Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh phúc chào xã giao Chủ tịch Thượng viện Australia Scott Ryan

Chiều ngày 21/01, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam – Australia Nguyễn Hạnh Phúc đã chào xã giao Chủ tịch Thượng viện Australia Scott Ryan nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Australia Nguyễn Hạnh Phúc chào xã giao Chủ tịch Thượng viện Australia Scott Ryan

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Australia Nguyễn Hạnh Phúc bày tỏ vui mừng được đón Chủ tịch Thượng viện Australia Scott Ryan thăm chính thức Việt Nam. Nhắc lại những ấn tượng sâu sắc về chuyến thăm chính thức Australia của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam, đặc biệt là hoạt động dự khán phiên điều trần của Thượng viện Australia năm 2017, Tổng Thư ký Quốc hội cho biết, ngay sau chuyến thăm, Văn phòng Quốc hội đã tham mưu cho Quốc hội Việt Nam cải tiến hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn theo hình thức hỏi nhanh đáp gọn, hỏi 1 phút – trả lời 3 phút. Những đổi mới này đã đem lại hiệu quả rất rõ nét, được cử tri và Nhân dân ghi nhận, đánh giá rất cao.

Chủ tịch Thượng viện Scott Ryan cảm ơn tình cảm nồng ấm mà Tổng Thư ký Quốc hội Việt Nam đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Australia. Vui mừng khi được gặp Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam – Australia cùng các đại biểu là thành viên Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam – Australia, Chủ tịch Thượng viện Australia Scott Ryan khẳng định hoạt động trao đổi đoàn của hai nước, hai Quốc hội, hoạt động của Nhóm Nghị sỹ hữu nghị cho thấy quan hệ song phương hai nước hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp, mạnh mẽ cả về chiều rộng và chiều sâu. Chủ tịch Thượng viện Australia Scott Ryan cũng cho rằng, Việt Nam - Australia có tiềm năng rất lớn để tăng cường hợp tác song phương, nhất là hiện nay, hai nước đều đã trở thành thành viên của Hiệp định CPTPP.

Liên quan đến việc thực hiện Hiệp định CPTPP, vấn đề rất quan trọng của Việt Nam hiện nay là đổi mới, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của các sản phẩm, hàng hóa để có thể tận dụng tốt các cơ hội mà Hiệp định này mang lại. Tổng Thư ký Quốc hội mong muốn, Australia sẽ hỗ trợ Việt Nam trong vấn đề này.

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trao đổi về hoạt động của Nhóm Nghị sỹ hữu nghị và tiềm năng hợp tác của hai bên

Về hợp tác giữa Quốc hội hai nước, Tổng Thư ký Quốc hội mong muốn, Nghị viện Australia hỗ trợ Quốc hội Việt Nam trong việc nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật; triển khai xây dựng Đề án Quốc hội điện tử, số hóa Thư viện Quốc hội, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Quốc hội; tiếp tục chương trình hợp tác về đào tạo, nâng cao kỹ năng hoạt động cho nữ đại biểu Quốc hội đang rất hiệu quả vừa qua và có thêm các chương trình, dự án hợp tác, hỗ trợ đào tạo cho cán bộ các cơ quan tham mưu, giúp việc của Quốc hội Việt Nam.

Tổng Thư ký Quốc hội cũng thông báo với Chủ tịch Thượng viện, Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam – Australia thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với Đại sứ Australia tại Việt Nam để kịp thời thông tin về những vấn đề hai bên cùng quan tâm; mời Đại sứ đi khảo sát thực tế tại các địa phương để tìm hiểu tình hình cũng như tìm kiếm các cơ hội mở rộng hợp tác giữa hai nước.

Bày tỏ ấn tượng với Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Australia – Việt Nam với đông đảo thành viên, khoảng 80 thành viên, Tổng Thư ký Quốc hội mong muốn, Chủ tịch Thượng viện ủng hộ, tạo điều kiện để tăng cường giao lưu, hợp tác giữa Nhóm Nghị sỹ hữu nghị hai nước.

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc bày tỏ mong muốn thời gian tới không chỉ hợp tác hai Quốc hội mà hợp tác giữa hai Văn phòng Quốc hội, Ban thư ký, cơ quan giúp việc của Quốc hội hai nước cũng sẽ được tăng cường hướng đến có thể có biên bản hợp tác giữa hai bên.

Chủ tịch Thượng viện Australia Scott Ryan cho biết Australia và Việt nam còn nhiều tiềm năng về hợp tác phát triển

Nhất trí với Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc về những vấn đề hai nước và hai Quốc hội có thể tăng cường hợp tác, Chủ tịch Thượng viện Scott Ryan nhấn mạnh, niềm tin giữa hai nước đã rất sâu sắc, là cơ sở vững chắc để phát triển các hình thức hợp tác mới, chặt chẽ và hiệu quả hơn nữa.

Đối với các đề xuất cụ thể của Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ tịch Thượng viện Scott Ryan nêu rõ, ngay sau chuyến thăm chính thức Việt Nam sẽ trao đổi với các cơ quan của Thượng viện, Hạ viện Australia và các cơ quan liên quan để có phản hồi sớm nhất vì chắc chắn việc thực hiện các đề xuất này sẽ góp phần tăng cường mối quan hệ rất tốt đẹp giữa hai nước và hai Quốc hội./.

Bảo Yến - Trọng Quỳnh

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=39069