Top 10 ca sĩ giàu nhất Hàn Quốc, người dẫn đầu có tài sản lên đến 80 triệu USD

Danh sách top 10 ca sĩ giàu nhất Hàn Quốc vừa được công bố, khán giả bất ngờ với người đứng đầu trong danh sách này.

1. Kim Jae Joong (JYJ) - 80 triệu USD

Theo thống kê của trang Seoulz, Kim Jae Joong là ca sĩ giàu có nhất Kpop với khối tài sản lên tới 80 triệu USD. Kim Jae Joong đã hoạt động 17 năm trong ngành giải trí ở Hàn Quốc, ngoài sở hữu nhiều nhà hàng, quán cà phê, tòa nhà... ở Hàn Quốc, thành viên JYJ còn mở rộng hoạt động kinh doanh sang thị trường Nhật Bản một thương hiệu đồ uống tên KAVE Cafe ở Osaka và trung tâm thương mại KAVE Mall ở ngay Shibuya - con phố sầm uất nhất thủ đô Tokyo (Nhật Bản). Ngoài ra, Jae Joong còn có nguồn thu ổn định từ tác quyền các bài hát do anh sáng tác.

Kim Jea Joong dẫn đầu danh sách nghệ sĩ giàu nhất Hàn Quốc.

Kim Jea Joong dẫn đầu danh sách nghệ sĩ giàu nhất Hàn Quốc.

2. PSY - 60 triệu USD

Nguồn thu nhập chính của chủ nhân hit Gangnam Style đến từ các hoạt động biểu diễn âm nhạc trên khắp thế giới. Chỉ riêng với bản hit Gangnam Style, PSY đã thu được 20 triệu USD lợi nhuận nhạc số và lượt xem trên mạng. Trang cá nhân của nam rapper được trả lên đến 2.000 USD cho một bài đăng quảng cáo. Ngoài ra, PSY còn ký hợp đồng làm người đại diện cho nhiều thương hiệu cao cấp như Sonic Drive-in, Wonderful Pistachios...

Xếp ở vị trí thứ 2 là PSY.

3. Bi Rain - 45 triệu USD

Với hơn 18 năm hoạt động trong ngành giải trí, Bi Rain đã tích lũy số tài sản khoảng 35 triệu USD gồm nhiều bất động sản, kinh doanh công ty giải trí riêng có tên Rain Company, thu lợi nhuận từ những chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới... Sau khi kết hôn với Kim Tae Hee, hai vợ chồng đã chi mạnh tay đầu tư căn biệt thự trị giá 5 triệu USD và một số doanh thu từ quảng cáo khác. Điều này giúp nam ca sĩ nâng tổng giá trị tài sản lên đến 45 triệu USD.

Đứng ở vị trí thứ 3 chính là Bi Rain.

4. G-Dragon (Big Bang) - 40 triệu USD

Khối tài sản hiện tại của G-Dragon - trưởng nhóm Big Bang hiện tại khoảng 700.000 USD/năm tiền bản quyền các ca khúc anh từng sáng tác. G-Dragon còn sở hữu khu kinh doanh phức hợp có tên March Rabbit tại khu phố buôn bán Cheongdamdong (Seoul, Hàn Quốc) trị giá 9 triệu USD. Bên cạnh đó, anh còn thu được lợi nhuận từ các album nhạc, chuyến lưu diễn, sản phẩm ăn theo tên tuổi nam ca sĩ...

J- Dragon xếp ở vị trí thứ 4.

5. Choi Si Won (Super Junior) - 40 triệu USD

Thành viên của nhóm Super Junior xuất thân từ một gia đình kinh doanh bề thế với khối lượng tài sản lên tới hơn 600 triệu USD. Tuy nhiên, không ỷ lại vào gia đình, Choi Si Won theo đuổi sự nghiệp ca sĩ, diễn viên và tự tạo nên số tài sản 40 triệu USD thông qua các hoạt động biểu diễn vòng quanh thế giới, phát hành album nhạc... Anh còn là đại diện thương hiệu của nhiều hãng thực phẩm khắp châu Á, đảm nhận vị trí đại sứ của UNICEF.

Choi Siwon xếp ở vị trí thứ 5.

