Tổng Thư ký LHQ xác nhận tranh cử nhiệm kỳ 2

Ngày 11/1, ông Stephane Dujarric, người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres xác nhận, người đứng đầu LHQ sẽ ra tranh cử nhiệm kỳ thứ 2.

Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres sẽ ra tranh cử nhiệm kỳ thứ 2 và đã thông báo với Chủ tịch Đại hội đồng LHQ cũng như Hội đồng Bảo an. (Nguồn: Anadolu)

Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres sẽ ra tranh cử nhiệm kỳ thứ 2 và đã thông báo với Chủ tịch Đại hội đồng LHQ cũng như Hội đồng Bảo an. (Nguồn: Anadolu)

Phát biểu tại một buổi họp báo thường ngày, người phát ngôn trên cho biết, TTK Guterres đã thông báo với Chủ tịch Đại hội đồng LHQ và Hội đồng Bảo an rằng, “ông sẵn sàng đảm đương nhiệm kỳ thứ 2 trong vai trò TTK LHQ”, kéo dài từ năm 2022-2026.

Trước đó, hôm 10/1, hãng tin Bloomberg đưa tin, TTK Guterres đã thông báo với 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ rằng ông muốn tại nhiệm cương vị này nhiệm kỳ thứ hai.

Ông Guterres, 71 tuổi, là TTK thứ 9 của LHQ, nhậm chức tháng 1/2017 với nhiệm kỳ 5 năm. Theo Bloomberg,ông Guterres chờ kết quả cuộc bầu cử ở Mỹ trước khi đi đến quyết định tìm kiếm nhiệm kỳ thứ hai sau khi ông Joe Biden thắng cử ở Mỹ.

Mỹ và LHQ không đồng quan điểm trong nhiều vấn đề dưới thời Tổng thống Donald Trump. Mỹ đã rời Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và làm đau đầu các thành viên Hội đồng Bảo an (HĐBA) khi Washington rút khỏi thỏa thuận hạt nhân mà nhóm P5+1 (gồm 5 nước HĐBA và Đức) ký với Iran.

Ông Trump cũng rút Mỹ khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.

(theo AFP, Bloomberg)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tong-thu-ky-lhq-xac-nhan-tranh-cu-nhiem-ky-2-133723.html