Tổng thống Zimbabwe nhất trí các điều khoản từ chức

Một nguồn tin liên quan trực tiếp đến cuộc đàm phán chính trị ở Zimbabwe cho biết, Tổng thống Robert Mugabe vừa chấp thuận các điều khoản từ chức và một lá thư đã được soạn thảo.

CNN dẫn lời nguồn tin này tiết lộ, các tướng lĩnh quân đội Zimbabwe đã nhượng bộ nhiều yêu sách của Tổng thống Mugabe, trong đó có quyền miễn trừ toàn diện cho ông và vợ, bà Grace, đồng thời để cho ông giữ nguyên các tài sản riêng.

Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, Tổng thống Mugabe có bài phát biểu được truyền hình toàn quốc, khẳng định ông sẽ tiếp tục tại vị cho đến đại hội của đảng cầm quyền ZANU-PF trong tháng 12 tới rồi mới bước sang một bên theo tiến trình.

Theo nguồn tin kể trên, mục đích các tướng quân đội để cho ông Mugabe có bài phát biểu như vậy là để ông chấp nhận và xác nhận hành động của quân đội là hợp hiến. Nguồn tin cho biết thêm, để việc từ chức trở thành chính thức thì một lá thư phải được gửi tới Chủ tịch Quốc hội.

Zimbabwe đối mặt với một tuần bất ổn mới khi đến hạn chót trưa nay (20/11) mà ZANU-PF đặt ra để ông Mugabe ra đi nếu không muốn bị luận tội. ZANU-PF đã cách chức chính trị gia 93 tuổi khỏi chức Chủ tịch đảng và chọn cựu Phó tổng thống Emmerson Mnangagwa, người bị chính ông Mugabe sa thải cách đây 2 tuần, lên thay.

Vị thế quyền lực của Tổng thống Mugabe giảm mạnh kể từ ngày 15/11 sau khi quân đội quyết định can thiệp vào cuộc đấu đá nội bộ về việc ai sẽ là Tổng thống kế tiếp của Zimbabwe. Cuộc khủng hoảng bắt đầu khi ông Mugabe sa thải ông Mnangagwa, khiến cho các chỉ huy quân đội nổi giận vì họ coi đó là âm mưu của vợ ông, bà Grace Mugabe, muốn lên thay chồng.

Ông Robert Mugabe đã lãnh đạo Zimbabwe 37 năm kể từ khi quốc gia này độc lập khỏi Anh năm 1980.

Thanh Hảo

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/dao-chinh-zimbabwe-ong-mugabe-nhat-tri-cac-dieu-khoan-tu-chuc-412005.html