6. Lee Hyori - 25 triệu USD

Trong một chương trình thực tế, Lee Hyori từng đùa rằng vợ chồng cô ăn tiêu tới chết vẫn chưa hết tiền. Nhiều chuyên gia đánh giá câu này của cô không hề nói quá. Nữ ca sĩ sở hữu nhiều bất động sản có giá trị ở cả Seoul và đảo Jeju. Bên cạnh đó, cát-xê tham dự show truyền hình của Lee Hyori cũng thuộc hàng cao nhất nhì showbiz Hàn hiện nay.

Khối tài sản của Lee Hyori khiến nhiều người phải mơ ước.

7. Tae Yang (Big Bang) - 25 triệu USD

Thành viên của nhóm Big Bang hiện đang sở hữu hơn 30 bài hát được đăng ký bản quyền dưới tên anh, việc này giúp Tae Yang thu về khoảng hơn 3,5 triệu USD. Nam ca sĩ sở hữu một tòa cao ốc giá 7 triệu USD và số cổ phiếu của công ty YG Entertainment trị giá khoảng 600.000 USD. Theo ước tính, cộng cả xe hơi ngoại, hợp đồng đi show thời trang, thu nhập từ các bài đăng trên mạng xã hội... Tae Yang sở hữu số tài sản rơi vào khoảng 25 triệu USD.

Thêm 1 thành viên khác của nhóm Big Bang có tên trong danh sách.

8. T.O.P (Big Bang) - 25 triệu USD

Ngoài nguồn thu nhập chính từ các chuyến lưu diễn cùng nhóm Big Bang, T.O.P còn hưởng lợi nhuận từ hơn 50 bài hát được đăng ký bản quyền tại KOMCA (Hiệp hội Tác quyền Hàn Quốc). Rapper 33 tuổi còn là một người mẫu đắt giá, cát xê của anh khoảng từ 500.000 - một triệu USD cho một hợp đồng quảng cáo. Anh sở hữu 2 căn biệt thự có tổng trị giá 4,5 triệu USD và một trang trại trồng nho, một hầm rượu 8.000 chai vang đỏ tại Argentina.

Top Big Bang cũng có mặt trong danh sách sao Hàn giàu có nhất.

9. Dara (2NE1) - 20 triệu USD

Ngoài khối tài sản thu về trong quá trình hoạt động cùng các thành viên trong nhóm 2NE1, Dara còn sở hữu thương hiệu rượu vodka và nước hoa riêng của mình, các sản phẩm này đều bán rất chạy tại thị trường Hàn Quốc. Cô kinh doanh nhà hàng, chứng khoán, địa ốc... khá "mát tay", đồng thời đảm nhận chức vụ giám đốc đối ngoại của công ty YG Entertainment.

Danh sách nghệ sĩ giàu nhất Hàn Quốc còn có sự góp mặt của thành viên nhóm 2NE1.

10. IU - 15 triệu USD

IU nổi tiếng là một trong những ca sĩ, nhạc sĩ tài năng nhất Kpop. Cô sở hữu rất nhiều bài hát được đăng ký bản quyền khá lớn, giúp tạo nên nguồn thu ổn định. Ngoài ra, giọng ca 27 tuổi còn khá nhanh nhạy trong việc kinh doanh, đã đầu tư buôn bán bất động sản từ những năm 2014-2015. Với danh tiếng sao hạng A hiện nay, cô ký hợp đồng làm đại diện thương phát ngôn cho các thương hiệu hàng đầu xứ kim chi như Sony Korea, SK Telecom, Le Coq Sportif, S-Oil, Guess, Chamisul...

IU xếp ở vị tí thứ 10 trong bảng xếp hạng.

Dưới đây là danh sách những cái tên còn lại trong top 30 ca sĩ giàu nhất Hàn Quốc:

11-12-13. BoA, Yoona và Suzy – 15 triệu USD

14. J-Hope – 12-14 triệu USD

15-16. Taeyeon và Jay Park – 10 triệu USD

17-18-19-20-21-22-23. RM, Suga, Jimin, Jungkook, V, Jin, Lisa – 8-10 triệu USA

24-25-26. Jennie, Jisoo, Rose – 8-9 triệu USD

27-28-29-30. CL, Sooyoung, Suho, Chenle – 8 triệu USD

Nhật Minh

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/top-10-ca-si-giau-nhat-han-quoc-nguoi-dan-dau-co-tai-san-len-den-80-trieu-usd-107013.html