Tổng thư ký NATO: Serbia là quốc gia có chủ quyền, có quyền lựa chọn con đường của riêng mình

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho hay, ngày 17/5, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã có cuộc thảo luận với Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić về tình hình an ninh Tây Balkan.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg (phải) và Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić trước khi bắt đầu cuộc họp hôm 17/5. (Nguồn: NATO)

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg (phải) và Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić trước khi bắt đầu cuộc họp hôm 17/5. (Nguồn: NATO)

Hai bên đã thảo luận về quan hệ đối tác giữa NATO và Serbia, vai trò của NATO trong việc duy trì sự ổn định ở Tây Balkan và tình hình an ninh trên toàn khu vực.

Phát biểu tại cuộc gặp, ông Stoltenberg nêu rõ: “Serbia là một đối tác lâu dài của NATO. NATO cam kết xây dựng quan hệ đối tác mạnh mẽ với Serbia".

Tổng Thư ký NATO khẳng định, Serbia là một quốc gia có chủ quyền và có quyền lựa chọn con đường của riêng mình.

Theo ông Stoltenberg: "Quan hệ đối tác với NATO có thể mang lại lợi ích thực sự cho Serbia và công dân của nước này cũng như khu vực rộng lớn hơn. NATO đã cam kết vì hòa bình và ổn định ở Tây Balkan trong nhiều thập kỷ và sẽ tiếp tục thực hiện cam kết này”.

Tổng Thư ký Stoltenberg cho biết, NATO hoàn toàn ủng hộ quá trình bình thường hóa giữa Serbia và Kosovo, đồng thời nhấn mạnh, “Đối thoại Belgrade-Pristina” là nền tảng tốt nhất để tìm ra giải pháp tôn trọng quyền của tất cả các bên và xây dựng một nền hòa bình lâu dài, đảm bảo một tương lai tốt đẹp và thịnh vượng hơn cho tất cả mọi người.

Theo người đứng đầu NATO, đối thoại mang tính xây dựng là chìa khóa cho sự ổn định ở khu vực này.

(theo NATO)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tong-thu-ky-nato-serbia-la-quoc-gia-co-chu-quyen-co-quyen-lua-chon-con-duong-cua-rieng-minh-145511.html