Tổng thống Venezuela 'đe dọa', Tây Ban Nha triệu tập đại diện của Caracas, bày tỏ thất vọng

Baoquocte.vn. Ngày 27/2, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố, nước này sẽ xem xét lại quan hệ với Tây Ban Nha sau chuyến thăm của Ngoại trưởng quốc gia châu Âu Arancha Gonzalez tới khu vực biên giới của Colombia.

Tổng thống Venezuela tuyên bố sẽ xem xét lại quan hệ với Tây Ban Nha sau chuyến thăm của Ngoại trưởng Tây Ban Nha tới biên giới Colombia. (Nguồn: RTE)

Tổng thống Venezuela tuyên bố sẽ xem xét lại quan hệ với Tây Ban Nha sau chuyến thăm của Ngoại trưởng Tây Ban Nha tới biên giới Colombia. (Nguồn: RTE)

Trong phát biểu được đăng trên trang Twitter cá nhân, Tổng thống Maduro nêu rõ: "Bất cứ ai muốn được đối xử tốt cần phải tôn trọng và đối xử tốt với Venezuela. Chúng tôi sẽ tiến hành xem xét kỹ lưỡng tất cả các mối quan hệ với Tây Ban Nha ở mọi cấp độ".

Ông Maduro chỉ trích sự hiện diện của Ngoại trưởng Tây Ban Nha tới Colombia là "hành vi gây hấn nhằm ủng hộ nhóm bán quân sự và chính phủ Colombia", đồng thời yêu cầu Phó Tổng thống và Ngoại trưởng Venezuela xem xét lại quan hệ ngoại giao với Madrid.

Phản ứng lại động thái trên, cùng ngày, chính phủ Tây Ban Nha đã triệu tập đại biện lâm thời của Venezuela tại Madrid để bày tỏ sự "thất vọng" trước chỉ trích của Tổng thống Maduro cũng như quyết định trục xuất Đại sứ của Liên minh châu Âu (EU) ở Caracas.

Theo một nguồn tin chính phủ Tây Ban Nha, Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách khu vực Mỹ Latinh và Caribbean Cristina Gallach nhấn mạnh, những lời "đe dọa" của ông Maduro đối với Tây Ban Nha cũng như hành động trục xuất đại diện của EU sẽ khiến nước này và EU giảm bớt mong muốn trở thành những "nhân tố mang tính xây dựng" trong việc tìm kiếm lối ra cho cuộc khủng hoảng tại Venezuela.

Trước đó, Ngoại trưởng Tây Ban Nha González Laya khẳng định, bà không đến Colombia để chỉ trích Venezuela mà để "cùng với cộng đồng quốc tế, nỗ lực đáp ứng những người Venezuela đã quyết định rời bỏ đất nước và đến Colombia để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn".

Hiện Venezuela không bổ nhiệm Đại sứ tại Madrid mà chỉ duy trì cấp Đại biện lâm thời, trong khi Tây Ban Nha cũng áp dụng hình thức tương tự do nước này không công nhận tính hợp pháp của chính phủ do ông Maduro lãnh đạo.

(theo Sputnik)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tong-thong-venezuela-de-doa-tay-ban-nha-trieu-tap-dai-dien-cua-caracas-bay-to-that-vong-138083.html