Tổng thống Zelensky: Ukraine gặp khó khăn ở thị trấn miền Đông

Tổng thống Zelensky nói, quân đội Ukraine đang gặp khó khăn gần thị trấn Bakhmut ở miền Đông.

Reuters đưa tin hôm 9/10, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, quân đội Ukraine đang giao tranh gần thị trấn Bakhmut ở phía đông. Thị trấn chiến lược Bakhmut nằm trên con đường chính dẫn đến các thành phố Sloviansk và Kramatorsk, thuộc vùng Donbass mà Nga đang kiểm soát một phần.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters).

Ông Zelensky nói: “Chúng tôi giữ được vị trí ở Donbass, đặc biệt là ở hướng Bakhmut. Hướng này hiện tại đang rất khó khăn”.

Trước đó, TASS dẫn lời ông Denis Pushilin, đại diện Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR), nói rằng, các lực lượng của Nga và DPR đã "có cải thiện nhất định" về vị trí ở thành phố Artemovsk (cách Nga gọi Bakhmut), một phần do Kiev tập trung quân ở khu vực Krasny Liman (cách Nga gọi Lyman).

Theo RT, đại diện Cộng hòa nhân dân Lugansk tự xưng (LPR), ông Rodion Miroshnik, cho hay, Ukraine triển khai khoảng 40.000 quân tới ranh giới vùng Donbass. Đội quân được cho là tập trung ở phía bắc và phía tây bắc LPR, cũng như ở khu vực xung quanh thị trấn Lyman ở DPR, nơi quân đội Nga rút khỏi một tuần trước.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký các văn bản sáp nhập 4 vùng Ukraine vào Nga. Bốn vùng lãnh thổ trước đó tổ chức những cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập, với kết quả được công bố là đa số ủng hộ.

Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine ngày 24/2 với lý do Kiev không thực hiện các thỏa thuận Minsk, được thiết kế để trao cho các khu vực Donetsk và Lugansk tình trạng đặc biệt. Điện Kremlin cũng muốn Ukraine tuyên bố trở thành một quốc gia trung lập và không bao giờ gia nhập bất kỳ khối quân sự phương Tây nào. Kiev khẳng định, cuộc tấn công của Nga hoàn toàn vô cớ.

Phương Anh(Nguồn: Reuters, RT, TASS )

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tong-thong-zelensky-ukraine-gap-kho-khan-o-thi-tran-mien-dong-ar705973.html