Tổng thống Zimbabwe lần đầu lên tiếng về yêu cầu từ chức

Đây là lần đầu tiên người đứng đầu chính phủ Zimbabwe lên tiếng sau cuộc chính biễn diễn ra cách đây ít ngày.

Tổng thống Mugabe tuyên bố vẫn nắm quyền điều hành đất nước.

Đêm ngày 19.11, trong bài phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia, Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe đã lên tiếng lần đầu về yêu cầu từ chức của đảng cầm quyền Zanu-PF - ngày hôm qua đã cách chức ông khỏi vị trí Chủ tịch đảng. Ông Mugabe khẳng định, ông vẫn là Tổng thống đương nhiệm dù sức ép từ đảng Zanu-PF yêu cầu ông phải từ chức.

“Đại hội đảng cầm quyền sẽ diễn ra trong vài ngày tới. Tôi là người chủ trì hội nghị này”, ông Mugabe tuyên bố. Điều này đồng nghĩa ông Mugabe sẽ ở trên vị trí cao nhất cho tới ít nhất là giữa tháng 12. Ông Mugabe từng tuyên bố sẽ tranh cử vào năm sau dù đang ở tuổi 93.

Trong clip phát biểu trực tiếp, ông Mugabe ngồi giữa các tướng tá quân sự của cuộc chính biến. Ông cầm tờ giấy được chuẩn bị sẵn và kêu gọi Zimbabwe đoàn kết, giải quyết các vấn đề còn tồn tại. Ông Mugabe thừa nhận những biến động thời gian qua tại quốc gia châu Phi này là do quân đội và đảng Zanu-PF gây ra, tuy nhiên “điều này không ảnh hưởng tới quyền lực của chính phủ”.

Ông Mugabe nói rằng người dân cần học cách tha thứ và giải quyết bất đồng dựa trên tinh thần đồng đội, đoàn kết. Hãng tin AP cho biết nhiều người khi nghe tuyên bố trên đã cảm thấy rất thất vọng vì đương kim tổng thống không chịu từ chức.

“Chúng ta cần quay trở lại đường phố biểu tình”, một người dân ở thủ đô Harare nói. Theo thông tin của Reuters, trong ngày hôm nay 20.11, đảng Zanu-PF vẫn tuyên bố phế truất ông Mugabe theo thủ tục.

Theo Quang Minh - Reuters (Dân Việt)

Nguồn 24H: http://24h.com.vn/tin-tuc-quoc-te/tong-thong-zimbabwe-lan-dau-len-tieng-ve-yeu-cau-tu-chuc-c415a919005.html