Tổng thư ký LHQ kêu gọi điều tra vụ không kích giết hại trẻ em Yemen

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres đã kêu gọi một cuộc điều tra 'nhanh chóng và độc lập' về vụ tấn công của liên quân Arab tại một khu chợ ở miền Bắc Yemen, khiến ít nhất 29 trẻ em thiệt mạng.

Trẻ em bị thương trong vụ tấn công được điều trị tại một trung tâm y tế ở Saada, Yemen ngày 9/8. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 9/8, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã kêu gọi một cuộc điều tra “nhanh chóng và độc lập” về vụ tấn công của liên quân Arab do Saudi Arabia đứng đầu tiến hành tại một khu chợ ở miền Bắc Yemen, khiến ít nhất 29 trẻ em thiệt mạng.

Ông Guterres kêu gọi tất cả các bên liên quan “tôn trọng các cam kết của họ trong luật nhân đạo quốc tế,” đồng thời “thường xuyên chú ý tránh tấn công dân thường và mục tiêu dân sự trong các chiến dịch quân sự.”

Ông Guterres cũng nhắc lại lời kêu gọi về một cuộc đàm phán chính trị nội bộ, cách duy nhất để nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Yemen.

Trước đó, một chiếc xe buýt chở trẻ em bị tấn công tại khu vực chợ Dahyan, phía Bắc Saada.

Người đứng đầu Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC) tại Yemen Johannes Bruwer cho biết hầu hết nạn nhân là trẻ em dưới 10 tuổi.

Trong khi đó kênh truyền hình Al Masirah TV do nhóm phiến quân Houthi tại Yemen kiểm soát đưa tin ít nhất 39 người đã thiệt mạng và 51 người đã bị thương, phần lớn nạn nhân là trẻ em, trong một vụ không kích nhằm vào xe buýt trên./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/estonia-dung-cuoc-tap-tran-cua-nato-sau-tai-nan-ban-ten-lua/518313.vnp