TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG QUỐC HỘI BÙI VĂN CƯỜNG DỰ HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN HIỆP HỘI TỔNG THƯ KÝ NGHỊ VIỆN CÁC NƯỚC

Chiều 26/5, theo giờ Hà Nội, tại điểm cầu Nhà Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã tham dự Hội nghị trực tuyến Hiệp hội Tổng Thư ký Nghị viện các nước (ASGP) với sự tham gia của gần 200 thành viên ASGP là Tổng thư ký của nghị viện các nước và các tổ chức

Cùng dự còn có Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại Lê Thu Hà và các thành viên Ban Thư ký Quốc hội Việt Nam. Hội nghị diễn ra dưới sự điều hành của Chủ tịch ASGP Philippe Schwab.

Song hành cùng với Đại hội đồng IPU lần thứ 142, Hiệp hội Tổng Thư ký Nghị viện các nước (ASGP) tổ chức phiên họp đặc biệt với chủ đề “Vai trò và tổ chức của nghị viện các nước trong bối cảnh đại dịch”. Bên cạnh đó, các thành viên cũng thảo luận về chương trình và hoạt động của IPU và tương lai của ASGP.

Phát biểu chào mừng tại hội nghị, Chủ tịch ASGP Philippe Schwab cho biết đây là phiên họp đặc biệt của ASGP khi được tổ chức trực tuyến do tác động của đại dịch COVID-19. Cuộc họp trực tuyến lần này của ASGP sẽ là cơ hội để các thành viên trao đổi và giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động của Hiệp hội gồm chào mừng các thành viên mới, lập chương trình bầu cử trong tương lai và khả năng cải cách các quy tắc của Hiệp hội trong tương lai. Trên cơ sở xem xét các tác động của đại dịch COVID-19 đối với tổ chức và hoạt động của các nghị viện, Hội nghị lần này của ASGP sẽ tập trung thảo luận về chủ đề “Vai trò và tổ chức của nghị viện các nước trong bối cảnh đại dịch”. Đây là cơ hội để các thành viên có thể trình bày kinh nghiệm của nước mình và trao đổi các vấn đề cùng quan tâm.

Chủ tịch ASGP Philippe Schwab cũng đã giới thiệu các thành viên mới của ASGP là những Tổng Thư ký mới được bầu ở nghị viện một số nước, trong đó có Tổng Thư ký Quốc hội Việt Nam, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, đại dịch COVID-19 đã và đang tác động lớn đến kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia, đồng thời ảnh hưởng đến việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của nghị viện nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Quốc hội Việt Nam.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chia sẻ, trong thời gian đại dịch COVID-19, để các kỳ họp của Quốc hội diễn ra theo đúng kế hoạch và đạt chất lượng cao, Quốc hội Việt Nam đã điều chỉnh phương thức hoạt động, tổ chức các kỳ họp thành 2 đợt, họp trực tuyến qua cầu truyền hình từ Nhà Quốc hội tới 63 tỉnh, thành phố trong cả nước và họp tập trung.

Quốc hội Việt Nam đã nâng cấp các phần mềm phục vụ đại biểu Quốc hội, bổ sung tính năng đăng ký tranh luận thuận lợi, công khai và minh bạch. Đại biểu Quốc hội ở các điểm cầu có thể đăng ký phát biểu qua đường dây nóng, bảo đảm các cuộc gọi đăng ký được thông suốt, không bị nghẽn mạng, kịp thời chuyển đến chủ tọa điều hành.

Quốc hội cũng đã áp dụng biểu quyết bằng hệ thống điện tử, qua ứng dụng cài đặt trên thiết bị di động và bỏ phiếu kín. Khi tình hình dịch diễn biến phức tạp, các cơ quan của Quốc hội triển khai họp trực tuyến, làm việc tại nhà và luân phiên làm việc tại cơ quan.

Quốc hội Việt Nam đã chủ động, linh hoạt chuyển đổi tổ chức các Hội nghị trong Năm Chủ tịch AIPA 2020 và Đại hội đồng AIPA 41 theo hình thức trực tuyến, thành công tốt đẹp để lại nhiều dấu ấn sâu sắc đối với các nước thành viên và cộng đồng quốc tế.

Văn phòng Quốc hội đã hỗ trợ các đại biểu Quốc hội tra cứu tài liệu kỳ họp trên các thiết bị di động, đáp ứng các yêu cầu cung cấp thông tin bằng hình thức trực tuyến của Thư viện Quốc hội.

Văn phòng Quốc hội đã áp dụng nghiêm túc các biện pháp phòng dịch COVID -19 bao gồm: (1) lắp đặt máy khử khuẩn tại cổng ra vào tại trụ sở Quốc hội để các đại biểu, cán bộ nhân viên đều được khử khuẩn, phòng dịch; (2) đo thân nhiệt từ xa và sử dụng dung dịch sát khuẩn tay thường xuyên liên tục ở nhiều điểm trong tòa nhà; (3) yêu cầu các đại biểu Quốc hội, cán bộ nhân viên và các khách mời tham dự và đưa tin phiên họp đeo khẩu trang, ngồi cách nhau tối thiểu 1m trở lên; (4) khử khuẩn trong phòng họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và khu vực xung quanh sau mỗi buổi họp; (5) chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong giải quyết công việc, bảo đảm điều kiện để đại biểu, nhân viên có thể làm việc từ xa trong điều kiện phải giãn cách xã hội và đang triển khai tiêm chủng vắc-xin diện rộng cho các đại biểu Quốc hội và cán bộ, nhân viên.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu bày tỏ vui mừng khi nghị viện các nước cơ bản có sự thống nhất trong việc thích ứng với đại dịch theo hướng thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng nghị viện số, tăng cường các phiên họp trực tuyến, đồng thời bảo đảm các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn sức khỏe cho chính các nghị sỹ. Nhiều nghị viện đã có sự áp dụng linh hoạt khi kết hợp giữa họp trực tuyến và họp trực tiếp.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi những vấn đề mang tính pháp lý liên quan đến việc tổ chức họp trực tuyến ảnh hưởng đến việc bỏ phiếu, thông qua các dự án luật, bảo đảm quyền phát biểu của các nghị sỹ, cân nhắc sửa đổi các quy định cho phù hợp với tình hình mới./.

Bảo Yến - Minh Thành

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-van-phong-quoc-hoi.aspx?itemid=56142