Tổng tuyển cử Brazil: Đảng Lao động chiếm đa số tại Hạ viện

Đảng Lao động Brazil (PT) do cựu Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva, người hiện đang chịu án tù giam đứng đầu, đã giành được nhiều ghế nhất tại Hạ viện với 56 ghế.

Người dân Brazil theo dõi kết quả tổng tuyển cử được đăng phát trên báo chí ở thủ đô Brasilia, ngày 8/10/2018. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo kết quả mới nhất vừa được cơ quan bầu cử quốc gia Brazil thông báo ngày 8/10, đảng Lao động Brazil (PT) do cựu Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva, người hiện đang chịu án tù giam đứng đầu, đã giành được nhiều ghế nhất tại Hạ viện với 56 ghế. Tuy nhiên, so với cuộc bầu cử năm 2014 thì PT đã bị mất tới 12 ghế hạ nghị sỹ.

Dẫn thông báo, phóng viên TTXVN tại Buenos Aires cho biết đảng Xã hội Tự do (PSL) của nghị sỹ cực hữu Jair Bolsonaro, người vừa giành số phiếu cao nhất tại vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống, đã trở thành đảng chính trị có số ghế cao thứ hai tại Hạ viện với 52 ghế.

Đây là một kết quả ấn tượng của PSL khi cách đây 4 năm, đảng này chỉ có duy nhất một ghế tại Hạ viện Brazil.

Đứng tiếp theo về số ghế cao tại Hạ viện lần lượt là đảng Tiến bộ (PP) với 37 hạ nghị sỹ và Phong trào Dân chủ Brazil (MDB) của Tổng thống Michel Temer với 34 hạ nghị sỹ. Một tên tuổi truyền thống trên chính trường Brazil là đảng Xã hội Dân chủ (PSDB) đã mất đi gần một nửa số ghế so với năm 2014 và chỉ còn lại 29 nghị sỹ trong Hạ viện.

Trước đó, kết quả bầu cử Tổng thống đã được công bố với việc ứng cử viên Jair Bolsonaro giành số phiếu cao nhất (46,03%), tiếp đến là đại diện của đảng PT Fernando Haddad, người chỉ nhận được 29,28% số phiếu ủng hộ. Tuy nhiên, do không có ứng cử viên nào có số phiếu bầu vượt quá 50% nên hai ứng cử viên Bolsonaro và Haddad sẽ phải tiếp tục cạnh tranh ở vòng hai sẽ diễn ra vào ngày 28/10 tới./.

Hoài Nam (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tong-tuyen-cu-brazil-dang-lao-dong-chiem-da-so-tai-ha-vien/528761.vnp