Tổng thống Venezuela Maduro xem xét nâng giá xăng dầu

Venezuela là nước có giá xăng rẻ nhất thế giới, ngay cả khi vào tháng 2/2016, chính phủ nước này đã quyết định nâng giá lên 1 bolivar/lít (chưa tới 0,01 USD).

Một cửa hàng bán xăng dầu ở Venezuela. (Nguồn: AP)

Một cửa hàng bán xăng dầu ở Venezuela. (Nguồn: AP)

Ngày 27/5, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro tuyên bố xem xét việc nâng giá xăng dầu - vốn rẻ tới mức gần như miễn phí tại quốc gia Nam Mỹ này, lên mức hợp lý trong bối cảnh các hoạt động kinh tế-xã hội đang chuẩn bị trở lại "mức bình thường tương đối, được theo dõi và bảo vệ" từ ngày 1/6 tới.

Nhà lãnh đạo cánh tả này thừa nhận Mỹ đã thành công trong việc ngăn chặn Venezuela tiếp cận thị trường phụ gia nhiên liệu bằng các biện pháp trừng phạt kinh tế và theo đuổi tài chính, và do đó quốc gia có trữ lượng dầu thô lớn nhất thế giới này rơi vào cảnh thiếu nhiên liệu và phải nhập trực tiếp xăng dầu.

Venezuela là nước có giá xăng rẻ nhất thế giới, ngay cả khi vào tháng 2/2016, chính phủ nước này đã quyết định nâng giá lên 1 bolivar/lít (chưa tới 0,01 USD).

Cho dù nhiều nhà kinh tế đã khuyến cáo về tổn hại của mức giá rẻ tới phi lý này đối với nguồn thu và hoạt động kinh tế, nhưng tới nay vấn đề tăng giá xăng vẫn bị coi là “cấm kỵ và dễ gây bùng nổ xã hội.”

Kể từ khi bắt đầu giãn cách xã hội, Venezuela đã bán xăng hạn chế và chỉ cho các ngành ưu tiên như y tế và quân đội, nhưng vẫn không cải thiện được tình hình thiếu thốn xăng dầu do không có phụ gia pha chế.

Tuần trước, Venezuela đã phải nhập khẩu từ Iran 5 tàu chở xăng, ba trong số đó vào vùng lãnh hải của quốc gia Nam Mỹ này, với tổng khối lượng dự kiến khoảng 1,5 triệu thùng./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tong-thong-venezuela-maduro-xem-xet-nang-gia-xang-dau/642599.vnp