Tổng Thư ký LHQ mong muốn hợp tác với Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden

Ngày 30/11, Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden và Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã thảo luận về sự cần thiết của một 'quan hệ đối tác tăng cường' giữa Mỹ và LHQ.

Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden và Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã thảo luận về sự cần thiết của một 'quan hệ đối tác tăng cường' giữa Mỹ và LHQ. (Nguồn: PTI)

Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden và Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã thảo luận về sự cần thiết của một 'quan hệ đối tác tăng cường' giữa Mỹ và LHQ. (Nguồn: PTI)

Theo thông báo của người phát ngôn Stephane Dujarric của Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres đưa ra ngày 1/12, ông Guterres rất vui được nói chuyện qua điện thoại với ông Joe Biden để gửi lời chúc mừng cá nhân tới Tổng thống đắc cử Mỹ.

Người phát ngôn Stephane Dujarric cho biết: "Ngài TTK nhấn mạnh vai trò thiết yếu của sự hợp tác chặt chẽ lâu dài giữa Mỹ và LHQ. Ông Guterres mong muốn được hợp tác với ông Biden và đội ngũ của ông ấy để xây dựng mối quan hệ đối tác của hai bên nhằm giải quyết nhiều vấn đề cấp bách mà thế giới đang phải đối mặt hiện nay, trong đó có đại dịch Covid-19, biến đổi khí hậu, duy trì hòa bình và an ninh, thúc đẩy nhân quyền và giải quyết các nhu cầu nhân đạo".

Trong cuộc điện thoại, ông Biden cũng gửi lời cảm ơn ông Guterres vì lời chúc mừng chiến thắng dành cho ông sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Bên cạnh đó, ông Biden cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc đối với tình trạng bạo lực leo thang ở Ethiopia và những nguy cơ có thể gây ra cho dân thường.

Trước đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần chỉ trích LHQ, đồng thời rút Mỹ khỏi các cơ quan và hiệp định quan trọng của LHQ và cắt giảm tài trợ cho các cơ quan của LHQ. Washington đã chính thức thông báo cho LHQ về việc rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), rút khỏi Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, Hội đồng Nhân quyền LHQ cũng như Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa LHQ (UNESCO), đồng thời chấm dứt tài trợ cho cơ quan cứu trợ của LHQ dành cho người tị nạn Palestine.

Ngày 4/11, Mỹ chính thức rút khỏi Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu. Trong chiến dịch tranh cử của mình, ông Biden từng cam kết rằng chính quyền của ông sẽ tham gia lại thỏa thuận này. “Hôm nay, chính quyền ông Trump đã chính thức rời khỏi Thỏa thuận Khí hậu Paris. Và chính xác là 77 ngày nữa, chính quyền Biden sẽ tham gia lại", ông Biden viết trên Twitter cùng ngày.

(theo PTI)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tong-thu-ky-lhq-mong-muon-hop-tac-voi-tong-thong-dac-cu-my-joe-biden-130461.html