Tổng Thư ký Quốc hội nói về tranh luận nóng giữa đại biểu Lưu Bình Nhưỡng và đại biểu Nguyễn Hữu Cầu

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã có câu trả lời cụ thể về tranh luận giữa đại biểu Lưu Bình Nhưỡng và đại biểu Nguyễn Hữu Cầu về lực lượng Công an.

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trả lời tại họp báo công bố kết quả kỳ họp 6, Quốc hội khóa XIV, sáng nay 20.11. Ảnh: PV

Sáng 20.11, sau khi bế mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIV, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã chủ trì buổi họp báo công bố kết quả kỳ họp.

Liên quan tới câu hỏi đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đã đưa ra số liệu về xử lý tin báo tội phạm của Bộ Công an chưa chính xác, vậy đến nay Đảng, Đoàn Quốc hội có ý kiến nào về việc này?

Tổng Thư ký Quốc hội cho biết, tại các phiên họp, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Lưu Bình Nhưỡng có nêu câu hỏi cho Bộ trưởng Bộ Công an, đồng thời đưa ra số liệu về xử lý tin báo tố giác tội phạm.

Sau đó, nội dung này đã đại biểu Nguyễn Hữu Cầu tranh luận lại.

“Tôi thấy số liệu mà ĐB Lưu Bình Nhưỡng đưa chưa chính xác. Vì sao? Vì số liệu đơn vị còn lại chưa giải quyết thì nó cao nhưng thực chất như vậy là chưa chính xác”, Tổng Thư ký Quốc hội nói và cho biết thêm, Quốc hội đã có điều hành và để 2 đại biểu Nguyễn Hữu Cầu và Lưu Bình Nhưỡng cùng trao đổi với nhau. Sau đó, Bộ Công an cũng có văn bản cho Quốc hội.

“Nội dung này sau đó cũng đã có sự trao đổi để làm rõ và đại biểu Lưu Bình Nhưỡng cũng đã có sự tiếp thu. Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đã xuống Trung tâm Báo chí của Quốc hội trao đổi lại với báo chí về việc đó”, Tổng Thư ký Quốc hội nói.

“Như vậy, quá trình trao đổi thì có thể có sự nhầm lẫn và ĐB Lưu Bình Nhưỡng đã thông tin kịp thời với cơ quan báo chí”, Tổng Thư ký Quốc Hội nhấn mạnh.

ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng (trái) và ĐBQH Nguyễn Hữu Cầu. Ảnh: PV

Trước đó, sáng 31.10, trong phiên chất vấn tại Quốc hôi, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đã chất vấn Bộ trưởng Công an Tô Lâm.

Trong phần chất vấn của mình, ông Nhưỡng nói: "Sai phạm rất là khủng khiếp: Không thụ lý tin báo tố giác tội phạm là 94%, chậm gửi quyết định cho viện kiểm sát 80%, xử lý tin quá hạn 99,7%, vi phạm tống đạt là 100%".

Ngay sau phát biểu này của ông Nhưỡng, trong phiên chất vấn ngày 1.11, đại biểu Nguyễn Hữu Cầu đã giơ biển tranh luận và đề nghị ông Nhưỡng nói rõ về vấn đề này cho lực lượng Công an và cho rằng thông tin như vậy là không chính xác.

Xuân Hùng - Thành Trung

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/thoi-su/tong-thu-ky-quoc-hoi-noi-ve-tranh-luan-nong-giua-dai-bieu-luu-binh-nhuong-va-dai-bieu-nguyen-huu-cau-642347.ldo