Tổng Thư ký Liên hợp quốc kêu gọi mở hành lang nhân đạo tại Ethiopia

Tổng Thư ký Guterres nói: 'Chúng tôi đã yêu cầu sự tôn trọng đầy đủ đối với luật nhân đạo quốc tế, cũng như mở các hành lang nhân đạo và tạm thời đình chiến để có thể vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Ngày 20/11, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã kêu gọi mở các hành lang nhân đạo để hỗ trợ dân thường đang bị mắc kẹt trong các cuộc giao tranh tại vùng Tigray của Ethiopia, lưu ý rằng giới chức trách nước này cho đến nay vẫn từ chối các nỗ lực hòa giải.

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, phát biểu với các phóng viên, người đứng đầu Liên hợp quốc cho biết "chúng tôi rất lo ngại về tình hình ở Ethiopia," đồng thời cảnh báo về một "tác động nhân đạo đáng kể," bao gồm cả ở nước láng giềng Sudan.

Tổng Thư ký Guterres nói: “Chúng tôi đã yêu cầu sự tôn trọng đầy đủ đối với luật nhân đạo quốc tế, cũng như mở các hành lang nhân đạo và tạm thời đình chiến để có thể vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo đến các khu vực xung đột.”

Tuy nhiên, Tổng Thư ký Guterres không nói rõ địa điểm nơi sẽ thiết lập các hành lang như vậy. Ông nhấn mạnh: “Đây là một vấn đề rất được chúng tôi quan tâm và tôi hy vọng rằng những lời kêu gọi này sẽ được lắng nghe. Tôi hy vọng rằng điều này sẽ sớm kết thúc và Ethiopia sẽ có thể tìm thấy sự bình yên cần thiết cho sự phát triển và hạnh phúc của người dân."

Theo người đứng đầu tổ chức đa phương lớn nhất thế giới này, ông đã thảo luận về cuộc khủng hoảng với các nhà lãnh đạo khu vực, bao gồm Thủ tướng của Ethiopia, Sudan và Nam Phi. Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn chưa có sự chấp nhận của chính quyền Ethiopia về bất kỳ hình thức hòa giải bên ngoài nào.

Trong khi đó, tối cùng ngày, quân đội Chính phủ Ethiopia tuyên bố giành quyền kiểm soát hai thị trấn của vùng Tigray là Axum, Adawa và đang tiến tới thị trấn Adigrat, cách thủ phủ Mekelle của vùng Tigray 116km.

Theo tuyên bố được đăng trên mạng xã hội Twitter, "nhiều tay súng của chính quyền quân sự (vùng Tigray) đã đầu hàng." Các lực lượng Tigray hiện chưa đưa ra bất kỳ bình luận gì.

Tuyên bố của tất cả các bên hiện đều chưa thể kiểm chứng do đường dây liên lạc và Internet tại khu vực đều đã bị ngắt kể từ khi xung đột nổ ra.

Giao tranh giữa quân đội Chính phủ Ethiopia và Mặt trận Giải phóng nhân dân Tigray (TPLF) tại khu vực Tigray của nước này đã bước sang tuần thứ 3. Xung đột đã khiến hàng trăm người thuộc hai phía thiệt mạng và hàng nghìn người phải chạy trốn qua biên giới phía Bắc của Ethiopia, để tràn sang Sudan.

TPLF là tổ chức nắm quyền lãnh đạo nền chính trị Ethiopia trong gần 3 thập kỷ, trước khi ông Abiy Amed nhậm chức Thủ tướng Ethiopia vào năm 2018.

Căng thẳng giữa Chính phủ Ethiopia và TPLF gia tăng sau khi vùng Tigray tự tiến hành bầu cử vào tháng 9 vừa qua, bất chấp lệnh cấm của chính phủ do dịch COVID-19.

Trong các cuộc giao tranh diễn ra suốt 3 tuần qua, TPLF đã bắn một số quả rocket vào sân bay ở thủ đô Asmara của Eritrea, làm dấy lên quan ngại về nguy cơ xảy ra chiến tranh quy mô lớn hơn ở vùng Sừng châu Phi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tong-thu-ky-lien-hop-quoc-keu-goi-mo-hanh-lang-nhan-dao-tai-ethiopia/678093.vnp