Tổng tư lệnh quân đội Myanmar: Sẽ không đàm phán với 'khủng bố'

Thống tướng Myanmar khẳng định quân đội sẽ không còn tính đến bất kỳ cuộc đàm phán nào với nhóm khủng bố và những kẻ ủng hộ 'vì chúng đã giết người vô tội'.

Hôm nay, Myanmar tổ chức diễu binh kỷ niệm Ngày Lực lượng vũ trang lần thứ 77 tại thủ đô Nay Pyi Taw. Phát biểu tại lễ diễu binh, Tổng Tư lệnh quân đội Myanmar, Thống tướng Min Aung Hlaing nhấn mạnh cam kết của Lực lượng Vũ trang Myanmar đối với độc lập, bảo vệ ba mục tiêu dân tộc xuyên suốt, đảm bảo hòa bình và thúc đẩy phát triển.

Myanmar diễu binh tại thủ đô. Ảnh: Reuters

Myanmar diễu binh tại thủ đô. Ảnh: Reuters

Tướng Hlainh khẳng định, Lực lượng Vũ trang Myanmar sẽ tiếp tục quá trình đối thoại với các tổ chức đã ký kết Thỏa thuận ngừng bắn trên toàn quốc; song khẳng định không đàm phán với các tổ chức “khủng bố”: “Tôi muốn nói rằng quân đội sẽ không còn tính đến bất kỳ cuộc đàm phán nào với nhóm khủng bố và những kẻ ủng hộ vì chúng đã giết người vô tội. Các lực lượng vũ trang sẽ tiêu diệt chúng đến cùng”.

Tuyên bố của Tổng Tư lệnh quân đội Myanmar được đưa ra sau chuyến thăm của Đặc phái viên ASEAN -ông Prak Sokhon, Phó Thủ tướng Campuchia, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế nước này. Trong chuyến thăm này, Đặc phái viên ASEAN đã kêu gọi giới cầm quyền tại Myanmar chấm dứt bạo lực và tạo môi trường thuận lợi cho đối thoại chính trị mang tính xây dựng nhằm giải quyết khủng hoảng./.

Đình Nam/VOV1 (biên dịch)

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/tong-tu-lenh-quan-doi-myanmar-se-khong-dam-phan-voi-khung-bo-post933339.vov