Tổng thư ký Liên hợp quốc lên án bạo lực có thương vong nhằm vào người biểu tình ở Myanmar

Ngày 21/2, trên Twitter cá nhân, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã lên án bạo lực nhằm vào người biểu tình ở Myanmar.

Hoa, chân dung và cờ được trưng bày để tưởng nhớ cô Mya Thwate Thwate Khaing, người đã thiệt mạng trong cuộc biểu tình ở Myanmar. (Nguồn: AFP)

Hoa, chân dung và cờ được trưng bày để tưởng nhớ cô Mya Thwate Thwate Khaing, người đã thiệt mạng trong cuộc biểu tình ở Myanmar. (Nguồn: AFP)

Ngày 21/2, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres lên án việc sử dụng vũ lực gây chết người tại Myanmar sau khi 2 người dân bị giết hại hôm 19/2 khi lực lượng an ninh nổ súng vào người biểu tình tại thành phố Mandalay – thành phố lớn thứ hai của Myanmar.

Viết trên Twitter cá nhân, ông Antonio Guterres khẳng định: “Tôi lên án việc sử dụng bạo lực có thương vong tại Myanmar. Việc sử dụng vũ lực chết người, đe dọa và quấy rối chống lại người biểu tình hòa bình là không thể chấp nhận được”.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tong-thu-ky-lien-hop-quoc-len-an-bao-luc-co-thuong-vong-nham-vao-nguoi-bieu-tinh-o-myanmar-137229.html