Tông xe 7 chỗ, 2 người đi xe máy văng xuống mương nước thương vong

Cơ quan chức năng xác định ông Triều đã tử vong tại chỗ sau cú tông ô tô 7 chỗ chạy ngược chiều, trong khi người bạn của thanh niên này ngồi phía sau xe máy bị gãy chân.

Ngày 15-6, tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang cho biết đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tại nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn làm 2 thanh niên đi xe máy thương vong sau khi va chạm với ô tô 7 chỗ trong đêm. Hai nạn nhân trong vụ tai nạn này được xác định là ông Mai Vũ Triều (SN 1973, ngụ ấp Bình Minh, xã Bình Minh, huyện Vĩnh Thuận) và Danh Giỏi (SN 1981, ngụ ấp Ruộng Sạ 1, xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận).

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường ngay trong đêm. Ảnh: D.Vân

Thông tin ban đầu, vào khoảng 19 giờ 45 phút ngày 14-6, anh Khôi (ngụ ấp Đập Đá 1, xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận) điều khiển ô tô 7 chỗ chạy trên quốc lộ 63 theo hướng hướng từ cầu Ngã Sáu về chợ Vĩnh Thuận. Khi ô tô của anh Khôi đi đến đoạn gần cầu Tu My thuộc xã Bình Minh, huyện Vĩnh Thuận thì bất ngờ va chạm với xe máy chạy ngược chiều do ông Triều điều khiển, phía sau chở anh Giỏi. Cú tông ô tô cực mạnh đã làm cho 2 người đi trên xe máy bị văng xuống mương nước ven quốc lộ. Khi người dân đến xem thì phát hiện ông Triều đã tử vong tại chỗ, còn anh giỏi bị gãy chân nên đưa đi cấp cứu.

T.Nốt

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/tong-xe-7-cho-2-nguoi-di-xe-may-vang-xuong-muong-nuoc-thuong-vong-2018061507203078.htm