Tổng thống và Đệ nhất phu nhân Indonesia âm tính với SARS-CoV-2

Tổng thống Indonesia và Đệ nhất phu nhân đều được xác định âm tính với SARS-CoV-2.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 19/3, Tổng thống Indonesia, Joko Widodo cho biết, kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 của ông và phu nhân là âm tính. Nhà lãnh đạo Indonesia cũng đánh giá cao và bày tỏ lòng biết ơn tới các nhân viên y tế đã điều trị cho các bệnh nhân Covid-19. Ông cũng nhắc lại khuyến nghị về việc người dân cần làm việc, học tập và cầu nguyện tại nhà để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch toàn cầu này.

Tổng thống Indonesia, Joko Widodo và phu nhân.

Tổng thống Indonesia, Joko Widodo và phu nhân.

Tổng thống Indonesia tiến hành xét nghiệm Covid-19 bốn ngày trước, sau khi Bộ trưởng Giao thông vận tải nước này ông Budi Karya Sumadi có kết quả dương tính với virus SARS-COV2.

Ông Budi đã tham dự một cuộc họp giới hạn với Tổng thống Indonesia và một số Bộ trưởng khác tại Văn phòng Tổng thống. Ngoài Tổng thống Joko Widodo, các Bộ trưởng trong nội các của ông cũng đã tiến hành xét nghiệm SARS-CoV-2. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm sẽ không được công bố rộng rãi.

Trong một diễn biến liên quan, hôm nay, Thị trưởng Thành phố Bogor, tỉnh miền Tây Java là quan chức thứ hai của Indonesia mắc Covid-19, hiện đang được điều trị trong bệnh viện thành phố Bogor.

Được biết, Thị trưởng Bima Arya mới trở về sau chuyến công tác tới Thổ Nhĩ Kỳ và Azerbaijan trong 8 ngày từ 8-15/3/2020. Sau khi trở về Indonesia, ông được đưa vào cách ly tại bệnh viện. Trải qua quá trình kiểm tra y tế, Thị trưởng Bogor và một quan chức khác trong chính quyền thành phố này có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Trước đó, Tổng thống Indonesia đã yêu cầu thực hiện xét nghiệm nhanh trên diện rộng để phát hiện và xử lý sớm các ca mắc Covid-19. Tính đến ngày 19/3, Indonesia mới xét nghiệm được 1.592 trường hợp, chỉ hơn Campuchia vài trăm người, mặc dù dân số đông gấp 16 lần.

Số người chết vì Covid-19 tại Indonesia cũng cao nhất trong khu vự ASEAN và theo Bộ y tế Indonesia, số ca tử vong đều do bệnh nhân có các bệnh lý nền như tiểu đường, huyết áp cao hoặc tim mạch. Indonesia đang bắt đầu quá trình chạy đua với đại dịch Covid-19 đang lan rộng tại quốc gia này./.

Hương Trà/VOV-Jakarta

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/tong-thong-va-de-nhat-phu-nhan-indonesia-am-tinh-voi-sarscov2-1024419.vov