Tổng Thư ký ASEAN chúc mừng Việt Nam trong vai trò Chủ tịch AMMTC 14

'Việc chúng ta gặp nhau hôm nay, tại đây, bằng hình thức trực tuyến đã chứng minh ý chí mạnh mẽ và cam kết bảo vệ, gìn giữ luật pháp và trật tự trên toàn ASEAN', Tổng thư ký ASEAN Dato Lim Jock Hoi khẳng định.

Nhân dịp Bộ Công an Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 14 (AMMTC 14), Tổng Thư ký ASEAN Dato Lim Jock Hoi đã gửi thông điệp chào mừng quan trọng.

Hội nghị AMMTC 14 chính thức khai mạc sáng nay (26/11) bằng hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của Bộ Công an Việt Nam. AMMTC được đánh giá là cơ chế hợp tác nòng cốt và bao trùm nhất về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, thuộc trụ cột Chính trị - An ninh của Cộng đồng ASEAN. Hội nghị là sự kiện hợp tác quốc tế quan trọng nhất do Bộ Công an chủ trì trong năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN 2020.

Tổng Thư ký ASEAN Dato Lim Jock Hoi gửi thông điệp tới hội nghị AMMTC 14 qua video.

Tổng Thư ký ASEAN Dato Lim Jock Hoi gửi thông điệp tới hội nghị AMMTC 14 qua video.

Nhân dịp này, Tổng Thư ký ASEAN Dato Lim Jock Hoi đã gửi thông điệp chào mừng quan trọng. Trong thông điệp, ngài Dato Lim Jock Hoi chúc mừng Việt Nam, với vai trò Chủ tịch AMMTC 14, đã tổ chức thành công hội nghị lần này bằng hình thức trực tuyến.

"Việc chúng ta có một cuộc gặp hôm nay, tại đây, bằng hình thức trực tuyến đã chứng minh ý chí mạnh mẽ và cam kết bảo vệ, gìn giữ luật pháp và trật tự trên toàn ASEAN.

Thay mặt người dân ASEAN, tôi gửi lời cám ơn tới Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia (SOMTC) và Hội nghị những người đứng đầu ASEAN về lãnh sự và xuất nhập cảnh (DGICM) vì đã giúp chúng ta kiểm soát tình hình dịch COVID-19, cũng như đã giúp ASEAN có thể từng bước mở cửa, phục hồi từ đại dịch thông qua khung phục hồi tổng thể của ASEAN và kế hoạch thực hiện khung phục hồi đó", ngài Dato Lim Jock Hoi nhấn mạnh.

Theo Tổng Thư ký ASEAN, dịch bệnh COVID-19 đã làm trầm trọng hơn tính dễ bị tổn thương của cộng đồng trước tội phạm và các hình thức bất công, bóc lột khác.

"Tôi đánh giá rất cao việc Công ước ASEAN về phòng, chống buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em (ACTIP), đã được tất cả các quốc gia thành viên ASEAN phê chuẩn hồi đầu năm", ông ngài Dato Lim Jock Hoi nhấn mạnh thêm.

Tổng Thư ký ASEAN cũng đề cao, chúc mừng vai trò của Việt Nam trong năm Chủ tịch ASEAN, đặc biệt là Bộ Công an Việt Nam vì sự dẫn dắt hiệu quả và cam kết trong nỗ lực đưa ASEAN vượt qua một năm đầy thách thức.

Phùng Linh - Sơn Thắng

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/tong-thu-ky-asean-gui-thong-diep-toi-hoi-nghi-ammtc-14-621258/