Tông vào đuôi xe tải đang chờ đèn đỏ, 2 thanh niên vắt tay lên trán nhắm mắt ngủ ngay giữa đường

Hai thanh niên nằm vật vờ giữa đường khiến nhiều người hoảng sợ vì tưởng là tai nạn nghiêm trọng. Nhưng không, các 'ông tướng' chỉ đang ngủ say như chết mà thôi.

Theo nhiều nghiên cứu của các tổ chức y tế, Việt Nam hiện đang nằm trong top những nước tiêu thụ rượu bia hàng đầu thế giới. Mà nước người ta uống rượu bia xong là có người chở về, hoặc tỉnh rồi về. Chứ nước ta, đa số các ông uống cho trời đất lăn quay rồi lên xe chạy, cứ chạy thôi còn tới đâu được thì tới.

Mới đây, một vụ tai nạn xảy ra giữa 2 bợm nhậu và một chiếc container đã khiến nhiều người không biết nên cười hay nên khóc. Cụ thể, hai thanh niên này uống say rồi kéo nhau chạy xe về nhà. Đến đoạn ngã tư có đèn đỏ, hai thanh niên lao luôn vào đuôi xe đang nhấp nháy đèn của chiếc container đang đứng chờ như thiêu thân.

Hai thanh niên tông xe nằm ngủ ngon lành.

Hai thanh niên tông xe nằm ngủ ngon lành.

Chỉ có người dân đi ngang là hoang mang không biết chuyện gì xảy ra.

May là vì đã quá say nên hai thanh niên đi xe với tốc độ khá là "dập dìu". Cú tông nhẹ làm chiếc xe đổ xuống, cả ngay ngã lăn ra đất rồi còn vắt tay, gác chân ngủ luôn giữa đường. Nhiều người dân đi qua sợ xảy ra tai nạn nghiêm trọng đã đến kiểm tra thì thấy hai "ông tướng" không một vết trầy xước.

Vụ việc đã khiến cộng đồng mạng một phen xôn xao, nhiều người lên án hành vi đã say xỉn còn lái xe của 2 người đàn ông này. Chỉ cần lúc say hai thanh niên "vít ga" sâu một chút nữa, chưa chắc cả hai đã "còn nguyên" như hiện tại. Một số cư dân mạng khác thì bày tỏ sự ngưỡng mộ với chỉ số may mắn "max lever" của hai thanh niên.

Hai "cao nhân" khiến cộng đồng mạng phải tâm phục khẩu phục

Hiện tại, không biết hai thanh niên sẽ bị bác tài xe công và người dân xử lý thế nào, nhưng mong rằng sẽ có người kéo cả hai vào lề để tránh vạ lây thêm người khác.

Dung

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/tong-vao-duoi-xe-tai-dang-cho-den-do-2-thanh-nien-vat-tay-len-tran-nham-mat-ngu-ngay-giua-duong-81526.html