dính chấn thương đầu gối cần phẫu thuật và đã hủy cuộc chuyển nhượng.

Victor Wanyama

Tiền vệ trung tâm sở hữu lối chơi mạnh mẽ nàykhông còn nằm trong kế hoạch của HLV Jose Mourinho tại Tottenham, nhưng cũng không thể ra đi do mức lương 65.000 bảng mỗi tuần của anh. Lần lượt Celtic, Leganes và Amiens lắc đầu trong thương vụ chiêu mộ Wanyama do không thể thuyết phục cầu thủ người Keyna giảm bớt thu nhập.

Theo bongdaplus.vn

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/top-10-cai-ten-muon-di-ma-khong-duoc-o-ky-chuyen-nhuong-mua-dong-2020/20200203074532029