Tống tiền CSGT, gã lao động tự do tù 5 năm

Bí mật ghi hình tổ CSGT làm việc rồi tự xưng là phóng viên đòi số tiền 140 triệu đồng, Nguyễn Trường Quang nhận 5 năm tù giam.

Nguyễn Trường Quang nhận 5 năm tù về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Nguyễn Trường Quang nhận 5 năm tù về tội Cưỡng đoạt tài sản.

TAND TX Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Trường Quang (33 tuổi, trú tại xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) mức án 5 năm tù giam về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Quang là kẻ đã giả danh phóng viên một tờ báo, tống tiền lực lượng CSGT Hà Tĩnh làm nhiệm vụ.

Theo cáo trạng, ngày 8/9/2018, Quang mang theo máy quay phim đã mua bắt xe từ thành phố ra Đà Nẵng ra Hà Tĩnh, đến địa phận xã Kỳ Nam (TX Kỳ Anh) thì xuống xe, tìm một vị trí cách nơi làm việc của CSGT khoảng chừng 600 - 800m rồi bật camera ghi lại toàn bộ quá trình làm việc của tổ CSGT.

Sau khi quay đủ hình ảnh, Quang bắt xe quay về Đà Nẵng, sao lưu những nội dung quay được vào thẻ nhớ và laptop cá nhân.

Ngày 10/9, Quang gọi điện cho Phòng CSGT giới thiệu tên Sơn, phóng viên Báo Tuổi trẻ và yêu cầu gặp người phụ trách. Với một số nội dung như các chiến sĩ trong đội vi phạm trong quá trình công tác, Quang yêu cầu phải chuyển cho mình 140 triệu đồng nếu muốn bỏ qua chuyện này. Nếu không sẽ tung clip lên mạng xã hội.

Chỉ huy đội CSGT đã làm đơn tố cáo, đề nghị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh vào cuộc điều tra. Chân tướng Nguyễn Trường Quang nhanh chóng được làm rõ, Quang làm nghề lao động tự do không phải là phóng viên nhà báo.

Đến ngày 19/9, nhận thức được hành vi của mình vi phạm pháp luật nên đã đến cơ quan điều tra đầu thú, giao nộp những tài liệu, tang vật có liên quan.

Qua khai nhận, trước đó Quang từng thực hiện trót lọt 3 vụ cưỡng đoạt tài sản của lực lượng CSGT tại Đà Nẵng, Quảng Trị, Bình Định.

Ngô Toàn

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/phap-dinh/tong-tien-csgt-ga-lao-dong-tu-do-tu-5-nam-449465.html